Mặc vấn nạn tin tức giả, 40% giới trẻ Mỹ vẫn sử dụng Facebook để cập nhật tin tức

Thứ tư, 31/05/2017 20:58 PM - 0 Trả lời

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, gần một nửa lượng giới trẻ Mỹ vẫn đang sử dụng Facebook như một phương tiện để cập nhật tin tức, mặc cho những vấn nạn liên quan tới tin tức giả gần đây.

Sự kiện: Tin tức

(CLO) Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy, gần một nửa lượng giới trẻ Mỹ vẫn đang sử dụng Facebook như một phương tiện để cập nhật tin tức, mặc cho những vấn nạn liên quan tới tin tức giả gần đây. Báo Công luận Cuộc thăm dò thực hiện bởi LendEDU cho biết 5.958 thanh thiếu niên đã được hỏi, và gần 40% trong số họ trả lời sử dụng Facebook như nguồn cập nhật thông tin chính. "LendEDU chắc chắn có nghĩ tới việc giới trẻ vẫn sẽ sử dụng Facebook như phương thức cập nhật tin tức, nhưng con số 40% lại gay nên quá nhiều bất ngờ. Trong khi đang có rất nhiều vụ lùm xùm liên quan tới tin tức giả trong 6 tháng vừa qua, đây chắc chắn là một trào lưu gây lo ngịa khi người dùng phụ thuộc quá nhiều vào các tin tức trên Facebook, dù chúng có chính xác hay không", Mike Brown, phân tích viên tại LendEDU cho biết. Các trang báo khác chiếm tổng số 40% lượng phiếu bầu, trong khi Twitter và Instagram đồng thời chiếm 16% và 4%. LendEDu cũng cho biết, lượng người sử dụng Facebook cũng thay đổi tuỳ thuộc vào trường phái chính trị của họ. Công ty này cho biết những người trả lời đã bầu cử cho cánh tả trong cuộc bầu cử vừa qua sử dụng Facebook như nguồn cung cấp thông tin nhiều hơn so với những người đã bầu cho đảng Bảo thủ, những người có xu hướng cập nhật qua báo mạng. "Dù cho đây là lần đầu tiên cuộc điều tra này được thực hiện, thế nhưng nó đã diễn ra xuyên suốt 1 năm. Khi cuộc tham khảo bắt đầu, người dùng trẻ có xu hướng sử dụng trang báo mạng nhiều hơn Facebook khi muốn cập nhật tin tức. Khi tiến gần hơn với năm 2017, Facebook dần dần chiếm vị thế áp đảo so với các hình thức khác để trở thành kênh thông tin hàng đầu của giới trẻ", ông Brown nhận định. Theo hãng nghiên cứu Pew, 88% giới trẻ Mỹ độ tuổi từ 18 tới 29 sử dung Faecbook, và con số đó chỉ giảm thiểu một chút ở độ tưởi từ 30 tới 49 (84%). CEO của Facebook Mark Zuckerberg đã tuyên bố chiến dịch của tập đoàn này trong công cuộc chống tin tức giả lan truyền kể từ tháng 12 năm ngoái. Người dùng có thể báo cáo một bài viết vi phạm hoặc có chiều hướng đưa tin giả. Sau đó những tin tức này sẽ được bên thứ 3 kiểm chứng và sẽ bị đánh dấu nếu bị công nhận là tin tức giả.
Hoàng Việt (Theo Fox)

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo