Nga: Các nước BRICS ủng hộ ý tưởng trao đổi ngũ cốc

(CLO) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Oksana Lut cho biết, nhóm các nước BRICS (bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng nhiều nước khác) đã ủng hộ sáng kiến thiết lập cơ chế trao đổi ngũ cốc.

Việc trao đổi sẽ cho phép khách hàng mua trực tiếp ngũ cốc từ các nhà sản xuất. Kế hoạch này cũng được Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ trước hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức tại Nga vào tháng 10.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga cho biết sau cuộc họp của các bộ trưởng nông nghiệp BRICS tổ chức tại Moscow: “Chúng tôi sẽ làm việc cùng với các đồng nghiệp của mình để tạo ra và phát triển nền tảng này cũng như phát triển khả năng thanh toán bằng tiền tệ quốc gia của các nước BRICS”.

nga cac nuoc brics ung ho y tuong trao doi ngu coc hinh 1

Áp phích hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 21.8.2023. Ảnh: Xinhua.

Theo trung tâm xuất khẩu Agroexport của Nga, nhóm BRICS, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cùng nhiều nước khác, chiếm hơn 30% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu.

Hơn nữa, tổ chức này cũng chiếm hơn 40% sản lượng ngũ cốc và thịt toàn cầu, gần 40% sản phẩm từ sữa và hơn 50% tổng sản lượng cá và hải sản.

“Năm ngoái, hiệp hội chiếm hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông-công nghiệp của Nga - tương đương 15 tỷ USD”, ông Lut nói về các nước BRICS.

Vào năm 2023, BRICS được đánh giá là chiếm 26% GDP toàn cầu và có thể lên tới 34% nếu mở rộng thêm.

Hơn nữa, với hơn 1/4 diện tích và hơn 40% dân số thế giới, BRICS được đánh giá là một khối hợp tác lớn mạnh, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Khối hiện đóng góp 18% thương mại toàn cầu, trong khi GDP đã đạt 56.000 tỷ USD, chiếm 32% sản lượng kinh tế toàn cầu, vượt qua các nước phát triển G7.

"Tiềm lực của các nước BRICS đã vượt qua nhóm G7 gồm các nước phát triển và đây chính là ý nghĩa của BRICS ở cấp độ kinh tế. Cơ chế này cũng ngày càng trở nên thu hút hơn với các thành viên tiềm năng khác", ông Andrey Spartak, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Đối ngoại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga, đánh giá.

Khánh Vy (Theo HSNW)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: