Ngày 26/6, các nước ASEAN ghi nhận 39.602 ca mắc mới COVID-19

(CLO) Tính tới 23 giờ 59 phút ngày 26/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 39.602 ca mắc mới COVID-19 và 605 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh trong khu vực lên 4.742.973 trường hợp và 91.676 người thiệt mạng.
Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại bệnh viện dã chiến ở Bekasi, Indonesia, ngày 25/6/2021. Ảnh: THX

Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại bệnh viện dã chiến ở Bekasi, Indonesia, ngày 25/6/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 7 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 358 ca; Philippines đứng thứ hai với 92 ca; Malaysia ghi nhận 81 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 51 ca, Campuchia ghi nhận 14 ca, Myanmar thêm 8 ca và Timor Leste thêm 1 ca.

Với 21.095 ca nhiễm SRRS-CoV-2 và thêm 358 ca tử vong trong ngày 26/6, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Indonesia đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực. Hiện Indonesia là nước có số ca mắc và tử vong do COVID-19 cao nhất ở khu vực Đông Nam Á với tổng cộng 2.093.962 ca bệnh và 56.729 ca tử vong.

Hiện tại, Indonesia đang nỗ lực ứng phó với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan mạnh cùng với sự gia tăng các ca bệnh nặng trong số các nhân viên y tế. Trước đó, số ca nhiễm trên cả nước đã tăng cao, vượt mốc 2 triệu ca vào ngày 21/6, khiến tỷ lệ nằm viện tăng lên hơn 75% tại thủ đô và nhiều khu vực có dịch.

Tại Malaysia, ngày hôm qua, nước này ghi nhận 5.803 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 728.462, trong đó có 4.884 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế của Malaysia, ông Azmin Ali, cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc ở nước này khó có thể chuyển sang giai đoạn 2 - giai đoạn phòng chống dịch - nếu số ca mắc mới COVID-19 không giảm xuống dưới 4.000 ca.

Theo ông Azmin, số ca mắc mới COVID-19 tại Malaysia không giảm và vẫn ở mức cao, do đó chính phủ liên bang quyết định việc chuyển giai đoạn sẽ dựa trên 3 chỉ số thay vì sử dụng thời hạn như trước đây.

Để bước sang giai đoạn 2 cần đáp ứng điều kiện 7 ngày liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở mức dưới 4.000 ca, số ca phải điều trị tích cực về mức trung bình và 10% dân số hoàn thành tiêm chủng. Hiện nay, số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Malaysia vẫn trên 4.000 ca, tỷ lệ sử dụng giường điều trị tích cực các nơi vẫn từ 90-100% và mới chỉ có 6% dân số được tiêm chủng. Do đó, Chính phủ Malaysia cần phải tiếp tục đánh giá dựa trên tình hình thực tế.

Hiện Malaysia đang thực hiện giai đoạn 1 của Lệnh phong tỏa toàn diện (FMCO) để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Giai đoạn 1 của FMCO dự kiến kết thúc vào ngày 28/6.

Trong khi đó, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và sáng tạo Malaysia kiêm Bộ trưởng Điều phối Chương trình Tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 Khairy Jamaluddin thừa nhận một số trung tâm tiêm chủng không có đủ nguồn cung vaccine do nhu cầu sử dụng cao. Tới ngày 25/6, Malaysia đã tiêm chủng được cho 7.039.072 người, trong đó có 1.966.358 người hoàn thành tiêm 2 mũi, chiếm 6% dân số và 5.072.714 người tiêm mũi 1, chiếm 15,5% dân số.

Ngày 26/6, Thái Lan chứng kiến 4.161 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước lên 240.452 ca và 1.870 trường hợp tử vong.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua, quân đội Thái Lan đã triển khai binh sĩ tới giám sát tất cả các khu lán trại của công nhân xây dựng ở thủ đô Bangkok và vùng phụ cận để đảm bảo không ai lọt ra ngoài khi các khu trại bị phong tỏa.

Trước đó một ngày, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) đã bác bỏ đề xuất phong tỏa toàn bộ Bangkok và các vùng lân cận. Tuy nhiên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trên cương vị là người đứng đầu CCSA đã ra lệnh cho tất cả công trường xây dựng có ca mắc COVID-19 sẽ bị đóng cửa trong một tháng từ ngày 28/6.

Bangkok là tâm điểm của đợt bùng phát COVID-19 thứ ba ở Thái Lan, với khoảng 1.000 ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày. Hiện mới chỉ có 25% trong số 7 triệu dân số của thành phố đã được tiêm chủng, cách xa mục tiêu 70% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19 để tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Trước thực trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế, Thái Lan đang cân nhắc đưa ra cách tiếp cận mới trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Thứ trưởng Y tế Satit Pitutacha, những bệnh nhân COVID-19 chỉ có các triệu chứng nhẹ có thể sẽ phải tự chăm sóc tại nhà dưới hệ thống giám sát chặt chẽ do nhân viên y tế thiết lập. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ do CCSA đưa ra.

Ông Satit cho biết tình hình đang trở nên tồi tệ hơn do không đủ giường cho bệnh nhân ở Bangkok, một vấn đề cần hành động khẩn cấp để giảm các ca mắc mới, bao gồm đình chỉ việc huy động lao động nhập cư, thực hiện chiến dịch tiêm chủng đại trà cho các nhóm đối tượng và thành lập các phòng chăm sóc tích cực (ICU) trong các bệnh viện dã chiến. Ông Satit nhận định, nếu Thái Lan có thể thực hiện đầy đủ các biện pháp đó trong ít nhất 2 tuần thì số ca mắc mới ở nước này sẽ giảm.

Ngày 26/6, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo xác nhận thêm 745 ca mắc mới COVID-19 trên cả nước trong vòng 24 giờ, trong đó có 62 ca nhập cảnh. Tính đến ngày 26/6, Campuchia ghi nhận tổng cộng 46.810 ca mắc COVID-19 và 523 ca tử vong.

Trước tình trạng số ca bệnh nhập cảnh ở mức cao, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng ngày 26/6 đã kêu gọi giới chức các tỉnh tăng cường khả năng lưu trú của các trung tâm cách ly ở biên giới, đồng thời thực hiện chặt chẽ các biện pháp cách ly để ngăn chặn biến thể Delta xâm nhập từ các nước khác.

Cũng trong sáng 26/6, thêm một triệu liều vaccine Sinovac mà Campuchia mua của Trung Quốc đã đến sân bay quốc tế Phnom Penh và theo Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, nước này sẽ nhận thêm 5 triệu liều vaccine trong tháng 7/2021 và 4 triệu liều nữa trong tháng tiếp theo.

Từ ngày 7/2 đến nay, Campuchia đã nhận hơn 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, phần lớn từ Trung Quốc. Tính đến ngày 25/6, nước này đã tiêm phòng cho 3.803.169 người, tương đương 38,03% trong tổng số 10 triệu người trưởng thành cần được tiêm phòng theo mục tiêu đặt ra.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: