Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Lâm Đồng

(CLO) Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 có sự tham gia của 15 đoàn nghệ nhân từ Đông Nam Á và một số thành phố sáng tạo của UNESCO.

Ngày 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng có cuộc họp với các sở ngành, đơn vị liên quan bàn kế hoạch tổ chức lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại; đồng thời triển khai cam kết của tỉnh khi gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO.

11(1).jpg
Người Bana ở Tây Nguyên diễn xướng cồng chiêng trong Lễ hội mừng mùa. Ảnh: Ngọc Mẫn

Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hóa và du lịch của khu vực Tây Nguyên.

Lễ hội còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong nước và quốc tế, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng đến bạn bè quốc tế, khẳng định vị thế Lâm Đồng - vùng đất hội tụ, lan tỏa giá trị văn hóa Tây Nguyên ra thế giới.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 dự kiến sẽ có sự tham gia của 15 đoàn nghệ nhân cồng chiêng từ các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh phía Bắc, các nước Đông Nam Á và các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sẽ được tổ chức đồng loạt tại 3 khu vực: Lâm Đồng ngàn hoa, Lâm Đồng biển xanh và Lâm Đồng đại ngàn.

Trong đó, các hoạt động chính của lễ hội bao gồm: Chương trình Ngày hội văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, Trình diễn thời trang thổ cẩm, Ngày hội cà phê và di sản.

Chương trình Ngày hội văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2025 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/11 tại phường Đông Gia Nghĩa; Chương trình trình diễn thời trang thổ cẩm dự kiến diễn ra ngày 19/12, tại quần thể Khu du lịch PiNi, thôn Đạ Nghịt, phường LangBiang - Đà Lạt.

Hai hoạt động khác sẽ diễn ra tại không gian quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, là chương trình Ngày hội cà phê và di sản, dự kiến diễn ra trong các ngày 18-20/12 và Chương trình đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025, dự kiến diễn ra tối ngày 20/12.

Tại cuộc họp, bên cạnh nội dung bàn thảo công tác chuẩn bị cho lễ hội, một số đại biểu đặt vấn đề cần liên kết đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc liên quan đến cồng chiêng, nhất là cần có sự quan tâm, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất chuyên sâu và bổ sung biên chế để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của loại hình nghệ thuật này.

Trước đề nghị trên, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương cho phép đơn vị liên quan liên kết với các cơ sở đào tạo âm nhạc lớn trong nước để mở ngành phù hợp. Mục tiêu lâu dài là tiến tới thành lập khoa âm nhạc với mã ngành chính thức, đảm bảo tính bền vững.

Đối với đêm hội chính, ông Đinh Văn Tuấn yêu cầu kịch bản phải được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo hài hòa, sinh động giữa nghi thức lễ, giao lưu và biểu diễn nghệ thuật, xứng tầm với tầm vóc phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: