Nghệ An xuất hiện ca thứ 2 mắc Covid-19 là nhân viên ngân hàng

(CLO) Đêm muộn 15/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận 1 ca mắc mới Covid-19. Đây là ca mắc Covid-19 thứ 2 trong vòng 2 ngày qua. Bệnh nhân là một nhân viên ngân hàng trên địa bàn thành phố Vinh.
Đêm muộn ngày 15/6, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn tại trụ sở Thành ủy Vinh

Đêm muộn ngày 15/6, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn tại trụ sở Thành ủy Vinh

Bệnh nhân chưa rõ nguồn lây

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về ca bệnh test nhanh dương tính với Covid-19 do Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chuyển tuyến, CDC Nghệ An đã cử nhóm giám sát và lấy mẫu xuống điều tra lấy mẫu, kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ như sau:

Nam bệnh nhân là N.Đ.T, sinh năm 1989, có địa chỉ tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; là nhân viên công ty tài chính của một ngân hàng.

Ngày 02/06/2021, bệnh nhân đi ăn tối với bạn ở quán đối diện nội thất ô tô Nguyễn Văn Cừ, chiều có đi tắm ở Cửa Lò.

Ngày 06/06/2021, bệnh nhân đi dự đám cưới vào buổi trưa ở khách sạn SUMMER, sau đó đi uống cà phê ở Highland với 6 người bạn.

 Đến tối ngày 08/06/2021, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38,5 độ C, có uống thuốc hạ sốt thì hết sốt.

Sáng 09/06/2021, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường tại cơ quan. 13h30 phút ngày 09/06/2021, bệnh nhân đi khám tại khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, bác sỹ khám xong kê đơn thuốc cho về điều trị tại nhà.

Sáng 11/06/2021, bệnh nhân đi làm trong người thấy mệt mỏi nên 10h30 phút xin về nhà nghỉ tại nhà trên tầng 2 không đi đâu, cho đến chiều 15/06/2021 tiếp tục sốt cao người mệt nhiều nên vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám.

Tại phòng khám sàng lọc, bệnh nhân được Bệnh viện Cửa Đông làm test nhanh có kết quả dương tính nghi Covid-19, sau đó Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chuyển  xuống Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Hiện đang cách ly và điều trị tại đây.

Quá trình bệnh nhân ở nhà có tiếp xúc với mẹ, chị gái, chị dâu, đi làm cơ quan tiếp xúc hàng ngày với 15 người cùng phòng, có đeo khẩu trang.

CDC Nghệ An đã lấy mẫu, làm xét nghiệm PCR khẳng định và điều tra yếu tố dịch tễ. Đến 22h 32 phút ngày 15/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV- 2.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, bệnh nhân này chưa rõ nguồn F0, mà muốn tìm ra F0 thì phải truy ngược 15 ngày về trước. Theo lời khai ban đầu của bệnh nhân thì chưa liên quan đến các ca bệnh trước đây.

Phong tỏa 3 khối dân cư, giãn cách cả phường Hưng Dũng

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ở của ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại thành phố Vinh

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ở của ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại thành phố Vinh

11h tối ngày 15/6, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại TP Vinh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tiến hành họp khẩn.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực dân cư nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc - Ngô Quyền - Phùng Khắc Khoan - Nguyễn Gia Thiều (bao gồm 3 khối phố Xuân Bắc, Xuân Nam và Văn Tiến) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cố gắng lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân trong khu vực càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn địa bàn phường Hưng Dũng.

Trước mắt là cách ly ngay các thành viên trong gia đình bệnh nhân. Tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của người này là ngõ 95 đường Nguyễn Duy Trinh thuộc Khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

Bên cạnh đó, phong tỏa toàn bộ chi nhánh Ngân hàng VPB, khách sạn Summer, quán cà phê, phun thuốc tiêu độc khử trùng những địa điểm mà ca bệnh này đến.

Chủ tịch UBND tỉnh khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh trong phường Hưng Dũng nếu không cần thiết thì dừng hoạt động, người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K”; thông báo cho người dân biết những địa điểm mà ca bệnh này đến để người dân tiến hành khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu dừng hoạt động khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Đồng thời, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại 2 bệnh viện này.

Ngay trong đêm, TP Vinh tiến hành các biện pháp cấp bách được giao; tăng cường tuyên truyền đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan đến ca bệnh nhằm khuyến cáo người dân trong việc tự bảo vệ bản thân, cồng động, không đưa thông tin chưa chính xác.

Trước đó ít ngày, thành phố Vinh phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên, là nữ nhân viên gội đầu tại phường Hà Huy Tập. Người này có lịch sử dịch tễ rất phức tạp, khai báo không thành khẩn. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch để điều tra.

Trần Phong

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: