Mỹ phải sử dụng lại máy bay tiếp nhiên liệu 68 năm tuổi

(CLO) Không quân Mỹ đã buộc phải đưa trở lại hoạt động các máy bay KC-135 Stratotanker đã ngừng sử dụng, trong đó có những chiếc lên tới 68 năm tuổi.

Theo FlightGlobal, ít nhất hai máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, bao gồm một chiếc mang số hiệu 58-0011 đã 68 năm tuổi, được chuyển từ căn cứ Davis-Monthan ở Arizona đến căn cứ không quân Tinker ở Oklahoma để tái kích hoạt.

Tinker là nơi đặt Khu phức hợp Hậu cần Hàng không, trung tâm bảo dưỡng lớn của Không quân Mỹ, nơi các máy bay sẽ trải qua quá trình đại tu toàn diện trước khi có thể được đưa trở lại biên chế.

Căn cứ Davis-Monthan, còn được gọi là “nghĩa địa máy bay”, hiện lưu giữ hàng nghìn máy bay ngừng hoạt động, được bảo quản nhờ điều kiện khí hậu khô hạn đặc trưng của Arizona. Một phần trong số này được dùng làm nguồn phụ tùng, trong khi một số khác vẫn có khả năng khôi phục trong tình huống khẩn cấp.

undefined
Máy bay F-15C Eagle được tiếp nhiên liệu bởi máy bay KC-135R Stratotanker. Ảnh: CC/Wiki

Quyết định này được đưa ra sau một loạt sự cố liên quan đến cuộc chiến tại Iran, bao gồm vụ va chạm giữa hai máy bay KC-135 trên không phận phía tây Iraq vào tháng 3 khiến toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ngay sau đó, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Ả Rập Xê Út được cho là đã làm hư hại nghiêm trọng ít nhất 5 máy bay KC-135 khác đang đỗ trên mặt đất, trong đó có nhiều trường hợp hư hỏng cấu trúc không thể khắc phục.

Những thiệt hại liên tiếp này đã làm suy yếu đáng kể năng lực tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ, buộc lực lượng này phải khai thác kho dự trữ chiến lược gồm các máy bay đã bị loại biên.

KC-135 là dòng máy bay tiếp nhiên liệu chủ lực từ thời Chiến tranh Lạnh, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho các tiêm kích như F-15, F-22, F-35 và cả máy bay ném bom chiến lược B-2. Việc thiếu hụt lực lượng này có thể ảnh hưởng lớn đến các chiến dịch tầm xa và kéo dài.

Mỹ dù đang phát triển thế hệ máy bay tiếp nhiên liệu mới KC-46 Pegasus nhằm thay thế cho KC-135, song chương trình này vẫn gặp nhiều vấn đề kỹ thuật, đặc biệt liên quan đến hệ thống cần tiếp nhiên liệu.

Trong bối cảnh đó, Không quân Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào đội bay cũ kỹ, buộc phải tái kích hoạt các máy bay đã nghỉ hưu để lấp đầy khoảng trống năng lực.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: