Lễ trao giải "Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ nhất năm 2019 - 2020"

(CLO) Chiều ngày 28/8, Bộ GTVT đã tổ chức Lễ trao giải "Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ nhất năm 2019 - 2020" và phát động Giải “Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ hai năm 2020 - 2021”.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh với tác phẩm: “55 năm Cung đường Hạnh phúc trên núi đá Hà Giang”

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trao giải Nhất cho nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh với tác phẩm: “55 năm Cung đường Hạnh phúc trên núi đá Hà Giang”

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá: Dù là lần đầu Bộ GTVT tổ chức cuộc thi viết về ngành, song, cuộc thi đã được tổ chức rất bài bản, công phu, tạo sự lan tỏa lớn, thu hút sự tham gia của hơn 50 cơ quan báo chí với hơn 200 tác phẩm chất lượng, trong đó, có khoảng 60 loạt bài dài kỳ, được đầu tư công phu.

Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Ngọc Đông trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể - Ảnh: Tạ Hải

Thứ trưởng Bộ GTVT, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Nguyễn Ngọc Đông trao giải cho các đơn vị đạt Giải Tập thể - Ảnh: Tạ Hải

“Thành công của cuộc thi thể hiện sự quan tâm của các tác giả, nhà báo, cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành GTVT. Tất cả những bài báo đều phản ánh thực tế, thực trạng phát triển của hạ tầng giao thông, từ đó, đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế. Trong đó, có nhiều đề xuất hay Bộ GTVT đã tiếp thu đưa vào Luật GTĐB sửa đổi”, Bộ trưởng Thể khẳng định.

Ông cũng cho rằng, việc tham gia của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên thể hiện tinh thần trách nhiệm của công dân, của những “chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa, góp phần chung tay cùng Bộ GTVT tạo nên hệ thống giao thông tốt nhất, phục vụ phát triển KT-XH.

Phát động Cuộc thi báo chí viết về ngành GTVT năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong muốn, cuộc thi lần thứ hai do Bộ GTVT tổ chức sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và những bài viết chất lượng, đề xuất những giải pháp mang tính đột phá hơn nữa liên quan đến các lĩnh vực/dự án giao thông trọng điểm của đất nước như: lĩnh vực hàng không, hàng hải, dự án đường sắt Bắc - Nam tốc độ cao, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông,… để cùng ngành giao thông xây dựng lên những dự án mang tính chiếc lược, tạo động phát triển KT-XH.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông, Phó trưởng Ban thường trực cuộc thi

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông, Phó trưởng Ban thường trực cuộc thi "Báo chí viết về ngành GTVT" báo cáo kết quả tổng kết cuộc thi lần thứ nhất tại buổi lễ - Ảnh: Tạ Hải

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Báo Giao thông, Phó trưởng Ban thường trực của cuộc thi cho biết, sau một năm phát động, Cuộc thi “Báo chí viết về ngành GTVT lần thứ nhất năm 2020” được phát động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945 - 28/8/2020) có sức lan tỏa lớn khi thu hút được đông đảo các nhà báo chuyên và không chuyên và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia với gần 200 tác phẩm, trong đó có đến 60 loạt bài dài kỳ của gần 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự.

Các tác phẩm dự giải năm nay đa phần đảm bảo đúng thể lệ, có chất lượng tốt, có góc nhìn tươi mới về những thành tựu của ngành GTVT từ khi đất nước đổi mới. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc phát triển ngành GTVT.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao giải Nhì cho nhóm tác giả Báo Giao thông và Báo Thái Bình - Ảnh: Tạ Hải

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trao giải Nhì cho nhóm tác giả Báo Giao thông và Báo Thái Bình - Ảnh: Tạ Hải

Trong số này, có nhiều bài viết thực sự đã chạm đến đáy cảm xúc của người đọc, khi kể câu chuyện cũ dưới góc nhìn mới về sự hy sinh không thể đo đếm của hàng ngàn thanh niên xung phong hơn 6 năm ròng treo người trên đá xây dựng cung đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), với tác phẩm: “55 năm cung đường hạnh phúc trên núi đá Hà Giang” của nhóm tác giả Báo Tuổi trẻ TP HCM.

Hay loạt bài “Phá thế ốc đảo” của nhóm tác giả Báo Thái Bình lại hấp dẫn bạn đọc bằng câu chuyện “người thực việc thực” với những chi tiết rất riêng chỉ có ở “quê lúa” Thái Bình khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Một tác phẩm khác cũng được đánh giá rất cao về sự công phu và tính phát hiện đề tài là loạt bài: “Chênh lệch địa tô từ làm đường vào túi ai?” của nhóm tác giả Báo Giao thông lại lôi cuốn bạn đọc bằng cách đặt vấn đề sắc sảo, đeo bám công phu và giải quyết vấn đề đến tận cùng.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) trao giải Ba cho các tác giả/nhóm tác giả - Ảnh: Tạ Hải

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) trao giải Ba cho các tác giả/nhóm tác giả - Ảnh: Tạ Hải

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, với sự tham gia chấm giải của lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Lãnh đạo Văn phòng Bộ GTVT và các nhà báo chuyên nghiệp, có uy tín, Ban Tổ chức đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các tác phẩm dự thi (Không có giải Đặc biệt).

Cụ thể, 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng cho tác phẩm: “55 năm cung đường hạnh phúc trên núi đá Hà Giang” thể loại: Megastory (Nhóm tác giả: Lê Đức Dục, Đức Bình, Ngọc Quang, Nam Trần - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh).

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí và trao giải Khuyến khích cho các tác giả - Ảnh: Tạ Hải

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí và trao giải Khuyến khích cho các tác giả - Ảnh: Tạ Hải

Hai giải Nhì mỗi giải 15 triệu đồng cho các loạt bài phản ánh: “Phá thế ốc đảo” (Nhóm tác giả: Trần Thị Thoa, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Bá Hưng, Nguyễn Trung Kiên - Báo Thái Bình); Loạt bài phản ánh: “Chênh lệch địa tô từ làm đường vào túi ai?” (Nhóm tác giả: Báo Giao thông).

Năm giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng, gồm các loạt bài phản ánh: “Giải bài toán hạ tầng giao thông để khai thác tiềm năng đất “chín rồng” (Nhóm tác giả: Văn Đức, Trần Lĩnh, Văn Vĩnh và nhóm PV ĐBSCL - Báo Công an nhân dân); “Phát triển giao thông nông thôn: Từ chủ trương đến thực tế” (Nhóm tác giả: Minh Hạnh, Phùng Nguyên - Mạnh Việt, Hoàng Dung, Khánh Linh - Lan Hương - Báo Nhân dân); “Thu phí không dừng: Lợi ích thấy rõ nhưng vẫn quẩn quanh” (Nhóm tác giả: Phan Trang, Thái Hòa, Văn Cường - Báo Điện tử Chính phủ); “Khơi thông sông Cổ Cò, kết nối vùng đô thị xứ Quảng” (Tác giả: Triệu Văn Tùng - Báo Đà Nẵng); “Tăng tốc cho cao tốc Bắc - Nam” (Tác giả: Lê Hữu Việt - Báo Tiền Phong).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tăng hoa tri ân đại diện các nhà tài trợ đồng hành với Giải "Báo chí viết về ngành GTVT"

Cùng đó, Ban tổ chức cũng đã lựa chọn, trao giải 15 giải Khuyến khích mỗi giải 5 triệu đồng gồm: Loạt bài phản ánh: “Nối mạch giao thông ĐBSCL - Mệnh lệnh từ thực tế” (Tác giả Hoàng Minh - Báo Vĩnh Long); Chùm bài: “Tăng kết nối các phương thức vận tải tạo giá trị phát triển logistics” (Tác giả: Nhóm PV Tạp chí GTVT); Tác phẩm: “Phát triển giao thông nông thôn - Đường mới thỏa mong ước” (Tác giả: Thu Phong - Báo Bắc Giang); Tác phẩm: “Căng thẳng bên trong “bộ não” giao thông thông minh” - Thể loại Phóng sự (Nhóm tác giả: Nguyễn Thu Dung, Trần Ngọc Ân - Báo Tuổi trẻ).

Tác phẩm: “Người đến, kẻ đi ở các dự án đường sắt” (Tác giả Lê Anh Quân - Thời báo Kinh tế Sài Gòn); Tác phẩm: “Tiết lộ đặc biệt về 2 tiếp viên hàng không từng nhiễm Covid-19” - Thể loại Phóng sự (Tác giả: Châu Như Quỳnh - Báo điện tử Dân trí); Tác phẩm: “Thu phí tự động khó vì đâu?” - Thể loại bài Phản ánh (Tác giả: Mai Hà - Hà Mai - Báo Thanh niên); Tác phẩm: “Lan tỏa những mạnh máu giao thông” - Thể loại Longform (Tác giả Anh Minh. Thiết kế: Hồ Hạ - Báo Đầu tư); Tác phẩm: “Nhịp cầu nối đôi bờ vui khơi “mạch máu” làm đổi thay nông thôn” - Thể loại E-Magazine (Nhóm tác giả: Thế Anh - Bảo Phương, Việt Anh, Hiếu Phạm - Báo điện tử Dân Việt).

Tác phẩm“Những người “thắp đèn” ở Trường Sa” thể loại E-Magazine (Tác giả Cao Văn Tuân - Báo Gia đình & Xã hội); Tác phẩm: “Nguy cơ phá sản cao, làm gì để giải cứu doanh nghiệp hàng không” - Thể loại Loạt bài phản ánh (Tác giả Chiến Thắng, Mạnh Hưng - Báo Quân đội nhân dân); Tác phẩm: “Quá tải hạ tầng Hà Nội: Những lỗ hổng cần bịt” - Thể loại bài phản ánh (Nhóm tác giả: Trần Lan Anh/Khánh An - Báo Nhà báo và Công luận); Tác phẩm: “Tiếp viên hàng không: “Tôi đau toàn thân lúc nhiễm nCoV” - Thể loại bài phản ánh (Tác giả: Đoàn Loan - Báo điện tử VN Express); Chùm bài “Bay thẳng tới Mỹ: Không phải cứ nói bay là bay được” - Thể loại bài phản ánh (Nhóm tác giả: Nguyễn Trí Mẫn, Phạm Anh Minh (CTV Tạp chí Heritage); Tác phẩm: “Xe buýt Hà Nội sống mòn, chờ bàn tay can thiệp từ nhà nước” - Thể loại Loạt bài phản ánh (Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng - Báo Vietnam Plus).

Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể cho các cơ quan báo chí có số lượng bài tham gia dự giải nhiều nhất gồm: Báo Thừa Thiên - Huế, Báo Quân đội nhân dân, Báo Bắc Giang.

PV

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: