Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh!

Thứ sáu, 03/04/2015 12:15 PM - 0 Trả lời

Năng lượng sạch cho cuộc sống xanh!



Lắp đặt turbine điện gió.

Với Slogan “Năng lượng sạch, cuộc sống xanh”, Tân An Bình cũng là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới như Auto gas và xây lắp các công trình điện gió.

Từ gas sạch…

Đó là hệ thống gas được lắp đặt tại khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính (Hà Nội) với sự hợp tác của các chuyên gia CHLB Đức, cung cấp gas cho gần 3.000 hộ dân. Đây là mô hình cung cấp gas ưu việt, an toàn và hiện đại trên thế giới đã được Tân An Bình đưa vào ứng dụng tại Việt Nam từ năm 2002. Tiếp nối thành công, năm 2003 Tân An Bình tiếp tục xây lắp hệ thống cung cấp gas cho Khu thể thao dưới nước thuộc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia.

Cũng trong thời gian này, làng nghề gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng của Hà Nội đang đối mặt với thực trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng do các lò nung sử dụng than đốt. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, Tân An Bình đã quyết định đầu tư hệ thống cung cấp gas trung tâm phục vụ cho các lò sản xuất gốm sứ tại đây. Hệ thống gas trung tâm tại Bát Tràng là bước đột phá trong cải tiến công nghệ nung gốm sứ truyền thống. Nó góp phần làm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, giúp cho các cơ sở sản xuất tại đây nâng cao năng suất, chất lượng nhờ sự ổn định và liên tục của nguồn gas.

Bên cạnh đó, Tân An Bình còn là đơn vị phân phối LPG dân dụng và công nghiệp trên phạm vi miền Bắc và Miền Trung với hệ thống các trạm chiết nạp LPG tại Mỹ Đình (Hà Nội),Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Tĩnh.

Không ngừng tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng sang các lĩnh vực khác trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường sống chung, Tân An Bình đã triển khai lắp đặt trạm nạp LPG cho xe ô tô sử dụng gas tại Trung Hòa - Nhân chính và Mỹ Đình - Hà Nội.

Đến điện gió…

Ngay từ khi thành lập năm 1999, Tân An Bình đã nghiên cứu về điện gió. Khi sang tham quan các nước Châu Âu, nhìn thấy những tiện ích và sự thân thiện của điện gió cho môi trường, lãnh đạo công ty đã nung nấu ý tưởng về việc phát triển hệ thống các nhà máy điện gió tại Việt Nam. Vì vậy công ty thành viên của Tân An Bình là Công ty TNHH Thiên Năng  ra đời nhằm phục vụ cho ý tưởng này. Người sáng lập là ông Vũ Đình Bông- nguyên Cục phó Cục điện lực, Viện trưởng Viện quy hoạch và thiết kế điện, Vụ trưởng Vụ kỹ thuật Bộ năng lượng ( nay là Bộ Công thương). Sau này các ý tưởng của ông được con trai là Vũ Đình Tuấn cùng lãnh đạo Công ty Thiên Năng là Trần Việt Tuấn (CTHĐQT Công ty Thiên Năng, TGĐ Công ty Tân An Bình) và các cộng sự từng bước hoàn thiện.

Tiềm năng điện gió của Việt Nam được đánh giá đứng đầu khu vực do có 3.200 km bờ biển và trữ lượng gió lớn trong đất liền tại các vùng Tây Nguyên, Sơn La… Đây là thuận lợi lớn để phát triển. Ban đầu, công ty phối hợp với Fuhrlaender AG (CHLB Đức), một hãng sản xuất turbine nổi tiếng thế giới dự định lắp đặt ở Đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi nhưng do vướng mắc về cơ chế nên tạm dừng để tiếp tục nghiên cứu. Và ước mơ làm điện gió cho Việt Nam phải  chờ đến 10 năm sau mới được thực hiện. Tháng 6/2009, tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nhà máy điện gió đầu tiên của Việt Nam hoàn thành và hòa vào lưới điện quốc gia. Công suất của nhà máy 30 MW, gồm 20 turbine gió 1,5 MW do Fuhrlaender AG và Fuhrlaender Việt Nam cung cấp lắp đặt thiết bị. Đây là trang trại gió thứ hai của khu vực Asian. Đến tháng 4/2011 tiếp tục hoàn thành 20 tổ máy phát điện với công suất mỗi tổ 1,5 MW. Hiện nay, tổng công suất đầu tư của dự án điện gió tại Bình Thuận đã lên đến 1.000 MW.

…Và gian truân của người mở đường!

Theo đánh giá của WB, Việt Nam có tiềm năng điện gió lớn nhất với trữ lượng ước đạt 513 360 MW, gấp 200 lần công suất của Nhà máy thủy điện Sơn La và hơn 10 lần tổng công suất dự báo của ngành điện Việt Nam vào năm 2020. Đây là nguồn tài nguyên sạch vô cùng quý báu. Trên thế giới, đặc biệt tại Châu Âu, điện gió không hề mới song ở Việt Nam vẫn còn rất lạ lẫm. Vì vậy, những người đi tiên phong là những người cực kỳ dũng cảm. Vì mới nên chưa có nhiều người am hiểu, chưa có nhiều người quan tâm. Do đó, đầu tư vào điện gió đồng nghĩa với tốn kém về tài chính để đầu tư đào tạo con người cũng như làm chủ công nghệ mới. Tổng giám đốc Tân An Bình Trần Việt Tuấn đưa ra so sánh: Suất đầu tư của thủy điện cho 1MW từ 1,2 - 1,4 triệu USD thì của điện gió là 1,7 - 1,8 triệu USD. Việc đầu tư này cũng không thể thu hồi vốn nhanh mà phải 15 năm sau nếu thuận lợi. Không những thế, cơ chế chính sách cho điện gió còn nhiều vướng mắc. Tháng 6/2011, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 37 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam, trong đó giá điện gió là 7,8 cent/kwh. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức giá hợp lý để thu hút nhiều các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Nhưng nếu ai cũng nghĩ về cái lợi trước mắt và chùn bước trước khó khăn thì sẽ không có sự sáng tạo và chúng ta sẽ không được hưởng một môi trường thân thiện do năng lượng sạch đem lại. Mặt khác, theo báo cáo tại COP 13 của UNFCCC khẳng định Việt Nam là một trong năm nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Trước đó, báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng cảnh báo những nguy cơ thiệt hại nặng nề do mực nước biển dâng cao đối với Việt Nam. Ông Bernard O’Callaghan, Điều phối viên chương trình của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới cho biết trong một báo cáo rằng: Nước biển dâng sẽ khiến 22 triệu người Việt Nam mất nhà cửa với thiệt hại lên tới 10% GDP. Lũ lụt và bão tố mạnh hơn cũng có thể làm chậm những tiến bộ trong phát triển con người ở những vùng dân cư chính yếu, kể cả Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo cũng cho thấy, biến đổi khí hậu gây đe dọa với Việt Nam ở nhiều cấp. Lượng mưa dự kiến sẽ gia tăng và Việt Nam sẽ đối mặt với những trận bão nhiệt đới mạnh hơn. Mực nước biển dự kiến sẽ dâng cao 33cm vào năm 2050 và 1m vào năm 2100.
Nếu tiếp tục phát triển thủy điện, nhiệt điện là chúng ta đang góp phần hủy hoại môi trường sống chung. Do khí thải của nhiệt điện gây nên hiệu ứng nhà kính. Thủy điện làm biến động môi trường. Với nhà máy điện nguyên tử, chúng ta càng không thể lường hết những gì có thể xảy ra. Bài học về nhiễm xạ ở nhà máy điện nguyên tử ở Nga và gần đây là Nhật Bản vẫn khiến toàn thế giới bàng hoàng. Trong khi điện gió không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, tiết kiệm diện tích vì bên dưới các turbine vẫn có thể dùng canh tác. Hơn nữa còn tạo việc làm cho các lao động tại địa phương do các trang trại gió được lắp đặt chủ yếu tại các vùng nông thôn.

Dù phải đương đầu với muôn vàn khó khăn trở ngại trong một lĩnh vực mới song lãnh đạo và những con người ở Tân An Bình không hề nhụt ý chí. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những lợi ích, ý nghĩa lớn lao hơn mà họ đang đem đến cho cộng đồng, cho con cháu mai sau. “Chúng tôi sẵn sàng làm những viên gạch lát đường, những con đường mới” là lời mà TGĐ Trần Việt Tuấn chia sẻ. Vì vậy, bên cạnh việc lắp đặt, vận hành, sửa chữa turbine chúng tôi tiếp tục đầu tư dự án sản xuất, lắp ráp turbine tại Bình Thuận. Với dự án này, một số chi tiết đơn giản như cột, vỏ, cánh quạt… sẽ được sản xuất tại Việt Nam góp phần giảm suất đầu tư. Dự kiến năm 2012 sẽ có sản phẩm cung cấp cho các nhà máy điện gió tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường EU, Mỹ.

Tuy nhiên, phát triển điện gió đang cần Nhà nước xây dựng một hành lang pháp lý vì liên quan đến đầu tư tài chính, đất đai, thỏa thuận nối lưới, hợp đồng mua bán điện, xây dựng, vận chuyển siêu cường, siêu trọng… Đây cũng chính là những khó khăn cho các doanh nghiệp khi triển khai các dự án điện gió.

Kim Thanh

Tin khác

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

Vietnam Airlines đạt thỏa thuận mới với đối tác CAE Inc

(CLO) Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa ký kết hợp tác về việc khai thác buồng lái mô phỏng (SIM) với nhà cung ứng dịch vụ và thiết bị huấn luyện bay toàn cầu CAE Inc. (CAE).

Thị trường - Doanh nghiệp
Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

Khi văn hóa doanh nghiệp gắn liền với trải nghiệm kết nối

(CLO) Tạo ra những trải nghiệm giàu cảm xúc cho CBNV để văn hóa doanh nghiệp thẩm thấu vào đời sống tự nhiên như hơi thở là cách thức nhiều doanh nghiệp Việt áp dụng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

Gia Lai: Chàng kỹ sư trẻ ươm mầm giống nho trên đất cằn

(CLO) Là một kỹ sư xây dựng song anh Đặng Đại Dương (35 tuổi, trú tại TP Pleiku, Gia Lai) lại có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. Ngoài vườn dâu ngọt hơn 1 ha, chàng kỹ sư trẻ còn sở hữu vườn nho lớn nhất Gia Lai, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi vàng SJC

Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi vàng SJC

(CLO) Giá vàng thế giới tăng mạnh gấp đôi giá vàng SJC khiến khoảng cách giữa hai thị trường lại được đưa xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm