Theo tuyên bố đăng trên trang web của Ngân hàng Trung ương Libya, Thống đốc Naji Mohammed Issa, đang có chuyến thăm Bắc Kinh, đã gặp Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng ngày 17/6.
Tại cuộc gặp, hai bên đã rà soát quy mô thương mại song phương và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước.
Ngân hàng Trung ương Libya cho biết: "Hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc khởi động một giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược thực chất giữa hai ngân hàng trung ương. Hai bên đã nhất trí kết nối các ngân hàng thương mại của Libya với Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc, qua đó đơn giản hóa và tạo thuận lợi hơn cho các giao dịch chuyển tiền".
Hệ thống CIPS được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc triển khai từ năm 2015 với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch chuyển tiền quốc tế bằng đồng nhân dân tệ. Đây được xem là một hạ tầng quan trọng cho phép các ngân hàng gửi và nhận thanh toán bằng nhân dân tệ trực tiếp, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ bằng cách loại bỏ các ngân hàng trung gian trong quá trình xử lý giao dịch.
Thỏa thuận mới không chỉ mang lại lợi ích cho các định chế tài chính lớn mà còn hướng tới mục tiêu tháo gỡ các rào cản hiện hữu, tạo thuận lợi cho các thủ tục thương mại giữa hai nước. Việc triển khai chuyển tiền trực tiếp sang Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giúp các thương nhân nhỏ lẻ thực hiện giao dịch một cách dễ dàng và hiệu quả hơn trước. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất cho phép mở thư tín dụng (L/C) trực tiếp thông qua các ngân hàng Trung Quốc.
Những biện pháp này được đánh giá là sẽ giúp Libya giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường phi chính thức, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời, việc kết nối với hệ thống thanh toán hiện đại của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện uy tín của ngành ngân hàng Libya trên trường quốc tế.