Mang Tết đầm ấm đến học trò nghèo vùng biên giới Kon Tum

(CLO) Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về các trường học trên địa bàn huyện biên giới Sa Thầy (Kon Tum) lại rộn ràng chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động ý nghĩa phần nào đã chia sẻ gánh nặng về chi phí, giúp các em có điều kiện vui Xuân, đón Tết đủ đầy, hạnh phúc.

Với mong muốn đem đến niềm vui cho các em học sinh dân tộc thiểu số, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, nhiều trường học trên địa bàn huyện Sa Thầy đã tổ chức các hoạt động thiết thực, chương trình ý nghĩa như: Gói bánh chưng, Tết quê em, Xuân yêu thương, gian hàng 0 đồng, tặng quà nhu yếu phẩm…

Nếu như những năm trước, các hoạt động này chỉ rải rác ở một vài trường thì năm nay gần như tất cả các trường trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đồng tổ chức. Như đã thành thông lệ, hàng năm Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Sa Bình, huyện Sa Thầy) luôn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.

mang tet dam am den hoc tro ngheo vung bien gioi kon tum hinh 1

Hội thi gói bánh chưng được tổ chức tại Trường THCS Hai Bà Trưng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum)

Thầy Võ Hoàng Sơn – Hiệu trưởng Trường THCS Hai Bà Trưng cho biết: “Trường có tổng số 400 học sinh, trong đó chiếm trên 60% là người dân tộc thiểu số. Mặc dù, Sa Bình đã được công nhận là xã nông thôn mới, tuy nhiên đời sống của người dân vẫn có nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong đó có đến 4 thôn làng đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu là làm nông nghiệp nên còn nhiều vất vả. Vì vậy trước thềm năm mới, nhà trường luôn đẩy mạnh việc kêu gọi các mạnh thường quân chăm lo cho các em có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cùng gia đình.

Để các em được đón một mùa xuân mới thật vui tươi và ý nghĩa, trường đã lên kế hoạch tổ chức loạt chương trình thiết thực như: Thi gói và nấu bánh chứng, giao lưu cồng chiêng, gian hàng quần áo 0 đồng, cắt tóc 0 đồng, nấu hơn 400 suất ăn trưa miễn phí, phát quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024”.

mang tet dam am den hoc tro ngheo vung bien gioi kon tum hinh 2

Dịp này, nhà trường cũng trao tặng nhiều phần quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn phần nào chia sẻ gánh nặng về chi phí, giúp các em có điều kiện vui Xuân, đón Tết

Không riêng gì dịp Tết, trong năm vừa qua các thầy cô giáo Trường THCS Hai Bà Trưng đã kêu gọi, huy động mạnh thường quân số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng nhằm sơn sửa lại phòng học, tặng xe đạp, quần áo, cặp sách cho hàng trăm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trường còn huy động nguồn xã hội hóa mua sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh DTTS khối 8 năm học 2023-2024.

“Việc hỗ trợ, quyên góp của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm góp phần không nhỏ vào việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đặc biệt những suất quà dịp Tết dù không quá giá trị nhưng đã khích lệ các em tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và học tập tốt hơn”, thầy Sơn chia sẻ.

mang tet dam am den hoc tro ngheo vung bien gioi kon tum hinh 3

Những tấm bánh chưng, bánh tét được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sa Bình

Tương tự, những ngày này thầy và trò Trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mo Rai, huyện Sa Thầy) cũng đang tất bật với các hoạt động chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Trong đó đặc biệt có chương trình ngày hội Tết quê em và hoạt động gói bánh chưng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường TH và THCS Võ Nguyên Giáp được bao quanh bởi dãy núi Chư Mo Ray hùng vĩ. Các em học sinh ở đây chiếm 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống khó khăn. Vì vậy việc vận động học sinh ra lớp cũng gặp không ít trở ngại, tuy nhiên sau nhiều thời gian vận động, tuyên truyền thì bà con đã hiểu và tạo điều kiện cho học sinh đến trường.

Cũng vì cuộc sống của những học sinh xã biên giới khó khăn nên hầu như sách, vở, quần áo đều được các giáo viên trong trường kêu gọi, hỗ trợ. Nhằm cải thiện bữa ăn cho học trò, nhà trường còn xây dựng mô hình vườn rau, cây ăn quả, chăn nuôi thêm gà, vịt…

mang tet dam am den hoc tro ngheo vung bien gioi kon tum hinh 4

Mâm ngũ quả được các học sinh Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp trưng bày tại ngày hội Tết quê em

Em Hà Tố Uyên (học sinh lớp 9B Trường TH&THCS Võ Nguyên Giáp) trải lòng: “Mấy năm trước do dịch Covid 19 nên trường cũng hạn chế các hoạt động, tuy nhiên hai năm trở lại đây nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá bổ ích, đặc biệt là hoạt động ngày Tết quê em. Vì đi theo bố mẹ vào Tây Nguyên làm kinh tế, cũng do đường sá xa xôi nên chúng em ít khi có dịp về quê đón Tết cùng ông bà và người thân. Được tham dự ngày Tết ở trường em đã cảm nhận được cái Tết quê hương, rất ấm áp và hạnh phúc”.

Thầy Lê Văn Lành – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Võ Nguyên Giáp cho hay: “Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, dịp Tết này nhà trường đã tổ chức ngày hội Tết quê em. Qua đó nhằm tuyên truyền đến đội viên, nhi đồng về nét đẹp truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái... Cùng nhà trường chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

mang tet dam am den hoc tro ngheo vung bien gioi kon tum hinh 5

Hoạt động gói bánh chưng dịp Tết giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, đồng thời tạo nên gắn kết, đoàn kết giữa tình bạn, tình thầy trò

Thầy Lê Đình Tuyên – Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy nhận xét: “Hoạt động gói bánh chưng và các chương trình liên quan đến việc chăm lo Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các trường trên địa bàn thật sự rất ý nghĩa và thiết thực. Qua đó giúp các em hiểu được ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, đồng thời tạo nên gắn kết, đoàn kết giữa tình bạn, tình thầy trò và sự phối hợp giữa phụ huynh, cộng đồng thôn làng. Những chiếc bánh chưng xanh không những được trao đến các em học sinh khó khăn mà con đến với cả những người già neo đơn…hoạt động này không những tạo sân chơi bổ ích mà còn cho thấy được tình yêu thương lá lành đùm lá rách, nhớ về cội nguồn”.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: