Ngày 14/6, thế giới thêm 8.255 ca tử vong do COVID-19

(CLO) Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 288.000 ca bệnh COVID-19 và 8.255 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 176,6 triệu ca, trong đó trên 3,81 triệu ca tử vong.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX

Theo trang thống kê worldometer.info, trong 24 giờ qua (tính đến 6 giờ ngày 14/6), thế giới ghi nhận trên 288.000 ca bệnh COVID-19 và 8.255 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã là 176,6 triệu ca, trong đó trên 3,81 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ với 67.290 ca, Brazil 35.768 ca và Colombia 28.519 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới cũng là Ấn Độ với 3.819 ca, Brazil 1.043 ca và Colombia 586 ca.

Như vậy, số ca mắc mới ở Ấn Độ liên tục có xu hướng giảm và ở dưới mức 100.000 ca/ngày trong 7 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, số ca tử vong ở nước này vẫn ở mức trên 3.000 ca/ngày.

Tính đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng trên 29,5 triệu ca mắc COIVD-19, trong đó có 374.226 ca tử vong, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca nhiễm. So với giai đoạn đỉnh dịch có hơn 400.000 ca mắc/ngày hồi tháng 4 và tháng 5, con số mắc mới theo ngày đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn trên 1 triệu ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khi có tới trên 28 triệu ca phục hồi và ra viện.

Bộ Y tế Cuba thông báo trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.470 ca mắc COVID-19 mới, con số ghi nhận theo ngày cao nhất trong vòng 1 tháng qua, đồng thời là con số cao kỷ lục thứ 2 kể từ đầu mùa dịch, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên 157.780 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 1.087 người.

Báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày của Bộ Y tế Cuba cho biết thêm, thủ đô La Habana vẫn là địa phương có số người nhiễm bệnh cao nhất cả nước với tỷ lệ 310,7 ca/10.000 người dân. Giới chức y tế thành phố La Habana đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 với hai loại vaccine do chính nước này phát triển là Abdala và Soberana 02 tại 7 quận của thành phố. Chính quyền thủ đô cũng đặt mục tiêu tiêm phòng đầy đủ cho 2,2 triệu dân thành phố vào cuối tháng 7.

Theo số liệu của Bộ Y tế Cuba, nước này đã có hơn 1 triệu người trên tổng số hơn 11 triệu dân được tiêm ít nhất một liều vaccine. Đầu tuần qua, cơ quan y tế Cuba thông báo bắt đầu quá trình thử nghiệm lâm sàng hai loại vaccine Soberana 02 và Soberana Plus đối với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên.

Peru đã chính thức khởi động chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai trong bối cảnh làn sóng thứ 2 của đại dịch đang có những diễn biến phức tạp hơn so với hồi năm ngoái. Đến nay, Peru đã ghi nhận trên 2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 188.433 trường hợp tử vong.

Phát biểu trong lễ khởi động chương trình tiêm chủng tại thủ đô Lima, Bộ trưởng Y tế Peru Oscar Ugarte cho biết việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai là một sự phòng vệ hết sức quan trọng. Ông cũng kêu gọi tất cả các phụ nữ Peru đang có thai trước 28 tuần nên tới các trung tâm tiêm chủng để được hưởng dịch vụ đặc biệt này.

Dự kiến, trước mắt, chính phủ Peru sẽ sử dụng 50 triệu liều vaccine để tiếp tục chiến dịch tiêm chủng đại trà cho toàn dân.

Tại Argentina, chính phủ nước này thông báo sẽ giảm 20% số lượng các chuyến bay đi và đến từ châu Âu, đồng thời tiếp tục dừng tất cả các chuyến bay đến từ Brazil và Chile để ngăn chặn các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xâm nhập.

Argentina cũng kéo dài lệnh cấm hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường hàng không có điểm khởi hành và đích đến là Anh, Bắc Ireland, Ấn Độ, cũng như bổ sung thêm Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Phi vào danh sách này. Đối với các hành khách nhập cảnh từ các nước khác thì sẽ phải trải qua giai đoạn xét nghiệm y tế và cách ly bắt buộc.

Argentina cũng quyết định kéo dài tới ngày 25/6 các biện pháp hạn chế đi lại trong nước, cũng như giới hạn thời gian mở cửa của các hoạt động kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí và văn hóa thể thao.

Tại Nga, trong vài ngày qua, số ca mắc COVID-19 mới liên tục tăng. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 14.723 ca mắc mới COVID-19, con số ca mắc mới theo ngày cao nhất tại nước này kể từ ngày 13/2. Riêng Moskva, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất, đã ghi nhận 7.704 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 1.234.717 ca.

Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Y tế, Nga đã ghi nhận tổng cộng 5.208.687 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 126.430 ca tử vong. Số ca bình phục được ra viện tính đến nay là 4.801.335 người, tăng hơn 9.000 người trong 24 giờ qua. Cho đến nay, Nga đã tiêm chủng tổng cộng 32.734.213 liều vaccine ngừa COVID-19

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: