Mua MQ-9B Reaper của Mỹ, Ấn Độ có từ bỏ chương trình tự phát triển UAV?

(CLO) Dù Ấn Độ đang nỗ lực phát triển máy bay không người lái tầm trung và có thời gian hoạt động dài, nước này đã quyết định mua 31 máy bay đắt tiền MQ-9B Reaper từ General Atomics của Mỹ.

Hợp đồng mua sắm này có giá trị 320 tỷ rupee, tương đương 3,8 tỷ USD, trong đó 15 chiếc MQ-9B SeaGuardian sẽ được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ, còn 8 chiếc MQ-9B SkyGuardian sẽ được chuyển giao cho không quân và lục quân.

mua mq 9b reaper cua my an do co tu bo chuong trinh tu phat trien uav hinh 1

Một chiếc MQ-9B Reaper của Thủy quân lục chiến Mỹ. Dòng Reaper có thể mang theo nhiều vũ khí như bom và tên lửa để thực hiện nhiệm vụ tấn công, tìm diệt. Ảnh: Defense News

Bài liên quan

Houthi bắn hạ UAV 'triệu đô' MQ-9, Mỹ không kích đáp trả

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bay qua Gaza và điều này có ý nghĩa gì?

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper là gì và điều gì đã xảy ra?

Ba Lan muốn mua khẩn cấp máy bay không người lái Reaper của Mỹ

Đơn đặt hàng mới sẽ đưa Ấn Độ trở thành quốc gia vận hành phi đội MQ-9B lớn nhất bên ngoài nước Mỹ. Đây là dòng máy bay không người lái (UAV) đa nhiệm có khả năng, trinh sát, giám sát, tấn công được điều khiển từ xa hoặc có thể bay tự động.

MQ-9 lớn hơn, nặng hơn, có khả năng hơn so với "đàn anh" MQ-1 Predator. Công suất lớn hơn cho phép Reaper mang tải trọng vũ khí nhiều hơn 15 lần và bay với tốc độ gấp khoảng ba lần tốc độ của MQ-1. Nó có thể mang theo 2,5 tấn khí tài, đạt tốc độ tối đa 390 km/h và tầm bay 11.000 km.

Người phát ngôn của General Atomics, ông Mark Brinkley cho biết: “Máy bay MQ-9B của chúng tôi cung cấp thông tin tình báo có giá trị, có thể hành động trên đất liền và trên biển, và cho phép người vận hành nhìn thấy, biết và phản ứng nhanh hơn bao giờ hết".

Các quan chức ở New Delhi vẫn chưa giải thích đầy đủ lý do tại sao họ chọn loại UAV đắt tiền MQ-9B do Mỹ sản xuất thay vì các thiết kế trong nước, vốn cũng phù hợp với chủ trương nội địa hóa sản xuất vũ khí.

Song theo một số nhà phân tích, giới lãnh đạo quốc phòng Ấn Độ tin rằng họ không thể tiếp tục chờ đợi các cơ quan chính phủ phát triển thành công những UAV nội địa, chẳng hạn như TAPAS BH-201, một nền tảng đã gặp nhiều khó khăn và vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất.

Trả lời các phóng viên vào ngày 22/10, Phó tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Phó Đô đốc Krishna Swaminathan, cũng nói rằng "máy bay không người lái TAPAS ở dạng hiện tại không hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của chúng tôi".

Phó Đô đốc Swaminathan nói thêm: "Chúng tôi hy vọng phiên bản tiếp theo của TAPAS sẽ tốt hơn nhiều. Chúng tôi mong chờ đến ngày chúng tôi có thể chế tạo những máy bay không người lái như MQ-9B, và có lẽ TAPAS là hướng đi đúng đắn".

mua mq 9b reaper cua my an do co tu bo chuong trinh tu phat trien uav hinh 2

Pakistan đã mua những máy bay không người lái TB2 Bayraktar rất uy lực từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Eurasian Times

Ấn Độ đang cạnh tranh với Trung Quốc và Pakistan trong lĩnh vực máy bay không người lái hiệu suất cao trong khu vực. Ví dụ, Pakistan đã mua TB2 Bayraktar và Akinci từ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như máy bay không người lái Wing Loong và CH-4B từ Trung Quốc.

New Delhi ban đầu bày tỏ sự quan tâm đến MQ-9A vào năm 2016. Mỹ đã chào hàng cho Hải quân Ấn Độ 22 chiếc MQ-9B SeaGuardian vào năm 2017, trước khi lục quân và không quân quyết định mua loại máy bay này vào năm 2018. Khi các cuộc đàm phán tiếp tục kéo dài, Hải quân Ấn Độ đã thuê hai chiếc SeaGuardian vào năm 2020, một trong số đó đã rơi xuống Vịnh Bengal vào tháng 9.

Ấn Độ đã ký hợp đồng với General Atomics Global India về hậu cần dựa trên hiệu suất cho máy bay MQ-9B mới, cho phép bảo trì, sửa chữa và đại tu tại cơ sở đặt ở Ấn Độ.

Nguyễn Khánh (theo Defense News)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: