Ngày 13/11, khu vực ASEAN ghi nhận 27.679 ca COVID-19 mới

(CLO) Theo thống kê của trang worldometers.info, tính đến hết ngày 13/11, các nước ASEAN ghi nhận thêm 27.679 ca mắc mới COVID-19 và 428 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh tại khu vực ASEAN tính đến nay là 13.581.582 trường hợp và 284.142 ca tử vong. Toàn khối cũng đã ghi nhận 12.879.780 bệnh nhân đã bình phục.

Dịch bệnh COVID-19 tại ASEAN thời gian gần đây đã giảm nhiệt và có xu thế xuất hiện đều tại các nước trong khu vực, thay vì tập trung tại một vài điểm nóng như mấy tháng trước.

ngay 13 11 khu vuc asean ghi nhan 27679 ca covid 19 moi hinh 1

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Tại Malaysia, dịch COVID-19 vẫn phức tạp, với ca nhiễm mới khoảng 5.000-6.000 ca mỗi ngày trong thời gian qua. Sau 3 ngày liên tiếp vượt ngưỡng 6.000 ca nhiễm mới/ngày, ngày 13/11, Malaysia ghi nhận 5.809 ca nhiễm. Theo thông báo của chính phủ Malaysia, nước này hiện có tổng cộng 527 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại giường chăm sóc đặc biệt (ICU), bao gồm 277 người phải dùng máy thở.

Gần 95% dân số trưởng thành tại Malaysia đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Có 2,54 triệu trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi - tương đương 80,8% nhóm dân số độ tuổi này - đã tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Bộ trưởng Y tế Malaysia, Khairy Jamaluddin ngày 13/11 khuyến nghị người dân tiếp tục đeo khẩu trang, tránh khu vực đông người trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng lên.

Bộ trưởng Khairy Jamaluddin cho biết, tỉ lệ lây nhiễm Rt của Malaysia hiện là 1,04. RO ở Malaysia cũng đã tăng lên 1,0 vào ngày 11/11, năm tuần sau khi nước này cho phép đi lại giữa các tiểu bang. Nếu giá trị R là 1, sẽ có nghĩa là trung bình 10 người bị nhiễm sẽ lây lan COVID-19 cho 10 người khác. Giá trị R cao hơn 1 có nghĩa là số trường hợp nhiễm sẽ tăng lên. Nếu giá trị R giảm xuống dưới 1, bệnh cuối cùng sẽ ngừng lây lan vì sẽ không có đủ người nhiễm mới để duy trì đợt bùng phát. Lần cuối cùng giá trị R tại Malaysia trên 1 là vào ngày 31/8. Tỷ lệ lây nhiễm của quốc gia này đã có xu hướng giảm kể từ cuối tháng 7, nhưng đã tăng lên kể từ ngày 20/10.

Mặc dù tình hình dịch tại Malaysia vẫn chưa thực sự được khống chế, nước này đã lên kế hoạch cho 3 biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn đặc hữu, cũng là giai đoạn sống chung với virus SARS-CoV-2.

Thứ trưởng Y tế Malaysia Noor Azmi Ghazali đã khuyến nghị 3 biện pháp gồm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với những biến thể đáng quan tâm mới xuất hiện; tiếp tục mở rộng độ bao phủ vaccine, bao gồm việc tiêm mũi tăng cường; cung cấp thêm thông tin để người dân nâng cao cảnh giác với dịch bệnh.

Ông Noor cho biết, đến thời điểm hiện tại, Malaysia chỉ còn 2 bang Sarawak và Kelantan đang ở giai đoạn 3 của Kế hoạch phục hồi quốc gia, còn những bang còn lại đang ở giai đoạn 4 - giai đoạn "bình thường mới". Do vậy, Malaysia đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu, sống chung an toàn với COVID-19.

Tại Philippines, ca nhiễm mới tiếp tục chiều hướng giảm, chỉ còn 1997 ca trong ngày 13/11. Tuy nhiên, số ca tử vong mới lại tăng mạnh, và ở mức cao so với ca nhiễm với 238 trường hợp thiệt mạng trong ngày.

Cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 8.467 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong mới, đưa tổng số ca tử vong do COVID-19 vượt 23.000 người.

Thái Lan đứng thứ hai khu vực về ca nhiễm mới, với 7.057 ca trong ngày 13/11. Nước này đã chấm dứt áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm tại 17 tỉnh, trong đó có thủ đô Bangkok từ ngày 31/10 để hỗ trợ kế hoạch mở cửa đón du khách quốc tế đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 từ đầu tháng 11.

Tuy nhiên, tình hình dịch phức tạp đã khiến Chính phủ Thái Lan ngày 12/11 đã quyết định lùi thời điểm mở lại các địa điểm giải trí vào ban đêm trên toàn quốc cho tới ít nhất là giữa tháng 1/2022 do lo ngại việc mở lại những địa điểm này có thể dẫn tới bùng nổ ca lây nhiễm mới.

Diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia ổn định ở mức kiểm soát rất tốt, chỉ với 60 ca nhiễm, 5 ca tử vong trong một ngày qua, là động lực mạnh mẽ để nhà chức trách thực hiện mở cửa trở lại đất nước.

Từ một điểm nóng của khu vực và thế giới, dịch bệnh tại Indonesia đã giảm rất mạnh. Trong ngày 13/11 nước này chỉ ghi nhận 359 ca nhiễm mới và 16 ca tử vong mới. Từ ngày 3/11, Indonesia bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 6-11 tuổi nhằm thúc đẩy mở cửa hoàn toàn các trường học.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: