New Mexico kiện Google vì thu thập trái phép thông tin cá nhân trẻ em

Thứ bảy, 22/02/2020 15:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hector Balderas, Tổng Chưởng lý tiểu bang New Mexico (Mỹ) vừa qua đã kiện công cụ tìm kiếm Google của tập đoàn Alphabet. Ông cáo buộc gã khổng lồ công nghệ này thu thập thông tin cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý của phụ huynh.

Hector Balderas, Tổng Chưởng lý tiểu bang New Mexico (Mỹ). Ảnh:Juan Antonio Labreche/Associated Press

Hector Balderas, Tổng Chưởng lý tiểu bang New Mexico (Mỹ). Ảnh:Juan Antonio Labreche/Associated Press

Văn phòng của Hector Balderas đã tiến hành điều tra và phát hiện Google đang thu lợi từ thông tin nhạy cảm về trẻ em khi các trường học ở New Mexico sử dụng phần mềm và máy tính miễn phí của Google.

Theo cáo buộc, Google đã "đánh cắp" những thông tin về vị trí thực tế, danh sách liên hệ của các em khi chưa được sự cho phép của phụ huynh. Điều này vi phạm luật pháp liên bang và tiểu bang. Ông Balderas đã gửi thư công khai cho CEO của Google, Sundar Pichai; trong thư có đoạn viết: "Điều tra cho thấy Google theo dõi trẻ em trên Internet, trên các thiết bị, trong nhà và ngoài phạm vi giáo dục, tất cả đều không có được sự đồng ý của phụ huynh".

Brian McMath, trợ lý của Tổng Chưởng lý tiểu bang New Mexico cho hay nhóm của ông cùng các chuyên gia kỹ thuật mới đây đã kiểm tra và phát hiện những học sinh dưới 13 tuổi được trường tặng máy tính xách tay Chromebook. Trong máy tính này có sẵn trình duyệt Web, vị trí, mật khẩu và thông tin cá nhân khác được chuyển tới cho Google.

Google đã phủ nhận cáo buộc và cho rằng nó "sai thực tế", đồng thời không đồng ý hợp tác để giải quyết vấn đề. Jose Castaneda, phát ngôn viên của Google cho biết mặc dù công cụ "G Suite for Education" cho phép các trường kiểm soát quyền truy cập tài khoản, nhưng nó cũng yêu cầu các trường phải có sự đồng ý của phụ huynh khi cần thiết, đồng thời khẳng định công ty không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng trong các trường tiểu học và trung học để quảng cáo.

Hơn 80 triệu giáo viên và sinh viên ở Mỹ sử dụng các sản phẩm giáo dục miễn phí của Google. Các khu học tập ở New Mexico và nhiều nơi trên toàn nước Mỹ sử dụng các công cụ giáo dục miễn phí của Google, vì cho rằng Google sẽ không vi phạm quyền riêng tư của trẻ em. Nếu những cáo buộc là sự thật thì đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng.

Vân Trần (Theo Reteurs)

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo