Nền kinh tế Thái Lan bắt đầu 'ngấm đòn' vì bất ổn chính trị

Thứ hai, 19/10/2020 11:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nền kinh tế Thái Lan vốn đã lao đao do ảnh hưởng của đại dịch, nay lại đứng trước nguy cơ tiếp tục tổn thương do bất ổn chính trị, biểu tình liên miên thời gian gần đây.

Bài liên quan
Một người biểu tình ủng hộ dân chủ giơ ba ngón tay chào trong một cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 17 tháng 10. Các nhà chức trách đã đóng cửa các hệ thống giao thông công cộng và thiết lập các rào cản, khiến hoạt động kinh tế rơi vào bế tắc. Ảnh: AP

Một người biểu tình ủng hộ dân chủ giơ ba ngón tay chào trong một cuộc biểu tình ở Bangkok vào ngày 17 tháng 10. Các nhà chức trách đã đóng cửa các hệ thống giao thông công cộng và thiết lập các rào cản, khiến hoạt động kinh tế rơi vào bế tắc. Ảnh: AP

Những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đang kêu gọi người dân rút tiền của họ khỏi Ngân hàng Thương mại Siam, nơi có cổ đông hàng đầu là Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm khoảng 6% kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng Chín.

Các doanh nghiệp quảng cáo trên các đài truyền hình được coi là có thiện cảm với chính phủ cũng bị tẩy chay. Do đó, các công ty bao gồm cả gã khổng lồ giao đồ ăn Foodpanda đã nhanh chóng thu hút quảng cáo.

Với việc chính quyền đóng cửa đường sát trên cao BTS Skytrain và tàu điện ngầm cũng như đóng cửa các tuyến đường để dập tắt các cuộc biểu tình, hoạt động kinh tế đang bị đình trệ. Tình trạng bất ổn mới nhất gây thêm áp lực lên chính phủ, bên cạnh những tai ương do đại dịch gây ra cho đất nước.

"Do các con đường bị đóng, chúng tôi sẽ đóng cửa lúc 6h30 chiều hôm nay", CentralPlaza Ladprao, một khu phức hợp mua sắm ở ngoại ô Bangkok, nói với khách hàng hôm thứ Bảy. Giờ đóng cửa sớm hơn ba tiếng rưỡi so với ngày thường.

CentralWorld, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Bangkok, cũng rút ngắn giờ mở cửa vào thứ Năm và thứ Sáu. Các cửa hàng trang sức ở đây sợ rằng các cuộc biểu tình sẽ trở thành bạo lực, đã nhanh chóng cất giữ sản phẩm của họ.

"Vào những ngày diễn ra các cuộc biểu tình, doanh số của chúng tôi giảm từ 60% đến 80%", một chủ nhà hàng nói với Nikkei.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời Hoàng cung sau buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej tại Bangkok vào ngày 13 tháng 10. Nhà vua là cổ đông hàng đầu của Ngân hàng Thương mại Siam. Ảnh: AP

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời Hoàng cung sau buổi lễ kỷ niệm 4 năm ngày mất của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej tại Bangkok vào ngày 13 tháng 10. Nhà vua là cổ đông hàng đầu của Ngân hàng Thương mại Siam. Ảnh: AP

Các công ty Nhật Bản ở Thái Lan cũng không miễn nhiễm. Cửa hàng bách hóa Tokyu đóng cửa sớm bốn giờ vào thứ Sáu và thứ Bảy, khi ngã tư phía trước Trung tâm MBK, nơi nó tọa lạc, bị người biểu tình chiếm đóng.

Đối với Thái Lan, quốc gia phụ thuộc vào du lịch với khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội, việc thu hút du khách quay trở lại là yếu tố quan trọng để phục hồi kinh tế.

Chính phủ sẽ nới lỏng các hạn chế đối với người nước ngoài lưu trú dài hạn từ thứ Ba. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn kéo dài có thể khiến du khách sợ hãi.

Một người đàn ông sở hữu nhiều khách sạn ở Bangkok cho biết tác động đến du lịch là không thể tránh khỏi nếu các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trở thành bạo lực.

Các nhà đầu tư ở Thái Lan đang theo dõi cẩn thận. Chỉ số SET đã tiếp tục giảm kể từ khi đợt biểu tình mới nhất bắt đầu vào thứ Tư.

"Mối quan tâm đang tăng lên vì không ai biết tình hình sẽ kết thúc như thế nào", Phó chủ tịch cấp cao của Kasikorn Securities, Sorrabhol Virameteekul nói với Bangkok Post. "Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên chờ đợi cho đến khi có định hướng rõ ràng hơn cho cả chính trị trong và ngoài nước".

Đây lại là một đợt hỗn loạn nữa đối với nền kinh tế Thái Lan. Theo một tổ chức bán lẻ ở khu mua sắm Ratchaprasong, trong cuộc biểu tình năm 2010, khu này đã mất tới 174 triệu baht (5,6 triệu USD theo tỷ giá hiện tại) chỉ trong một ngày.

Một số nhà phân tích dự đoán năm nay nền kinh tế Thái Lan sẽ bị suy giảm mạnh hơn so với năm 1998, trong thời kỳ khủng hoảng tiền tệ, khi GDP giảm 7,6%.

Vân Trần

Tags:

Tin khác

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.

Thế giới 24h
Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

Số người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền nam Brazil tăng lên 55

(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).

Thế giới 24h
Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

Đại sứ Triều Tiên chỉ trích việc giám sát lệnh trừng phạt tại Liên hợp quốc

(CLO) Những nỗ lực do Mỹ và các nước phương Tây khác dẫn đầu nhằm thành lập các nhóm mới để giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sẽ thất bại, theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết hôm Chủ nhật (5/5).

Thế giới 24h
Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng của một nhóm từ Nga

(CLO) Ba Lan lên án các cuộc tấn công mạng được cho là của một nhóm từ Nga có tên là APT28 nhằm vào Đức và Cộng hòa Czech và nói rằng họ cũng đã bị nhắm mục tiêu.

Thế giới 24h
Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

Thêm các cuộc biểu tình của sinh viên phản đối cuộc chiến Gaza ở châu Âu

(CLO) Sinh viên tại trường Trinity College Dublin ở CH Ireland và Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã tổ chức biểu tình để phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza, tham gia vào làn sóng biểu tình phản chiến đang lan rộng ở Mỹ và trên khắp thế giới.

Thế giới 24h