Bộ Quốc phòng Nga cho biết 205 binh sĩ Nga đã được đưa trở về từ khu vực do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, Nga bàn giao 205 tù binh thuộc lực lượng vũ trang Ukraine.
Theo phía Nga, các binh sĩ được trao trả hiện đang ở Belarus và đang được hỗ trợ y tế cũng như tâm lý cần thiết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết phần lớn các quân nhân Ukraine được trao trả đã bị Nga giam giữ từ năm 2022, thời điểm xung đột bùng phát.
Ông Zelenskyy mô tả đây là “giai đoạn đầu tiên” trong thỏa thuận trao đổi “1.000 người đổi 1.000 người” giữa hai bên. Trên Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine đăng tải hình ảnh các binh sĩ vừa được trả tự do quấn quốc kỳ xanh - vàng, ôm nhau và mỉm cười sau khi trở về.
Theo ông Zelenskyy, trong số những người được trao trả có các binh sĩ từng tham gia trận chiến giành nhà máy thép Azovstal ở Mariupol và những người bảo vệ khu vực Chernobyl trong giai đoạn đầu xung đột.
Trước đó, cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Nga đã đồng ý với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lệnh ngừng bắn với Ukraine từ ngày 9-11/5, đồng thời ủng hộ kế hoạch trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.
Ông Ushakov cho biết các cơ quan liên quan của Nga và Ukraine đã tích cực làm việc về danh sách tù binh để chuẩn bị cho quá trình trao đổi nếu đạt được đồng thuận giữa hai bên.
Tuần trước, ông Trump cũng tuyên bố Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi 1.000 tù nhân, đồng thời công bố lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Mỹ làm trung gian, trùng với dịp Nga tổ chức lễ duyệt binh ngày 9/5 kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức.
Việc trao đổi tù binh hiện vẫn là một trong số ít lĩnh vực hợp tác còn lại giữa hai nước kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã hỗ trợ nhân đạo trong quá trình đưa các quân nhân Nga trở về từ nơi giam giữ.