Làm gì để an toàn trước dịch Covid-19 trong tình hình mới?

(CLO) Số ca mắc Covid-19 mới tăng trở lại, đặc biệt tại khu vực ĐBSCL và các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian gần đây. Làm thế nào để an toàn trong tình hình mới đang trở thành vấn đề quan.

Ngày 24/11, lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế, tâm lý… đã có buổi thảo luận tại hội thảo “Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch Covid-19” do báo Tiền Phong tổ chức tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. HCM.

lam gi de an toan truoc dich covid 19 trong tinh hinh moi hinh 1

Hội thảo “Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch Covid-19” thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế.

Tại hội thảo, PGS-TS. Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam chia sẻ tham luận về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả”.

Theo PGS-TS. Trần Đắc Phu, trên thực tế, mọi người đều có thể bị nhiễm SARS-CoV-2, tỷ lệ mắc bệnh không có triệu chứng cao, khoảng 40-60% tùy khu vực. Các giai đoạn dịch, gồm 4 giai đoạn dịch, giai đoạn 1 và 2 chủng bình thường, bắt đầu từ giai đoạn 3 có chủng Alpha đến từ Anh, đến giai đoạn 4 chủ yếu là chủng Delta.

Hiện dịch xảy ra trên phạm vi cả nước, 63/63 tỉnh, thành phố đều ghi nhận ca mắc. Từ góc nhìn của giới chuyên môn, chấp nhận có người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, không thể có “Zero Covid”. Vì vậy xu hướng chung là thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

Chia sẻ tại hội thảo, BS. Trương Hữu Khanh - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM cho rằng, dù dịch bệnh đã tạm thời được kiểm soát nhưng chúng ta cần nhìn lại những điều chưa làm được và không để điều đó trở thành lối mòn, cần phải xem mình đã làm hết sức chưa.

Theo BS. Trương Hữu Khanh, trong thời gian xảy ra dịch bệnh chúng ta có quá nhiều chỉ số, trong khi chỉ số quan trọng nhất là người bệnh được chăm sóc tinh thần, chăm sóc thoải mái trong một môi trường, lẽ đương nhiên là người bệnh phải được điều trị sớm nhất chứ không phải được đi bệnh viện lớn nhất và cuối cùng là người bệnh được sống.

Vì vậy điều quan trọng là sau đợt dịch này, chúng ta có thay đổi hay không trong công tác phòng chống và điều trị Covid-19. Đừng chỉ dựa vào các số liệu mà chỉ cần khuyên người dân thực hiện 5K và vaccine là quan trọng nhất. Bởi hiện nay trong khu điều trị, khu cách ly không thể có được 5K, trong khi đó 5K là số 1…

Chia sẻ về chủ trương đảm bảo an toàn trong khám chữa bệnh, phòng chống lây nhiễm. TS.BS Đỗ Trọng Khanh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện FV cho biết, trong giai đoạn cao điểm của dịch tại TP. HCM, Bệnh viện FV thường xuyên khuyến cáo người dân chăm sóc, theo dõi sức khỏe trong giai đoạn thích ứng với Covid-19.

Nay trong trạng thái bình thường mới, công tác khám chữa bệnh được thực hiện theo phương châm đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm, thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn bệnh viện theo quy định. Đồng thời, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực ICU và kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư cho hoạt động phòng chống dịch.

Hiện bệnh viện FV thực hiện sàng lọc kép, phân luồng tại các lối ra vào bệnh viện, cách ly người có nghi ngờ mắc Covid-19 để xét nghiệm.

Để thích ứng với tình hình mới, TS.BS Đỗ Trọng Khanh cho biết, hiện Bệnh viện FV thực hiện xét nghiệm định kỳ nhân viên và các trường hợp bệnh nhân nội trú bằng RT-PCR trước khi nhập viện và lặp lại mỗi 3 ngày, tổ kiểm soát nhiễm khuẩn thường xuyên rà soát quy trình phân luồng, khoanh vùng, truy vết các ca F0. Tăng cường tư vấn qua dịch vụ y tế từ xa.

Còn TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho rằng, điều trị đột quỵ là vấn đề của cả cộng đồng, nếu bỏ qua việc này do Covid-19 thì số lượng tử vong sẽ tăng cao trong tương lai.

Chia sẻ về quá trình điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện dã chiến, Giám đốc BV Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 6 - TS. BS Phan Minh Hoàng cho rằng, với mục tiêu chung là quản lý và giảm số lượng F0 tại cộng đồng, giảm nguy cơ chuyển nặng, tử vong. Nên cần đẩy mạnh triển khai mô hình phối hợp quản lý và điều trị F0 tại nhà, mỗi khu phố là một khoa lâm sàng, mỗi ngôi nhà là một phòng điều trị, là một giường bệnh để chữa trị cho các F0...

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: