Ngày 8/6, ASEAN ghi nhận 20.163 ca COVID-19 và 402 ca tử vong

(CLO) Trong ngày 8/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 20.163 ca mắc COVID-19 và 402 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh trong toàn khu vực lên 4.221.520 trường hợp và 82.505 ca tử vong.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Đông Java, Indonesia ngày 7/6/2021. Ảnh: THX

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Đông Java, Indonesia ngày 7/6/2021. Ảnh: THX

Theo thống kê của trang worldometers.info, trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 6 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 trong đó Indonesia chiếm nhiều nhất với 189 ca; Philippines đứng thứ hai với 95 ca; Malaysia ghi nhận 76 ca tử vong, trong khi Thái Lan thêm 28 ca, Campuchia ghi nhận 12 ca tử vong mới và Việt Nam thêm 2 ca.

Với 6.294 ca bệnh COVID-19 phát sinh trong ngày 8/6, Indonesia đang dẫn đầu khối ASEAN về lây nhiễm mới. Nước này tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, với tổng cộng 1.869.325 ca bệnh và 51.992 ca tử vong.

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 5.566 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh lên 627.652, trong đó có 3.536 ca tử vong và 541.319 ca bình phục.

Ngày 8/6, Bộ Y tế Lào cho biết số ca mắc mới tại nước này tiếp tục ở mức thấp, với 2 ca lây nhiễm mới cộng đồng ở thủ đô Viêng Chăn được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua. Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.970 ca COVID-19, trong đó có 3 ca tử vong và 1.773 bệnh nhân đã hồi phục.

Bộ Y tế Lào kêu gọi người dân cả nước tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống dịch bệnh để có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 19/6 tới đây, giúp giảm tác động đối với nền kinh tế và đời sống của người dân. Người có nguy cơ lây nhiễm được khuyến cáo sớm đi xét nghiệm và tự cách ly để đảm bảo an toàn cho cá nhân cũng như người thân và cộng đồng.

Hôm qua, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận trong vòng 24 giờ có thêm 678 ca nhiễm mới, bao gồm 49 ca nhập cảnh và 629 ca lây nhiễm cộng đồng, 12 người tử vong và 557 người khỏi bệnh. Tính từ đầu dịch đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 35.511 ca bệnh, trong đó 28.649 người đã hồi phục và 278 người tử vong.

Cùng với nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và điều trị bệnh nhân, Campuchia từng bước tiến gần tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng bằng cách đẩy mạnh tiêm phòng COVID-19 nhờ nguồn vaccine chủ yếu từ Trung Quốc.

Ngày 8/6, Bộ Y tế Campuchia đã tiếp nhận thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ Trung Quốc, bao gồm 500.000 liều Sinopharm và 500.000 liều Sinovac. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết, nếu không có gì thay đổi, Campuchia sẽ nhận thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào ngày 12/6 và 1 triệu liều nữa vào ngày 19/6 tới.

Tính đến sáng 8/6, Campuchia đã nhận hơn 7 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 2,2 triệu liều Sinopharm do Trung Quốc tài trợ; 4,5 triệu liều Sinovac đặt mua của Trung Quốc và 324.000 liều AstraZeneca/SII (Covishield) qua cơ chế COVAX.

Theo Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Vongsey Vissoth, với số vaccine hiện có và sẽ tiếp nhận thêm trong thời gian tới, Chính phủ Campuchia đang trên đà thực hiện mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, với khoảng 80% dân số trưởng thành của nước này (tương đương 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên) sẽ được tiêm phòng COVID-19 vào cuối năm nay.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo nước này ghi nhận thêm 4.777 ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca mắc mới theo ngày thấp nhất kể từ ngày 25/5 vừa qua. Hiện tổng số ca bệnh tại Philippines là 1.280.773 ca.

Trong 24 giờ qua, Philippines cũng có thêm 95 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 22.064 người.

Philippines, quốc gia có hơn 110 triệu dân, đã thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho gần 13 triệu người kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này hồi tháng 1/2020.

Liên quan đến tiêm chủng vaccine, ngày 8/6 Philippines đã phê duyệt sử dụng vaccine phòng COVID-19 của tập đoàn Sinopharm, bổ sung thêm trên 15 triệu liều vaccine dự kiến chuyển giao tới nước này trong những tuần tới.

Chính phủ Philippines cũng mở rộng đối tượng tiêm vaccine sang trẻ em tuổi từ 12-15, được tiêm vaccine của Pfizer. Các nhóm dân số trẻ hơn có thể được tiêm phòng khi nguồn cung cấp ổn định.

Đến nay, Philippines đã tiếp nhận 9,3 triệu liều vaccine và dự kiến nhận 11 triệu liều trong tháng này, bao gồm 4,5 triệu liều của Sinovac, 2,28 triệu của Pfizer và 2 triệu của AstraZeneca thông qua chương trình COVAX; 250.000 liều của Moderna. Cho đến nay, Philippines đã tiêm phòng cho khoảng 6 triệu người, trong đó 1,5 triệu người được tiêm đủ hai liều.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: