Năm học 2024 – 2025: Học sinh Victoria School ghi dấu ấn với loạt thành tích

Với hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế đã gặt hái được cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đáng nhớ, học sinh Hệ thống giáo dục Victoria School đã chính thức khép lại năm học 2024 - 2025 đầy cảm xúc và tự hào.

Trong 2 ngày 30-31/5, Lễ tổng kết của hơn 1.200 học sinh Victoria School đã diễn ra tại 17 cơ sở trên toàn hệ thống. Với chủ đề “The journey within – growing towards excellence”, buổi lễ không chỉ là dịp vinh danh những nỗ lực học tập, rèn luyện của học sinh mà còn ghi dấu hành trình trưởng thành của các em.

Một năm học đầy tự hào

Lấy hình ảnh con thuyền tri thức làm chủ đạo, Lễ tổng kết của Victoria School nhắn nhủ đến các bạn học sinh về hành trình vươn ra đại dương. Năm học 2024 – 2025 là một chặng đường trên hành trình ấy với nhiều thành tích đáng nhớ. Tại Lễ tổng kết, các “thuyền viên” xuất sắc với những thành tích học tập, rèn luyện nổi bật đã được vinh danh sau một năm phấn đấu không ngừng.

1. TRAO GIẢI THƯỞNG (3)
1. TRAO GIẢI THƯỞNG (1)
1. TRAO GIẢI THƯỞNG (2)
Victoria School - Nam Sài Gòn vinh danh các học sinh xuất sắc trong năm học 2024 -2025

Theo đó, toàn hệ thống có hơn 130 giải thưởng học sinh từ cấp quốc tế, quốc gia đến cấp thành phố, cấp quận/huyện ở nhiều lĩnh vực như Toán học, Tiếng Anh, Công nghệ lập trình, Thể thao và Nghệ thuật,... khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng của thế hệ học sinh Victoria. Tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương vàng vòng quốc gia và Huy chương bạc vòng quốc tế tại Olympic Tin học quốc tế HKICO (Yab Phạm Minh Trung, lớp 5.1) ; Huy chương Bạc tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương (Đỗ Thiên Minh, lớp 4.1), Huy chương vàng cuộc thi National Public Speaking (Trần Gia Hân 12.1), giải vàng cuộc thi Math Challenge Singapore 2024 (Bùi Anh Minh, lớp 7.1),...

Bên cạnh đó, các em còn tỏa sáng trong nhiều cuộc thi và sân chơi cả trong và ngoài trường, tiêu biểu như: Cuộc thi Victoria Got Talent, Ong đánh vần, National Public Speaking, Đại hội thể thao, Tuần lễ dự án... Tất cả tạo nên một bức tranh đầy sắc màu của một năm học năng động và đa chiều.

2. HIỆU TRƯỞNG NSG
ThS. Christopher Bradley chia sẻ tại buổi lễ tổng kết năm học của Victoria School - Nam Sài Gòn.

Chia sẻ tại buổi lễ, ThS. Christopher Bradley - Phó Tổng giám đốc phụ trách chuyên môn, Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Nam Sài Gòn chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào trước những thành tích mà các em học sinh đã đạt được. Với mỗi thành cuộc thi, mỗi sân chơi, đó là một hành trình học tập và trải nghiệm mà nhà trường mang đến, để các em không chỉ “thi đấu” mà còn được phát huy những tiềm năng của mình”.

2.1 MẦM NON (1)
2.1 MẦM NON (2)
2.1 MẦM NON (1)
Lễ tổng kết của khối mầm non Victoria Preschool.

Hành trình trưởng thành từng ngày

Trong năm học qua, ngoài chương trình học tích hợp của Bộ GD&ĐT và chương trình Quốc tế Cambridge, học sinh Victoria School đã có những trải nghiệm phong phú để tôi luyện kỹ năng và kiến thức. Chương trình nghiệm doanh nghiệp tại hơn 10 doanh nghiệp hàng đầu cùng các chương trình fieldtrip, dã ngoại thực tế đã giúp các em kết nối lý thuyết với thực tiễn, định hình kỹ năng và tư duy công dân toàn cầu. Song song đó, việc kết hợp dạy học qua dự án, xây dựng hội đồng học sinh, tổ chức các câu lạc bộ, hoạt động nhóm nhà, đã giúp học sinh phát huy được thế mạnh, năng lực lãnh đạo đội nhóm của bản thân.

3. RVS TUNG NÓN
Học sinh lớp 5 tại Victoria School - Riverside chính thức tốt nghiệp Tiểu học.

ThS. David Rynne - Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Riverside nhắn nhủ: “Mỗi học sinh là một hành trình riêng biệt, một cá thể độc lập với những ước mơ, tài năng và tiềm năng riêng. Nhiệm vụ của nhà trường không chỉ là dạy kiến thức, mà còn là khơi dậy đam mê, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng lòng can đảm để các em dám khám phá chính mình và vươn tới điều tốt đẹp nhất.”

4. HIỆU TRƯỞNG RVS
ThS. David Rynne - Tổng Hiệu trưởng Victoria School - Riverside phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, hai dự án nổi bật nhất của năm học – STEAM for Girls và Nhạc kịch “Chiếc nỏ thần” – đã tạo nên dấu ấn sâu sắc không chỉ đối với học sinh mà còn với toàn thể phụ huynh và giáo viên. Nếu như STEAM for Girls trao quyền và cổ vũ nữ sinh theo đuổi các ngành khoa học – kỹ thuật thông qua trải nghiệm sáng tạo, thì vở nhạc kịch “Chiếc nỏ thần” là một sân chơi nghệ thuật công phu, kết hợp giữa lịch sử, âm nhạc và biểu diễn, đánh dấu cột mốc đưa nhạc kịch học đường trở thành sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp của học sinh Victoria School.

5.1 BIỂU DIỄN TÀI NĂNG
Học sinh Victoria School thể hiện tài năng nghệ thuật tại Lễ tổng kết.

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm dành cho phụ huynh, học sinh như Tiệc trà chiều, Bữa trưa cùng mẹ, Movie Day, Hội Xuân,… cũng được tổ chức trong năm học qua, giúp học sinh nuôi dưỡng cảm xúc, thêm gắn kết với bạn bè, người thân.

Những con thuyền tri thức tiếp tục ra khơi

Tại buổi lễ, học sinh Victoria School cũng đã gửi lời tri ân bố mẹ và thầy cô đã đồng hành cùng các em trong năm học qua. Đặc biệt, nghi thức tốt nghiệp dành cho học sinh cuối cấp đã để lại nhiều cảm xúc cho các em học sinh và phụ huynh. Để chinh phục đại dương tri thức, tập thể nhà trường, giáo viên và học sinh Victoria School cần tiếp tục nỗ lực.

6. HS PHÁT BIỂU
Trần Gia Hân, học sinh lớp 12.1 (bên trái) đại diện học sinh cuối cấp phát biểu tại buổi lễ.

Trong bộ lễ phục tốt nghiệp cuối cấp, em Trần Gia Hân, học sinh lớp 12.1, chia sẻ: “Victoria không chỉ là một ngôi trường, mà là một mái nhà thứ hai, là nơi chúng em tìm thấy đam mê, bạn bè, những thầy cô tuyệt vời và cả chính mình. Chúng em mang theo những giá trị đó để tiếp tục hành trình phía trước – tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới.”

7. NSG TUNG NÓN
Nghi thức tung mũ tốt nghiệp của các em học sinh Victoria School - Nam Sài Gòn.

Lễ tổng kết năm học sẽ là điểm khởi đầu của những hành trình mới. Với tinh thần ấy, những con thuyền tri thức của Victoria School sẽ tiếp tục ra khơi, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc – nơi mỗi học sinh sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Victoria School là Hệ thống Trường liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge theo mô hình Happy School của UNESCO, nơi học sinh được tiếp cận nền giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý. Tại Victoria School, học sinh được hòa mình vào không gian học tập thông minh, an toàn, thân thiện, gần gũi với thiên nhiên và giàu năng lượng tích cực. Cộng đồng học tập tại Victoria School luôn cùng hành động và ứng xử xanh, tiên phong làm chủ công nghệ, sống tử tế và có trách nhiệm.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1900 68 08

Website: victoriaschool.edu.vn

Xem thêm

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: