Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cùng kết nối với doanh nghiệp và nhà trường để biến ý tưởng thành hiện thực

Từ ngày 18 - 20/4/2025 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII (SV.STARTUP 2025).

Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân và đông đảo học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT trên cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao vai trò của các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Thủ tướng nhận định, trong vòng 7 năm qua kể từ khi Đề án 1665 hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp tới năm 2025 được chính phủ phê duyệt, đã có những thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ngành giáo dục, các nhà trường và của chính học sinh, sinh viên trong việc thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo phát triển. Ngày càng có nhiều hơn những dự án khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên được hình thành và được hỗ trợ để phát triển.

750-202504201615221.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại chương trình Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VII

Thủ tướng nhấn mạnh, ngày hội khởi nghiệp toàn quốc không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ, dù nhỏ bé của học sinh, sinh viên trên khắp cả nước. Đây là không gian hội tụ trí tuệ trẻ, nơi các bạn cùng nhau lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cùng kết nối với doanh nghiệp và nhà trường để biến ý tưởng thành hiện thực.

“Phải kết hợp “ba nhà”: nhà trường - nhà nước - nhà doanh nghiệp, tăng cường kết nối với học sinh sinh viên, trong đó các doanh nghiệp tích cực đặt hàng, đầu tư và đồng hành cùng sinh viên hỗ trợ thực hành, thực tập và thương mại hoá các ý tưởng. Cùng nhà trường truyền cảm hứng, tạo động lực để đầu tư dẫn dắt thế hệ trẻ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

“Cái bắt tay thật chặt” giữa nhà trường và doanh nghiệp

Tại đây, ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả (cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) đã có bài phát biểu thu hút sự chú ý với thông điệp truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên - thế hệ trẻ của đất nước về khát vọng khởi nghiệp và vai trò thiết yếu của giáo dục thực tiễn.

Trong bài phát biểu, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối giữa giáo dục và thực tiễn sản xuất - kinh doanh, trong đó doanh nghiệp không chỉ là nơi tuyển dụng mà còn là người đồng hành cùng quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

750-202504201615222.png
Ông Hồ Minh Hoàng phát biểu tại chương trình

Dưới góc nhìn của một doanh nhân đã có hơn 30 năm gắn bó với lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ, mỗi lần đến thăm các dự án do Đèo Cả thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đều dành sự quan tâm và đưa ra những chỉ đạo rất cụ thể cho doanh nghiệp. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải chú trọng “đào tạo nhân lực cho địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp khác trong việc bồi dưỡng nhân sự và làm chủ công nghệ”.

Tập đoàn Đèo Cả đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng bằng việc xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo ngay tại công trường. Đồng thời, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều chương trình đào tạo công nhân thực hành và kỹ sư thực chiến, đưa sinh viên, giảng viên đến công trường để thực tập và làm việc để vừa góp phần hỗ trợ nhà thầu địa phương trong thi công và quản lý dự án, vừa tạo môi trường thực tế bổ trợ cho giảng viên trong việc dạy, cho sinh viên trong việc học.

“Tinh thần “3 ca 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió” không chỉ dành cho cán bộ, kỹ sư người lao động của chúng tôi mà còn cho các bạn sinh viên tham gia thực tập tại dự án”, ông Hồ Minh Hoàng cho biết.

750-202504201615223.png
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng của Tập đoàn Đèo Cả tại ngày hội khởi nghiệp 2025

Không chỉ dừng lại ở hoạt động hỗ trợ thực tế, Tập đoàn Đèo Cả còn cử lãnh đạo cấp cao tham gia Hội đồng trường tại nhiều cơ sở giáo dục như Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung… nhằm tăng cường kết nối giữa hoạt động đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Hoàng cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập trong hệ thống giáo dục hiện nay như cơ sở vật chất và môi trường học tập chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mô hình hội đồng trường vận hành chưa hiệu quả, kỹ năng mềm của sinh viên chưa được chú trọng rèn luyện vàthiếu kết nối hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Trên tinh thần xây dựng, ông Hồ Minh Hoàng kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và các bên liên quan cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là liên quan đến đào tạo thực hành và ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời, cần khuyến khích tinh thần chia sẻ lấy “Tri thức tạo giá trị”, công nhận và sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia của doanh nghiệp là một phần trong nguồn lực đào tạo của nhà trường để qua đó kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp và tham gia vào huấn luyện thực tiễn cho các sinh viên trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Thông điệp truyền cảm hứng cho sinh viên

Không chỉ là những đề xuất mang tính hệ thống, bài phát biểu của ông Hồ Minh Hoàng còn để lại ấn tượng mạnh nhờ thông điệp truyền cảm hứng dành cho sinh viên - những chủ nhân tương lai của nền kinh tế Việt Nam.

“Việt Nam chúng ta không thiếu người trẻ tài năng. Điều chúng ta cần là một hệ sinh thái phù hợp để khơi dậy và phát huy đúng cách khát vọng ấy”, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định. Theo ông Hoàng, nếu mỗi người trẻ khởi nghiệp không chỉ bằng kỹ năng mà bằng cả lòng trách nhiệm và tình yêu đất nước, thì thành công của họ sẽ là những viên gạch góp phần dựng xây thành tựu chung của dân tộc.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, doanh nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành cùng thế hệ trẻ, vì đầu tư cho con người chính là đầu tư bền vững nhất. Từ kinh nghiệm thực tế của chính mình - một sinh viên trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - ông Hồ Minh Hoàng khích lệ sinh viên “giữ vững ngọn lửa khát vọng”, không ngại thử thách, không ngừng đổi mới để kiến tạo nên những giá trị bền vững.

Bài phát biểu của ông Hồ Minh Hoàng tại SV.STARTUP 2025 không chỉ là tiếng nói đại diện cho giới doanh nghiệp mà còn là lời hiệu triệu dành cho cả hệ thống giáo dục, chính quyền và cộng đồng khởi nghiệp cùng hành động vì một tương lai phát triển bền vững - nơi sinh viên không chỉ được học, mà còn được tạo điều kiện để làm và thành công.

Lòng không bền sao làm doanh nhân

Trước đó, tại diễn đàn Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân với sự tham dự của nhiều diễn giả và hàng nghìn học sinh, sinh viên, ông Hồ Minh Hoàng đã gây ấn tượng mạnh với bài diễn thuyết “Lòng không bền sao làm doanh nhân”, chia sẻ góc nhìn thẳng thắn và thực tế về hành trình khởi nghiệp. Những thông điệp đã chạm đến tâm tư của nhiều bạn trẻ, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về sự kiên định, dấn thân và bản lĩnh của thế hệ doanh nhân tương lai.

750-202504201615234.png
Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ tại diễn đàn Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân

Không tô hồng thành công, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh rằng bản lĩnh doanh nhân được hun đúc không chỉ bằng ý chí mà còn từ những lần ngã rồi đứng dậy, dám bắt đầu lại với lòng kiên định, và lưu ý các bạn trẻ con đường khởi nghiệp không phải là giấc mơ viển vông, mà là một hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ đúng đắn.

“Học vấn là nền tảng không thể thiếu, phải “học đi” trước khi “học chạy” để cảnh tỉnh những bạn trẻ đang nóng lòng khởi nghiệp mà thiếu sự chuẩn bị căn cơ. Nếu không học thì làm sao làm việc? Đừng bỏ học để theo đuổi đam mê, đừng vì đam mê mà bỏ quên việc học và đừng suy nghĩ viển vông”, ông Hoàng khuyên và cho rằng, để có thể làm chủ được những điều lớn lao, người trẻ trước hết cần rèn luyện sự kiên trì với những điều nhỏ nhặt - từ bài giảng trên lớp đến những giờ thực hành cần mẫn.

Tiếp theo, ông Hoàng cũng gợi mở tầm quan trọng của những mối quan hệ đã và đang hình thành từ ghế giảng đường. “Những người bạn hôm nay có thể sẽ là cộng sự ngày mai và nếu cùng nhau chăm bón một cái cây, khi trổ hoa sẽ là thành quả của sự sẻ chia”, ông Hồ Minh Hoàng nói và nhận định khởi nghiệp không phải là cuộc chạy đua cá nhân, mà là hành trình của những người biết chung tay và tin tưởng.

Bên cạnh kiến thức, ông Hồ Minh Hoàng nhắn nhủ đến các bạn trẻ rằng “một người có thái độ tốt sẽ không bao giờ thiếu cơ hội để tiến xa”, thái độ sống là yếu tố then chốt để làm nên sự khác biệt. Sự cầu thị, tinh thần lắng nghe, dám chịu trách nhiệm và giữ chính kiến là những phẩm chất mà nhà tuyển dụng nào cũng tìm kiếm.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, một người trẻ có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu biết xây dựng mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch cụ thể, biết lập dự toán chi phí, quản trị rủi ro và rèn luyện kỹ năng thuyết phục thì hoàn toàn có thể từng bước vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Xem thêm

Hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ảnh: DNSE

Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam không thể mãi dựa vào vốn ngân hàng

(CLO) Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong những năm tới, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư lên tới hàng chục triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, khi tín dụng đã tương đương khoảng 146% GDP và nhu cầu vốn trung, dài hạn ngày càng lớn, các chuyên gia cảnh báo việc phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống ngân hàng sẽ khiến nền kinh tế đối mặt với nhiều rủi ro.

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

Ngưỡng 20.000 tỷ đồng quá cao, VCCI đề nghị mở rộng cơ chế cho dự án BT

(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật PPP, trong đó đề xuất điều chỉnh một số quy định tại Nghị định 257/2025/NĐ-CP nhằm tăng tính khả thi trong triển khai các dự án hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

Lào Cai phê duyệt dự án hầm Hàm Rồng 2.500 tỉ đồng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hầm đường bộ Hàm Rồng với tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng. Công trình được kỳ vọng tạo thêm trục kết nối giữa Quốc lộ 4D và tỉnh lộ 152, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị và du lịch tại Sa Pa.

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

Kiểm tra thuế điện tử: Người nộp thuế được giảm phiền hà, hạn chế sách nhiễu

(CLO) Việc kiểm tra thuế bằng phương thức điện tử giúp người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, giải trình và làm việc với cơ quan thuế hoàn toàn trên môi trường số, không cần tiếp xúc trực tiếp trong phần lớn các trường hợp. Quy trình này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà, sách nhiễu trong quá trình kiểm tra thuế.

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

Muốn tăng trưởng bứt phá, Việt Nam cần một thị trường chứng khoán đủ sâu và đủ mạnh

(CLO) Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu thiếu một thị trường chứng khoán đủ lớn, đủ sâu và đủ mạnh, đồng thời việc nâng hạng thị trường không phải là đích đến mà là động lực để thúc đẩy cải cách toàn diện thị trường vốn.

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

Doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ ra "chìa khóa" để Việt Nam thu hút FDI chất lượng cao

(NB&CL) Các “ông lớn” đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng phát triển của Việt Nam.

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

AI 'Make in Vietnam': Kỳ vọng xuất hiện những doanh nghiệp công nghệ mới của Việt Nam

(CLO) AI không còn là công nghệ của tương lai mà đã trở thành công cụ hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu diễn ra ngày càng quyết liệt, Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ nhà sáng tạo trẻ có thể tạo ra những sản phẩm AI Make in Vietnam và những doanh nghiệp công nghệ mới trong tương lai.

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

Vì sao các nước vùng Vịnh rót hàng trăm tỷ USD vào châu Phi?

(CLO) Hơn 100 tỷ USD đã được các nước vùng Vịnh rót vào châu Phi trong một thập kỷ qua, biến lục địa này thành một trong những điểm đến đầu tư chiến lược của Trung Đông. Đằng sau làn sóng vốn khổng lồ là mục tiêu đa dạng hóa nền kinh tế, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu và mở rộng ảnh hưởng địa chính trị.

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

Vietnam AI Innovation Challenge 2026: Bệ phóng nhân lực AI chất lượng cao cho nền kinh tế số

(CLO) Ngày 17/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Meta, AI for Vietnam và các đối tác tổ chức Lễ phát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) 2026 và công bố kế hoạch đăng cai Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo Quốc tế (International Artificial Intelligence Olympiad - IAIO) 2027.

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

Muốn hút 'đại bàng', đặc khu kinh tế Việt Nam cần nhiều hơn các ưu đãi

(CLO) Các đặc khu kinh tế được kỳ vọng trở thành những cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ riêng các chính sách ưu đãi là chưa đủ để thu hút những "đại bàng" công nghệ và dòng vốn chất lượng cao.

 Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

Kinh tế tăng tốc, những mất cân đối nào đang tích tụ?

(CLO) 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong hơn hai thập niên. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới: Chính khi các chỉ số vĩ mô đang thuận lợi nhất này cần nhìn thẳng vào những vấn đề cơ cấu đang tích tụ phía sau bức tranh tăng trưởng để nhận diện đúng các thách thức và chuẩn bị dư địa cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

Tăng trưởng 2 con số cần phương thức điều hành mới

(CLO) Kiên định với mục tiêu đưa nền kinh tế bước vào quỹ đạo tăng trưởng hai con số cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có chỉ đạo mạnh mẽ về yêu cầu đổi mới toàn diện tư duy điều hành, nâng cao năng lực thực thi và tháo gỡ mọi rào cản nguồn lực. Trả lời phỏng vấn báo Nhà báo và Công luận, GS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân đã phân tích về những điều kiện then chốt, những "nút thắt" cần tháo gỡ để biến quyết tâm chính trị thành động lực phát triển thực chất và bền vững

Cỡ chữ bài viết: