Kỳ vọng của cử tri trẻ trước Ngày hội non sông

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày hội toàn dân - Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều bạn trẻ lần đầu được cầm lá phiếu tham gia bầu cử không dấu nổi cảm xúc vinh dự, tự hào và gửi gắm những kỳ vọng.

Bước vào tuổi 18, lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu cử tri, hầu hết các bạn học sinh, sinh viên đều có chung tâm trạng phấn chấn, háo hức. Không ít bạn trẻ đã không giấu nổi cảm xúc vinh dự, tự hào khi được trực tiếp đi bầu ra người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý nguyện nhân dân, đồng thời gửi gắm rất nhiều kỳ vọng lớn lao vào Quốc hội khóa mới.

Sinh viên Nguyễn Thanh Tùng, khoa Phát thanh – Truyền hình K40 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, đây sẽ là lần đầu tiên bản thân được cầm lá phiếu, được tự tay bầu ra những người đại diện cho tiếng nói của mình, của gia đình và của toàn xã hội.

Các cử tri trẻ mong rằng, sẽ lựa chọn để bầu ra người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của họ

Các cử tri trẻ mong rằng, sẽ lựa chọn để bầu ra người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của họ

“Cũng như nhiều cử tri trẻ tuổi khác, đây là lần đầu tiên bản thân tôi được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, được trực tiếp bầu ra những người có đức, có tài vào trong bộ máy Nhà nước. Cảm giác đó là một điều gì rất thiêng liêng, vinh dự, đầy tự hào và sẽ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời tôi, đánh dấu sự trưởng thành của cá nhân tôi về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước”, Thanh Tùng chia sẻ.

Cùng có chung cảm xúc, Nguyễn Hà Phương, sinh viên khoa Tuyên truyền cho biết, bản thân rất háo hức, mong chờ đến ngày bầu cử diễn ra, đồng thời cho biết đã tìm hiểu rất nhiều về thông tin bầu cử.

“Lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu cử, tôi rất vinh dự, tự hào và cảm thấy có trách nhiệm công dân rất lớn với sự kiện trọng đại của đất nước. Để chuẩn bị tốt cho lần bầu cử đầu tiên, bản thân tôi đã tìm hiểu rất kỹ các thông tin về cuộc bầu cử như thời gian, địa điểm, thể lệ phiếu bầu… đặc biệt là về các ứng cử viên để bầu vào các cơ quan nhà nước”, Hà Phương cho biết.

Còn đối với Nguyễn Văn Đức, sinh viên khoa Báo chí, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thực sự là ngày hội toàn dân, đây cũng là lúc mà những cử tri trẻ như Đức lần đầu tiên được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, được trực tiếp bầu các đại biểu đại diện cho ý chí của nhân dân.

20210507_164308

“Những ngày này đi đến đâu cũng là cờ hiệu, nhạc hiệu tuyên truyền rộn rã, rung động lòng người về ngày bầu cử sắp tới khiến bản thân tôi rất háo hức. Được trực tiếp bầu ra những người có đức, có tài, vừa "hồng" vừa "chuyên" vào trong bộ máy Nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân khiến bản thân tôi rất tự hào, hãnh diện. Tôi hy vọng, trong thời gian tới, những ứng cử viên được cử tri tin tưởng, bầu chọn sẽ thực hiện được những gì mà trong chương trình hành động họ đã trình bày, đã hứa trước cử tri”, cử tri Đức bày tỏa cảm xúc. 

Cử tri Phạm Thị Hằng, sinh viên khoa Luật Hình sự, ĐH Luật Hà Nội tin tưởng rằng những ứng cử viên được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

“Năm nay tôi đủ 18 tuổi, như bao bạn trẻ khác, tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị quan trọng này. Tôi hy vọng lá phiếu của tôi sẽ góp phần bầu chọn ra những người thực sự có tài, có đức, giúp cho đất nước phát triển giàu đẹp, văn minh hơn. Tôi tin tưởng các đại biểu được bầu sẽ thực hiện tốt trọng trách mà nhân dân giao phó, có những kiến nghị, giải pháp sát với thực tiễn để Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống nhân dân”, cử tri Hằng cho biết.

Với Phạm Quang Hưng, sinh viên khoa Du lịch, ĐH Mở Hà Nội mong rằng, các đại biểu Quốc hội lần này sẽ quan tâm hơn đến vấn đề việc làm của sinh viên sau khi ra trường, bởi đây là điều mà rất nhiều sinh viên quan tâm khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

“Hiện nay sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc làm trái ngành, không sử dụng được chuyên môn và kỹ năng đã được học khiến những sinh viên như tôi rất băn khoăn. Nhiều ngành học ra nhưng tỷ lệ tìm được việc làm tương đối thấp, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của các trường là rất lớn, rất mong các đại biểu Quốc hội sẽ đưa ra giải pháp có thể khắc phục tình hình trên”, cử tri Hưng bày tỏ.

Xem thêm

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Cỡ chữ bài viết: