Mỹ tấn công các mục tiêu ở Syria, phiến quân Houthi ở Yemen tiếp tục tham chiến

(CLO) Quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào 2 cơ sở phiến quân ở phía đông Syria, theo Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm, để đáp trả một loạt các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria trước đó.

Khi căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột Israel - Hamas, quân đội Mỹ và đồng minh đã bị các lực lượng phiến quân trong khu vực tấn công ít nhất 19 lần ở Iraq và Syria trong tuần qua. Tổng cộng có 21 lính Mỹ bị thương nhẹ.

my tan cong cac muc tieu o syria phien quan houthi o yemen tiep tuc tham chien hinh 1

Quân đội Mỹ đã sử dụng tiêm kích F-16 và vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu ở Syria. Ảnh: Quân đội Mỹ

Bài liên quan

Hezbollah là gì và điều gì sẽ xảy ra với Israel nếu Hezbollah tham chiến?

Hezbollah tham chiến cùng Hamas, xung đột lan ra biên giới Israel - Lebanon

Israel không kích sân bay Syria, bốn bề giao tranh

Mỹ muốn bảo vệ lực lượng ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố: “Những cuộc tấn công tự vệ chính xác này là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn từ ngày 17/10”.

Cuộc tấn công được ra lệnh bởi Tổng thống Joe Biden. Ông đã gửi một thông điệp hiếm hoi tới Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Tehran không nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ ở Trung Đông, theo Nhà Trắng cho biết trước đó hôm thứ Năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Austin nói trong tuyên bố: “Nếu các cuộc tấn công của lực lượng ủy nhiệm của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tiếp tục, chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp cần thiết hơn nữa để bảo vệ người dân của mình”.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 4h30 sáng thứ Sáu ở Syria gần Abu Kamal, một thị trấn của Syria ở biên giới với Iraq và được thực hiện bởi hai máy bay chiến đấu F-16 sử dụng vũ khí chính xác. Quan chức này cho biết, các mục tiêu là các cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược.

Mỹ có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq, thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tư xưng (IS).

Houthi tấn công từ Biển Đỏ

Ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột Israel - Hamas có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến quân đội Mỹ tại các căn cứ biệt lập thành mục tiêu. Tuần trước ngoài khơi Yemen, một tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hơn chục máy bay không người lái và 4 tên lửa hành trình do lực lượng Houthi bắn về phía Israel.

Trong một diễn biến mới khi các máy bay không người lái đã gây ra vụ nổ làm rung chuyển 2 thị trấn của Ai Cập trên Biển Đỏ vào thứ Sáu. Sau đó, Israel cho biết nhóm vũ trang Houthi ở Yemen đang có ý định tấn công Israel.

my tan cong cac muc tieu o syria phien quan houthi o yemen tiep tuc tham chien hinh 2

Nhóm chiến binh Houthi ở Yemen đang có dấu hiệu tham chiến trong cuộc xung đột Israel - Hamas bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái từ Biển Đỏ (Red Sea) vào lãnh thổ Israel. Ảnh: GI

Các vụ nổ làm 6 người bị thương và cho thấy nguy cơ lan rộng ra khu vực từ cuộc xung đột Israel - Gaza. Bộ Ngoại giao Israel cho biết lực lượng Houthi đã phóng máy bay không người lái và tên lửa "với mục đích làm hại Israel".

Quân đội Ai Cập cho biết hai máy bay không người lái đã được bắn từ phía nam Biển Đỏ. Họ nói thêm rằng một máy bay không người lái đã đâm vào tòa nhà cạnh bệnh viện ở thị trấn Taba của Ai Cập, giáp biên giới với Israel, khiến 6 người bị thương vào sáng thứ Sáu.

Ai Cập cho biết, chiếc máy bay không người lái thứ hai đã bị bắn hạ bên ngoài không phận Ai Cập vào sáng thứ Sáu và các mảnh vỡ rơi xuống khu vực sa mạc của thị trấn Nuweiba, cách biên giới Israel khoảng 70 km.

Các nhân chứng ở Taba và Nuweiba, những địa điểm du lịch nổi tiếng trên Bán đảo Sinai của Ai Cập, cho biết họ nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói cũng như máy bay chiến đấu của Ai Cập bay trên bầu trời.

Quân đội Ai Cập cho biết: "Lực lượng không quân và phòng không đang tăng cường nỗ lực để bảo đảm không phận Ai Cập trên mọi hướng chiến lược". Người phát ngôn của Israel cho biết: "Israel sẽ hợp tác với Ai Cập và Mỹ, đồng thời tăng cường phòng thủ trong khu vực trước các mối đe dọa từ khu vực Biển Đỏ".

Giáp biên giới với cả Gaza và Israel, Ai Cập đang phải đối mặt với cuộc xung đột đang leo thang sau cuộc tấn công đẫm máu ngày 7/10 của Hamas và việc Israel tấn công trả đũa ác liệt vào Dải Gaza sau đó.

Bùi Huy (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: