Một công ty Đức cam kết tiếp tục kinh doanh với Nga

(CLO) Nhà sản xuất máy móc nông nghiệp CLAAS của Đức sẽ tiếp tục cung cấp máy gặt đập liên hợp cho Nga bất chấp việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc, Jan-Hendrik Mohr, Giám đốc điều hành của công ty, tiết lộ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Suddeutsche Zeitung vào Chủ nhật, ông Mohr nói rằng CLAAS không thể và không muốn rời khỏi một trong những vùng nông nghiệp quan trọng nhất trên thế giới. Ông cho rằng quyết định tiếp tục cung cấp máy gặt liên hợp là do những cân nhắc nhân văn, vì ông coi đó là “sự đóng góp cho nguồn cung lương thực thế giới”.

Ông Mohr mô tả việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc là "đáng thất vọng", lưu ý rằng động thái này sẽ ít ảnh hưởng nhất đến Moscow và phương Tây do lượng ngũ cốc dồi dào ở Nga và vì sức mua ở phương Tây.

mot cong ty duc cam ket tiep tuc kinh doanh voi nga hinh 1

Máy gặt đập liên hợp CLAAS ở Vùng Krasnodar của Nga. Ảnh: Sputnik/Vitaly Timkiv.

Theo Chính phủ Nga, Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc bằng tàu thương mại, đã không đạt được mục tiêu đề ra và đã biến thành cuộc giao dịch thương mại thuần túy.

Nhà sản xuất Đức, vốn bị chỉ trích vì các hoạt động kinh doanh đang diễn ra ở Nga, lập luận rằng thiết bị sản xuất thực phẩm của họ nằm trong diện miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Moscow.

“Tất cả ngũ cốc được gửi qua Biển Đen đến châu Phi trên một con tàu trước tiên phải nhờ máy gặt. Do đó, đúng là thiết bị nông nghiệp đã được miễn trừ một phần lệnh trừng phạt, cũng như thuốc men và thiết bị y tế”, ông Mohr tuyên bố.

Tuy nhiên, CLAAS không còn cung cấp máy kéo cho Nga, vì những máy kéo này – là hàng hóa công dụng kép – có thể được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Mohr, công ty đã ngừng sản xuất máy liên hợp ở Nga tại nhà máy ở Vùng Krasnodar trong khi vẫn tiếp tục trả lương cho những nhân viên còn lại.

Vào tuần trước, giá ngũ cốc toàn cầu được dự đoán có thể tăng tới 15% sau khi Nga từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, Bloomberg đưa tin, trích lời nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas.

Trong khi IMF vẫn đang đánh giá các dự báo của mình về những tác động tiềm tàng từ động thái của Nga, giá ngũ cốc tăng 10% đến 15% là "ước tính hợp lý".

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: