Lý do khiến hơn 100 nhà máy dược phẩm phải đóng cửa ở Ấn Độ

(CLO) Cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra hàng trăm nhà máy dược phẩm sau khi thuốc ho sản xuất tại nước này được cho có liên quan tới cái chết của hàng chục trẻ em.

Hôm 27/6, Giám đốc Rajeev Raghuvanshi tiết lộ tại một sự kiện trong ngành rằng Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương (CDSCO) đã tiến hành “kiểm tra dựa trên rủi ro” tại hơn 400 đơn vị sản xuất dược phẩm trong một năm rưỡi qua. Ông nói thêm, khoảng 36% trong số này đã bị đóng cửa.

Ông Raghuvanshi cho biết: “Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đã phải đóng cửa vì nhận ra rằng họ không thể đáp ứng được kỳ vọng của các cơ quan quản lý”.

ly do khien hon 100 nha may duoc pham phai dong cua o an do hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Ông cho biết thêm, Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch thực hiện một số dự án nhằm giúp ngành cải thiện chất lượng sản phẩm.

Ngành công nghiệp dược phẩm trị giá 41 tỷ USD của Ấn Độ, một trong những ngành lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ vì xi-rô ho được sản xuất tại nước này có liên quan đến cái chết của hàng chục trẻ em ở Gambia, Uzbekistan và Cameroon.

Reuters đưa tin, hai chất độc, diethylene glycol và ethylene glycol, có thể gây tổn thương thận cấp tính và tử vong, đã được tìm thấy trong các loại thuốc này.

Năm ngoái, cơ quan quản lý đã báo cáo rằng hơn 50 nhà sản xuất thuốc ho ở Ấn Độ đã không vượt qua các cuộc kiểm tra chất lượng bắt buộc do lo ngại về chất lượng thuốc mà nước này xuất khẩu. Vào tháng 5 năm ngoái, Chính phủ liên bang đã bắt buộc các nhà sản xuất xi-rô ho phải kiểm tra sản phẩm của họ tại các phòng thí nghiệm của Chính phủ trước khi xuất khẩu.

Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo liên quan đến 4 nhãn hiệu thuốc ho do nhà sản xuất thuốc Maiden Pharmaceuticals của Ấn Độ sản xuất và xuất khẩu sang Gambia.

Theo ông Raghvanshi, New Delhi đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ WHO hoặc bất kỳ cơ quan nào khác kể từ tháng 7 năm ngoái do khả năng kiểm soát các vấn đề “từ quan điểm chất lượng”.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: