Việc mở cửa trở lại nền kinh tế Trung Quốc sau vài năm gồng mình với đại dịch Covid-19 đã khiến các nhà kinh tế tin rằng bức tranh tăng trưởng và lạm phát toàn cầu có thể bớt ảm đạm hơn so với lo ngại ban đầu trong năm nay.
Hồi đầu tuần, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann cho biết việc mở cửa trở lại của Trung Quốc là “cực kỳ tích cực” trong cuộc chiến toàn cầu nhằm giải quyết lạm phát cao ngất ngưởng.
Ngân hàng Standard Chartered (SCB) tại trung tâm thành phố Thượng Hải. Ảnh: CNBC.
Trong năm 2022, GDP của Trung Quốc chỉ tăng khiêm tốn, ở mức 3%, đây là tốc độ tăng trưởng chậm thứ hai kể từ năm 1976 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu của chính phủ là khoảng 5,5%. Tuy nhiên, dữ liệu ngắn hạn cho thấy nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến khi các biện pháp trong thời kỳ đại dịch được dỡ bỏ.
Trong khi nới lỏng quy tắc kiểm dịch, cùng với việc mở lại biên giới, cùng với các chính sách phù hợp sẽ cho phép nền kinh tế Trung Quốc “tăng trưởng bất ngờ” vào năm 2023.
“Trong nửa cuối năm nay, tôi nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ bùng cháy và điều đó sẽ rất, rất quan trọng đối với phần còn lại của thế giới,” ông Cormann nói với CNBC tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. Thụy sĩ.
Theo giới chuyên gia, sự trỗi dậy của thị trường mới nổi đang rất tích cực và mạnh mẽ. Tính đến thời điểm này đã có sự khác biệt giữa bán cầu Đông và Tây, trong đó châu Á và Trung Đông sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu vào năm 2023.
Bất chấp chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang và đồng đô la Mỹ mạnh vào năm 2022, phần lớn các nền kinh tế thị trường mới nổi đã chứng tỏ khả năng phục hồi một cách đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, không phải tất cả các thị trường mới nổi đều có cơ hội phát triển đồng đều, ở một số nơi sẽ có mức độ tiếp xúc rất khác nhau với đồng đô la và lãi suất đang tăng cao ở Hoa Kỳ.
Nhấn mạnh rằng, một số quốc gia thu nhập thấp và quốc gia thu nhập trung bình thấp chắc chắn đã gặp khó khăn, nhưng đối với đại đa số các thị trường mới nổi, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
Đặc biệt, Ấn Độ và một số quốc gia Đông Nam Á đã hứng chịu hiệu ứng dây chuyền trong “cơn thịnh nộ giảm dần” vào năm 2013, trong đó việc bán tháo mạnh trên thị trường đã khiến Fed phải giảm tốc độ bán trái phiếu Kho bạc.
Điệp Nguyễn (Theo CNBC)