Ngày đầu chính quyền hai cấp ở Hà Nội: Luật sư đồng hành tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân
Minh Chí - Gia Phát - Trung Nguyễn
(CLO) Sáng 1/7, 126 xã, phường của Hà Nội chính thức bước vào ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đáng chú ý, tại nhiều phường có sự xuất hiện của các luật sư nhằm hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân.
Cùng với cả nước, sáng 1/7, 126 xã, phường của Hà Nội đã chính thức bước vào ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là một sự chuyển đổi lớn, hứa hẹn mang lại nhiều cải thiện trong hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.
Theo ghi nhận của PV, tại phường Ba Đình, không khí làm việc trong ngày đầu tiên triển khai chính quyền hai cấp diễn ra nghiêm túc nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Ngay từ 7h30 sáng, tại trụ sở Đảng ủy - HĐND phường (số 12-14 phố Phan Đình Phùng), toàn bộ lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường trong trang phục chỉnh tề đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ.Lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường Ba Đình thực hiện nghi thức chào cờ trong ngày đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.Trong ngày đầu tiên chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường Ba Đình đã thực hiện nghi thức gắn biển trụ sở mới, khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm phục vụ người dân trong giai đoạn phát triển mới.Ngay trong buổi sáng đầu tiên vận hành chính quyền hai cấp, không khí làm việc tại phường Ba Đình rộn ràng, hừng hực khí thế. Với việc bố trí 3 điểm tiếp dân thuận lợi, cùng tâm thế tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phường Ba Đình cam kết phục vụ nhân dân một cách tốt nhất.
Tại phường Cửa Nam, cơ sở vật chất, nhân sự cũng được bố trí đầy đủ, thủ tục được niêm yết công khai để người dân dễ dàng tiếp cận.Bà Đặng Kim Anh, một người dân phường Cửa Nam, bày tỏ sự hài lòng: "Mô hình chính quyền hai cấp rất nhanh chóng, thuận tiện cho người dân. Trước đây, làm giấy tờ thường mất nhiều thời gian vì phải đi lại từ phường lên quận. Nay, các thủ tục có thể được thực hiện trong vòng một tích tắc và rất nhanh chóng".Bà Đặng Thị Hải Duyên – Cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Cửa Nam cho biết, bà và các đồng nghiệp đã ở trong tâm thế khẩn trương và háo hức ngay từ khi chính quyền hai cấp bắt đầu hoạt động chính thức. Bà nhận thấy sự chuyển đổi từ chính quyền ba cấp sang hai cấp mang lại nhiều thay đổi trong quy trình thủ tục, khi các thủ tục hành chính cấp quận, huyện trước đây giờ được chuyển về cấp xã.Tại phường Dương Nội, cán bộ phường hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ hành chính từ người dân trong ngày đầu vận hành mô hình mới.Một điểm mới đáng chú ý, tại phường Dương Nội xuất hiện của các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, xuống hỗ trợ, tư vấn pháp lý miễn phí tất cả các lĩnh vực cho người dân tại khu vực hành chính công.
Tại phường Việt Hưng, từ sáng sớm rất đông người dân đã đến làm thủ tục hành chính, bà Giáp Thị Thanh Nhàn - Phó Chánh Văn phòng UBND HĐND phường cho biết mọi công tác sắp xếp, tổ chức được thực hiện tốt nhất. "Người dân đến xếp hàng đầy đủ và được hướng dẫn tận tình từ đầu đến cuối quy trình. Về quy trình thủ tục, chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ", bà Nhàn khẳng định.Sự xuất hiện của các luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, xuống hỗ trợ người dân tại khu vực hành chính công. Bà Nhàn lý giải: "Việc các bạn luật sư hỗ trợ sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình thủ tục, giảm thời gian cho cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn chi tiết. Điều này cũng giúp người dân thấy được rằng các thủ tục hành chính gồm những gì, tránh tâm lý cho rằng thủ tục này đòi hỏi quá nhiều thành phần hồ sơ. Khi các đơn vị trung gian như luật sư giải thích, người dân sẽ dễ dàng phối hợp và cố gắng cung cấp đủ hồ sơ, vì họ hiểu đây là quy định của luật pháp".Tại phường Long Biên, Bà Phạm Thị Bích Hằng - Phó chủ tịch phường hướng dẫn và giải thích cho người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.Tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chính quyền phường và các bộ phận, ngành chức năng đã huy động tối đa lực lượng: Thanh niên, dân quân tự vệ, bảo vệ trật tự đô thị ra phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ người dânNgười dân đến làm các thủ tục hành chính tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám được tiếp đón chu đáo, phục vụ nhiệt tình
Cán bộ UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng dẫn giải quyết thủ tục cho người dân.
(CLO) Kế hoạch quốc gia phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2026 – 2030 đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% ổ dịch so với giai đoạn 2019-2025.
(CLO) Chính phủ quyết nghị thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội khóa XVI và soạn thảo theo trình tự, thủ tục thông thường như đề nghị của Bộ Nội vụ.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy; Thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số".
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ thông qua hợp tác thương mại, đầu tư, ODA, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhất trí về các biện pháp nhằm sớm đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.
(CLO) Sáng 2/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; chuyến thăm diễn ra từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
(CLO) Theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030, Chính phủ phấn đấu hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo có học sinh, sinh viên được hỗ trợ thiết bị đầu cuối từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ thi hành Luật Thương mại điện tử. Các bộ, ngành, địa phương phải gửi kết quả rà soát về Bộ Công Thương trước ngày 10/5/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2026.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành 8 Nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung trước ngày 20/5/2026.
(CLO) Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu ở mức 0% đến hết ngày 30/6/2026.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành mùa mưa năm 2026, trong đó đưa ra dự báo chi tiết về các điểm ngập theo từng cường độ mưa và hàng loạt giải pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối.
(CLO) Từ ngày 30/4/2026, các loại xe ô tô tải pickup (xe bán tải) chính thức được phép lưu thông 24/24h trên địa bàn TP Hà Nội thay vì bị cấm vào ban ngày như quy định trước đó.
(CLO) Chính phủ phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của 6 lĩnh vực khoa học – công nghệ gồm: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; viễn thông và internet; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; công nghệ thông tin, điện tử; hoạt động khoa học và công nghệ.
(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi Điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).
(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, nhiều thủ tục hành chính được chuyển từ Trung ương về cấp tỉnh.