Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Sau khi công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng cơ bản hoàn thành, dọc tuyến đường xuất hiện nhiều công trình có hình dạng bất thường, thường được người dân gọi là nhà “siêu mỏng, siêu méo”. Đây là hệ quả phổ biến của quá trình mở đường tại các đô thị lớn khi một phần diện tích đất, công trình bị thu hồi, để lại những thửa đất hoặc phần công trình không còn đủ điều kiện xây dựng theo quy định.

clo_tr_bccb339a-65aa-4ef5-8f7a-19e6807d3766.png
Nhiều căn nhà chỉ còn lại diện tích nhỏ hẹp nhưng vẫn tồn tại sau khi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Thanh Thắng

Tuy nhiên, điều đáng chú ý tại Khương Đình không nằm ở sự xuất hiện của các công trình này, mà ở cách chính quyền địa phương đang chủ động xử lý nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm trật tự xây dựng và từng bước tái thiết không gian đô thị sau giải phóng mặt bằng.

Chủ động vào cuộc ngay từ cơ sở

Theo rà soát của UBND phường Khương Đình, dự án Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng đã thu hồi hơn 60.900m² đất của 736 trường hợp, gồm 16 tổ chức và 720 hộ gia đình, cá nhân trên chiều dài tuyến khoảng 1,52km.

Sau giải phóng mặt bằng, địa bàn phát sinh 76 trường hợp nhà, đất có diện tích còn lại dưới 15m². Đây là các trường hợp được dư luận quan tâm bởi hình dạng bất thường, tiềm ẩn nguy cơ mất mỹ quan đô thị và khó khăn trong công tác quản lý xây dựng.

Đến nay, địa phương đã xử lý được 39 trường hợp bằng việc tháo dỡ toàn bộ công trình. Đối với 37 trường hợp còn lại, chính quyền đang tiếp tục giám sát, tuyên truyền và vận động người dân tự nguyện tháo dỡ theo quy định.

Theo lãnh đạo địa phương, công tác vận động người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh lực lượng chuyên môn, hệ thống chính trị từ tổ dân phố, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và lực lượng cơ sở được huy động tham gia tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương chỉnh trang đô thị và tự giác chấp hành.

Việc ưu tiên giải pháp đồng thuận xã hội thay vì chỉ áp dụng các biện pháp hành chính cứng nhắc được xem là yếu tố quan trọng giúp địa phương từng bước tháo gỡ các tồn tại phát sinh sau giải phóng mặt bằng.

clo_tr_chatgpt-image-17-01-32-17-thg-6-2026.png
Sau khi giải phóng mặt bằng, trên địa bàn phát sinh nhiều trường hợp nhà có diện tích dưới 15m2. Ảnh Thanh Thắng

Không chỉ xóa nhà siêu mỏng, siêu méo

Khác với cách xử lý đơn lẻ từng trường hợp, phường Khương Đình đang xây dựng một phương án tổng thể về cải tạo, chỉnh trang không gian cảnh quan hai bên tuyến Vành đai 2,5.

Theo hồ sơ phương án đang được hoàn thiện, mục tiêu đặt ra là hình thành một tuyến phố có kiến trúc đồng bộ, hiện đại, hài hòa với định hướng phát triển đô thị của Thủ đô.

Các giải pháp được nghiên cứu bao gồm: Đồng bộ chiều cao công trình dọc tuyến; Kiểm soát kiến trúc mặt đứng; Thống nhất màu sắc chủ đạo theo tông sáng; Bổ sung cây xanh, bồn hoa và không gian mở; Giảm bê tông hóa vỉa hè; Tăng cường các tiện ích phục vụ người dân như ghế nghỉ, bảng thông tin công cộng, thùng rác, điểm dừng chân và các hạ tầng hỗ trợ giao thông đô thị.

Đặc biệt, đối với những thửa đất không đủ điều kiện xây dựng, địa phương không chỉ dừng lại ở việc yêu cầu tháo dỡ mà còn nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả quỹ đất còn lại.

Các trường hợp không thể hợp thửa hoặc hợp khối với công trình liền kề sẽ được xem xét thu hồi để bố trí các công trình phục vụ cộng đồng như điểm đặt ATM, trạm sạc xe điện, điểm đỗ xe đạp, xe máy, bảng tin công cộng hoặc các tiện ích đô thị khác phù hợp nhu cầu thực tế.

Đây được đánh giá là hướng đi mang tính lâu dài, vừa giải quyết triệt để các “điểm đen” về mỹ quan đô thị, vừa tạo thêm không gian phục vụ người dân.

cx2.png
Hình ảnh trong Thuyết minh phương án cải tạo, chỉnh trang không gian cảnh quan Hai bên tuyến đường Vành đai 2,5 (đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng). Ảnh: UBND phường Khương Đình

Quyết liệt ngăn chặn phát sinh vi phạm mới

Một trong những mục tiêu quan trọng mà UBND phường Khương Đình đặt ra là không để hình thành các công trình xây dựng không phù hợp sau khi tuyến đường hoàn thành.

Theo phương án quản lý kiến trúc đang được xây dựng, các thửa đất đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn cấp phép xây dựng theo quy định. Ngược lại, những trường hợp không đáp ứng yêu cầu về diện tích hoặc kích thước mặt bằng sẽ phải thực hiện hợp thửa, hợp khối hoặc xử lý theo phương án thu hồi.

Việc kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu được xem là giải pháp căn cơ nhằm tránh lặp lại tình trạng phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” từng xuất hiện tại nhiều tuyến đường mới mở trên địa bàn Hà Nội trong những năm trước đây.

Cùng với đó, địa phương cũng đang xây dựng các tiêu chí quản lý đồng bộ về khoảng lùi công trình, quảng cáo ngoài trời, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo lập không gian đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

clo_tr_nha-sieu-meo-sieu-mong-9-5133.jpg
Các thửa đất đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn cấp phép xây dựng theo quy định, những trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ phải thực hiện hợp thửa, hợp khối hoặc xử lý theo phương án thu hồi. Ảnh: Thanh Thắng

Hướng tới tuyến đường kiểu mẫu phía Tây Nam Thủ đô

Thực tế cho thấy, sau mỗi dự án mở đường, thách thức lớn nhất không chỉ là hoàn thành giải phóng mặt bằng mà còn là bài toán quản lý phần không gian đô thị còn lại.

Nếu không có giải pháp đồng bộ, các khu vực mới mở đường rất dễ phát sinh công trình méo mó, kiến trúc lộn xộn, vi phạm trật tự xây dựng và làm giảm hiệu quả đầu tư của dự án hạ tầng.

Với cách tiếp cận hiện nay, Khương Đình đang cho thấy nỗ lực chuyển từ tư duy “xử lý hậu quả” sang tư duy “kiến tạo không gian đô thị”.

Từ việc vận động người dân tự tháo dỡ công trình không đủ điều kiện, hoàn thiện phương án chỉnh trang cảnh quan, cho tới việc đề xuất các sở, ngành thành phố sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để xử lý dứt điểm các trường hợp tồn tại dưới 15m², địa phương đang từng bước xây dựng nền tảng quản lý lâu dài cho toàn tuyến.

Khi dự án Vành đai 2,5 hoàn thành và phương án chỉnh trang được triển khai đồng bộ, tuyến đường Nguyễn Trãi – Đầm Hồng không chỉ góp phần giảm tải giao thông cho khu vực phía Tây Nam Thủ đô mà còn có cơ hội trở thành một trong những tuyến phố kiểu mẫu về kiến trúc, cảnh quan và trật tự xây dựng của Hà Nội trong giai đoạn phát triển đô thị mới.

Xem thêm

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

(CLO) Đồng tình mở rộng áp dụng bảng giá đất để chuẩn hóa định giá, song các đại biểu Quốc hội cho rằng bảng giá này không thể áp dụng rập khuôn trong suốt chu kỳ. Luật cần thiết lập cơ chế rà soát, điều chỉnh linh hoạt khi thực tế biến động, đồng thời kiểm soát chặt dữ liệu đầu vào để bảo đảm giá đất luôn bám sát thị trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế.

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị làm rõ việc đặt cọc, kiểm soát các khoản thu có tính chất huy động vốn trước thời điểm được phép, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ khách hàng khi chuyển nhượng dự án bất động sản.

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5,0% - 5,5%/năm; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 6 đến 7 tỷ USD vào năm 2030.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

(CLO) Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội, liên quan đến ba xã, phường của Phú Thọ và hai xã thuộc Hà Nội.

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

(CLO) Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng dự án bất động sản tại địa phương.

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi; đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

(CLO) Nhằm giải quyết tình trạng đầu cơ, giữ đất chờ tăng giá, đại biểu Tạ Thị Yên kiến nghị cần quy định ngay trong Luật Đất đai nguyên tắc hoặc mức sàn tỷ lệ điều tiết đối với phần giá trị đất tăng thêm do quy hoạch và hạ tầng của Nhà nước mang lại, thay vì giao phó hoàn toàn cho văn bản dưới luật.

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

(CLO) Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro pháp lý từ việc thiếu cơ chế kiểm soát quy hoạch cấp xã. Đặc biệt, quy định giao Ủy ban nhân dân quyết định "tỷ lệ bồi thường" có thể trở thành một "lỗ hổng" lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, cần được khẩn trương tháo gỡ.

Cỡ chữ bài viết: