Kinh tế toàn cầu có thể mất hơn hai năm để hồi phục sau chiến tranh Iran

(CLO) Chuyên gia cảnh báo kinh tế thế giới cần ít nhất hai năm để hồi phục sau xung đột Iran, trong bối cảnh chuỗi cung ứng và năng lượng bị tàn phá.

Nhà phân tích chính trị, Tiến sĩ Tudor Weerasinghe, cảnh báo rằng các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra tại Trung Đông có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Sri Lanka cũng như nhiều quốc gia châu Á khác.

770-202604050210291.png
Người dân biểu tình phản đối chiến tranh ở phương Tây. Ảnh: News Click

Theo ông, các bên liên quan hiện chưa cho thấy nhu cầu hay thiện chí chấm dứt xung đột, điều này có nguy cơ đẩy cả khu vực vào một cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn.

Tiến sĩ Tudor Weerasinghe cho biết Israel và Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Sau 36 ngày kể từ khi xung đột bùng phát, những diễn biến phức tạp của tình hình vẫn tiếp tục làm dấy lên nhiều lo ngại.

Trao đổi với báo chí, ông nhận định các quốc gia châu Á sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn, trong khi sức ép và sự phản kháng trong nước tại các quốc gia này có xu hướng gia tăng.

Những bất ổn về xã hội và chính trị có thể leo thang, và Sri Lanka với tư cách là một phần của khu vực cũng khó tránh khỏi những tác động tương tự.

Ông Weerasinghe nhấn mạnh rằng cuộc xung đột hiện nay đã kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu, với những tác động đã và đang lan rộng. Nếu chiến sự tiếp diễn, nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế trên diện rộng là hoàn toàn có thể.

Theo ông, chiến tranh đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như các trung tâm năng lượng then chốt.

Trong trường hợp xung đột kéo dài quá 36 ngày, các quốc gia châu Á như Sri Lanka, Bangladesh và Singapore, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông, sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn nữa.

Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước mà còn có thể làm bùng phát bất ổn xã hội và chính trị. Việc duy trì vai trò điều hành và quản lý của chính phủ trong bối cảnh như vậy sẽ trở thành một thách thức lớn.

Tiến sĩ Tudor Weerasinghe cũng cảnh báo rằng ngay cả khi xung đột sớm chấm dứt trong những ngày tới, nền kinh tế toàn cầu vẫn cần ít nhất hai năm, thậm chí lâu hơn, để có thể phục hồi hoàn toàn.

Ông cho rằng những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đã khiến tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu bị chậm lại đáng kể, trong khi tình hình hiện nay có nguy cơ làm trầm trọng thêm các khó khăn đó trong những tháng tới.

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: