Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Cố tình vi phạm vì "siêu lợi nhuận"

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật, cho biết trong nền kinh tế tri thức và kỷ nguyên số, sở hữu trí tuệ không chỉ là vấn đề bảo vệ quyền mà ngày càng trở thành nguồn lực phát triển tài sản của doanh nghiệp, đồng thời là thước đo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng đa dạng, tinh vi, không còn giới hạn trong không gian thương mại truyền thống mà đang dịch chuyển mạnh lên môi trường số. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực, đặt ra những yêu cầu mới về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khai thác tài sản trí tuệ và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

2aobor2egmexnqhpjddqt4lp0clsm3fifh8ozdeu.jpg
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ Pháp luật

Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng nhận diện thực trạng, những phương thức, thủ đoạn mới và các khó khăn, điểm nghẽn trong phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số. Qua đó, làm rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, chủ thể quyền và doanh nghiệp, bảo đảm xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh, có sức răn đe; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết trong giai đoạn 2021-2025, lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý gần 20.000 vụ vi phạm. Tuy nhiên, theo ông, đây vẫn là “con số khiêm tốn”, chưa phản ánh đầy đủ bản chất và quy mô của tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này trước hết xuất phát từ lợi nhuận. Để tạo ra một sản phẩm có chất lượng, đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng, doanh nghiệp phải đầu tư nhiều năm. Khi sản phẩm được thị trường đón nhận, các tổ chức, cá nhân có động cơ trục lợi có thể tìm cách làm giả hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2aobor2ein9xphsp3o6igimz2sahjzonu8yd0bei.jpg
Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

“Rõ ràng, lợi nhuận có thể gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 10, 20 lần. Đây là một trong những nguyên nhân sâu xa của vấn nạn hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, ông Nguyễn Đức Lê khẳng định.

Một nguyên nhân khác là nhận thức của một bộ phận người tiêu dùng. Do giá rẻ, dễ mua, dễ tiếp cận, có trường hợp người tiêu dùng dù biết là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn mua. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong ngăn chặn sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Từ góc độ hoàn thiện pháp luật, ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, tháng 12-2025, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ với nhiều điểm mới.

Đáng chú ý, thời gian thẩm định đơn được rút ngắn đáng kể, như đối với các sáng chế, từ 18 tháng xuống 12 tháng; đối với một số sáng chế công nghệ chiến lược đã thương mại hóa có thể còn 3 tháng; nhãn hiệu từ 5 năm xuống 3 tháng.

Luật và Nghị định số 100/2026/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, gồm 4 nhóm: xác lập quyền sở hữu trí tuệ; giao dịch về quyền sở hữu trí tuệ phục vụ định giá tài sản trí tuệ; quản lý chỉ dẫn địa lý và thực thi quyền. Đây là lần đầu tiên việc xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ được luật hóa.

2aobor2egui048ygein4cpecc2sskbquuxvz8dkg.jpg

Luật cũng bổ sung một số đối tượng được bảo hộ như kiểu dáng riêng phần, kiểu dáng phi vật lý; quy định về bảo hộ đối tượng do AI tạo ra và tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ trong môi trường số, trong đó làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định nghĩa vụ xác thực thông tin người bán để truy xuất các gian hàng vi phạm; đồng thời quy định trách nhiệm của nền tảng thương mại điện tử trong phối hợp với chủ sở hữu quyền, rà soát, gỡ bỏ sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nghị định 186/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp cũng bổ sung thẩm quyền xử phạt cho nhiều chức danh, trong đó có Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng Công an cấp xã và nhiều chức danh trong lực lượng công an. Việc tăng thẩm quyền ở cơ sở nhằm xử lý nhanh hơn các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ có tính chất nhỏ lẻ, phân tán.

2aobor2egu1kcwn9j3jsra2ehossoozf8tglime4.jpg

Quyết liệt xử lý sai phạm

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt từ khi thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ ngày 7-5 đến hết tháng 8-2026, cả nước đã xử lý hành chính 4.989 vụ vi phạm, tăng 242% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, các địa phương chú trọng hơn đến xử lý xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, với 43 vụ bị xử lý hành chính, tăng 4.200% so với cùng kỳ.

Về hình sự, từ khi ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg đến nay đã khởi tố 211 vụ, tăng 1.658% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cả năm 2025, cả nước khởi tố 43 vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng đã ngăn chặn 3.731 trang web có nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo ông Nguyễn Đức Dũng, những kết quả này cho thấy công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã có chuyển biến cả về nhận thức và hành động của các cơ quan thực thi.

Chuyên gia này thông tin thêm, Chính phủ đang giao Bộ Công an chủ trì sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự, trong đó nghiên cứu sửa đổi Điều 225 và Điều 226 về các tội xâm phạm quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Định hướng là tăng chế tài hình sự, bổ sung một số hành vi chưa được quy định và làm rõ những khái niệm còn vướng trong thực tiễn.

Cần ứng dụng công nghệ, tăng cường vai trò cấp cơ sở

Về giải pháp thời gian tới, ông Nguyễn Đức Lê cho rằng cần tăng cường phối hợp, đặc biệt là sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia. Các lực lượng Quản lý thị trường, hải quan, sở hữu trí tuệ, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển... cần hình thành mạng lưới phối hợp tổng thể.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Đức Lê nhấn mạnh cấp xã, các phường phải là nhân tố nổi bật. Theo ông, nếu ngay từ cơ sở quản lý tốt, nắm bắt thông tin và các lực lượng phối hợp chặt chẽ thì công tác đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ có chuyển biến.

Cùng với đó là vai trò của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp trong cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng và nâng cao nhận thức người tiêu dùng. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng, tiếng nói của các hiệp hội có ý nghĩa quan trọng bởi đây là đại diện cho nhiều doanh nghiệp trong cùng ngành hàng.

Ngoài ra, một yêu cầu khác được đặt ra là nâng cao năng lực lực lượng thực thi và ứng dụng công nghệ.

“Đã đến lúc chúng ta phải có một hệ thống đủ mạnh để chúng ta có thể quản lý, nhận diện, phân biệt giữa hàng thật, hàng giả cũng như hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”, ông Nguyễn Đức Lê nói.

Chuyên gia này cũng thông tin thêm, hiện Bộ Công Thương đang cố gắng xây dựng các hệ thống nhận diện, kết nối với các bộ, ngành và Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Trong tương lai, người tiêu dùng có thể sử dụng thiết bị thông minh để chụp ảnh sản phẩm, hệ thống AI tự động quét và đưa ra cảnh báo về dấu hiệu hàng thật hoặc giả mạo. Về lâu dài, việc xây dựng hệ thống dữ liệu, nhận diện và kết nối thông tin giữa các cơ quan sẽ góp phần khắc phục những khó khăn trong xác định hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm.

2aobor2ei04uw4xzpkuh8brdcslmah0amkzdew5w.jpg
Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra và Giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, thời gian tới, 9 Bộ, cơ quan dự kiến ký chương trình phối hợp hành động về phòng, chống và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2026-2030 (bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao). Một nội dung quan trọng của chương trình là xây dựng cơ sở dữ liệu về thực thi quyền, mục tiêu đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm từ nay đến hết năm 2026. Điều này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, hiệp hội và người tiêu dùng trong bảo vệ tài sản trí tuệ.

Xem thêm

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2026: Kịp thời gợi mở những 'không gian phát triển mới' cho báo chí Việt Nam

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới” được lãnh đạo các cơ quan báo chí đánh giá cao không chỉ ở những vấn đề được đặt ra đúng thời điểm, mà còn ở khả năng phát hiện và dự báo những yêu cầu đang hình thành đối với báo chí. 

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

Nhìn rõ cơ hội, nhận diện điểm nghẽn để mở không gian phát triển mới

(CLO) Khép lại Diễn đàn Tổng Biên tập 2026, bức tranh tương lai báo chí vượt ra ngoài làn sóng công nghệ hay AI. Vấn đề cốt tử hiện nay là tổ chức lại chuỗi giá trị: Lấy bản sắc chuyên sâu và niềm tin làm vũ khí cạnh tranh, tìm kiếm mô hình kinh tế bền vững và chủ động liên kết chia sẻ hạ tầng dùng chung.

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

Không gian phát triển mới của báo chí: Quá trình tìm ra những giá trị mới từ chính những tài sản đang có

(CLO) Phiên I với chủ đề “Nhận diện không gian phát triển mới; Nhận diện cơ hội phát triển trong không gian mới của các cơ quan báo chí Việt Nam” tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 đã không chỉ dừng ở việc chỉ ra những xu hướng đang tác động đến các tòa soạn, mà còn tìm ra những cơ hội và giải pháp cho Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

Chủ tịch Hội Nhà báo Lê Quốc Minh: AI cần phải trở thành một phần của hạ tầng tòa soạn

(CLO) Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: AI không còn là câu chuyện thử nghiệm trong các tòa soạn, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để AI trở thành một phần của hạ tầng toà soạn...

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

Hôm nay, khai mạc Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: 'Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới'

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập là dịp để những người đứng đầu các cơ quan báo chí, nhà quản lý, chuyên gia và các đại diện trong lĩnh vực truyền thông cùng nhận diện những cơ hội mới, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những hướng phát triển phù hợp với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường báo chí.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026: Nhận diện cơ hội trong không gian phát triển mới của báo chí Việt Nam

(NB&CL) Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường hoạt động của báo chí. Cùng với đó, hành lang pháp lý tiếp tục được hoàn thiện, quá trình sắp xếp, tinh gọn các cơ quan báo chí đặt ra yêu cầu tổ chức lại nguồn lực và mô hình hoạt động. Những chuyển động ấy không chỉ đặt báo chí trước yêu cầu thích ứng, mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới. Đây là trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 - năm 2026: Nơi những người đứng đầu tòa soạn tìm lời giải cho không gian phát triển mới

(CLO) Với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”, Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang trải qua những thay đổi sâu sắc về tổ chức, mô hình hoạt động, công nghệ, nhân lực và nguồn lực.

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

Diễn đàn Tổng Biên tập: Hành trình đối thoại cùng những chuyển động của báo chí

(CLO) Diễn đàn Tổng Biên tập được tổ chức thường niên đã từng bước tạo dựng một không gian đối thoại riêng của giới báo chí, nơi các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo cơ quan báo chí cùng nhìn vào những vấn đề lớn của nghề, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn và tìm kiếm những cách làm mới. Sự tiếp nối của Diễn đàn qua từng năm cũng cho thấy một điều: những câu hỏi đặt ra với báo chí không đứng yên, và cuộc đối thoại về tương lai của báo chí cũng không thể dừng lại.

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

Kinh tế báo chí: Tìm dư địa mới từ những giá trị sẵn có

(CLO) Chỉ ra nghịch lý nội dung lan tỏa rộng nhưng giá trị kinh tế giữ lại bị phân mảnh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho rằng bài toán kinh tế báo chí không thể chỉ trông vào pageview hay quảng cáo truyền thống, mà phải chuyển hóa dữ liệu, thương hiệu và niềm tin công chúng thành nguồn lực phát triển bền vững.

Nhà báo sáng tạo mở ra hướng tiếp cận mới cho tòa soạn

Nhà báo sáng tạo mở ra hướng tiếp cận mới cho tòa soạn

(CLO) Nhà báo sáng tạo đang trở thành một lực lượng đáng chú ý trong môi trường báo chí số. Họ vẫn làm công việc báo chí như phóng viên truyền thống, nhưng đưa nội dung lên những nền tảng nơi công chúng dành nhiều thời gian như YouTube, TikTok hay Facebook Reels.

Tinh gọn bộ máy để mở rộng không gian phát triển của báo chí

Tinh gọn bộ máy để mở rộng không gian phát triển của báo chí

(CLO) Tinh gọn bộ máy nhưng không thu hẹp năng lực truyền thông; ngược lại, đây là cơ hội để mở rộng không gian phát triển của báo chí. Khi nguồn lực được tổ chức lại, các loại hình và nền tảng được kết nối, một nguồn thông tin có thể tạo ra nhiều sản phẩm, nhiều điểm chạm với công chúng.

Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam: Không gian phát triển mới mở ra cơ hội chưa từng có cho báo chí

Tổng Biên tập Vũ Hoài Nam: Không gian phát triển mới mở ra cơ hội chưa từng có cho báo chí

(CLO) Luật Báo chí 2025 mở thêm dư địa cho báo chí đổi mới mô hình hoạt động, trong khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi cách tiếp cận thông tin của công chúng đang định hình một không gian phát triển mới. Trước thềm Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026, ông Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, cho rằng đây là cơ hội để các cơ quan báo chí đổi mới chính mình, nâng cao năng lực tạo giá trị và thực hiện tốt hơn sứ mệnh đối với xã hội.

Giải thưởng Human Act Prize 2026: Hợp lực nguồn lực xã hội, cùng kiến tạo tác động cộng đồng

Giải thưởng Human Act Prize 2026: Hợp lực nguồn lực xã hội, cùng kiến tạo tác động cộng đồng

(CLO) Sáng 21/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”, đánh dấu mùa giải thứ tư và bước phát triển mới của giải thưởng: từ tìm kiếm, ghi nhận, tôn vinh các sáng kiến tiêu biểu sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo ra những tác động lớn hơn.

Cỡ chữ bài viết: