Ngỡ trúng tuyển, thí sinh hoang mang vì vẫn không thấy tên trong danh sách

(CLO) Nhiều thí sinh tá hỏa phát hiện không có tên trong danh sách trúng tuyển, do đăng ký sai phương thức, sai mã tổ hợp nên trở thành thí sinh ảo.

Vỡ lẽ, tiếc nuối vì sai lầm không đáng

Chia sẻ với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, Nguyễn Thu Mai (cựu học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP. HCM) vẫn chưa thôi hụt hẫng vì không tìm thấy tên mình trong danh sách trúng tuyển mà nhà trường cung cấp.

ngo trung tuyen thi sinh hoang mang vi van khong thay ten trong danh sach hinh 1

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào sáng 17/9, Ảnh: Đại học Công nghệ TP. HCM.

Bài liên quan

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022

Thủ khoa vẫn không đủ điểm vào đại học: Cần xem lại cách thi, ra đề, chấm thi và cộng điểm ưu tiên

Đại học Nha Trang chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022

Bất thường điểm sàn tuyển sinh nhiều ngành sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn lên đến 28,5 điểm

Theo Thu Mai, em đã đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, là ngành thiết kế mỹ thuật số tại trường Đại học Văn Lang. Mặc dù đã sớm biết bản thân đã trúng tuyển có điều kiện ngành này bằng phương thức xét tuyển học bạ, đến tối 15/7, Mai vẫn hụt hẫng vì không có tên trong danh sách.

Ngay lập tức, Thu Mai đã vào kiểm tra lại thì tá hỏa phát hiện đã đăng ký nhầm mã ngành. 

“Lúc đó em cứ nghĩ nếu đăng ký nhầm thì hệ thống sẽ báo lỗi. Nhưng hệ thống vẫn gửi đi, thông báo hoàn tất nên em nghĩ bản thân đã đăng ký xong, yên tâm chờ có tên trong danh sách trúng tuyển. Giờ em đã trượt nguyện vọng vào ngành mà em mơ ước nên em rất buồn”, Mai tâm sự.

Được biết, vốn có năng khiếu về hội họa nên Mai đã sớm quyết tâm luyện vẽ để thi vào ngành thiết kế mỹ thuật số. Điểm năng khiếu của Mai rất cao, đạt 8,75, điểm học bạ cũng gần 9.0 nên Mai trúng tuyển có điều kiện vào ngành này.

ngo trung tuyen thi sinh hoang mang vi van khong thay ten trong danh sach hinh 2

Nhiều thí sinh còn loay hoay, gặp không ít khó khăn trong lần nhập học.

Tương tự như Mai, thí sinh Khánh Nam (học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi), đã gửi đơn đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học giúp đỡ vì đã đăng ký nhầm phương thức xét tuyển trên hệ thống của Bộ.

Trong đơn kêu cứu gửi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bằng đường bưu điện và email, V.K.N cho biết trong thời gian quy định, em đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và đăng ký tuyển sinh ĐH. Dự kiến phương thức xét tuyển đúng là điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ IELTS (với mã phương thức xét tuyển 409). Tuy nhiên, khi thao tác trên máy tính, V.K.N đã chọn nhầm thành phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế IELTS (với mã phương thức xét tuyển 410) vào Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia TP. HCM với 3 nguyện vọng.

Tuy nhiên, phương thức xét tuyển 410 của Trường ĐH Công nghệ đã kết thúc xét tuyển vào tháng 7. Sự nhầm lẫn này đồng nghĩa với việc V.K.N không được công nhận xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT kèm chứng chỉ IELTS được nữa và trở thành thí sinh ảo.

V.K.N thông tin thêm trong giai đoạn kiểm tra lại nguyện vọng vào ngày 23/8, em lại đang bị mắc Covid-19, cảm sốt rất nặng, phải tự điều trị và cách ly ở nhà ông bà nội. Tại đây không có phương tiện truy cập mạng để kiểm tra lại thông tin đã đăng ký, nên K.N chỉ xác nhận với Bộ GD-ĐT bởi tin nhắn, vì nghĩ đã đăng ký đúng phương thức xét tuyển. Đến ngày 29/8, K.N thực hiện nộp lệ phí xét tuyển mới biết phương thức xét tuyển mình không hợp lệ.

Cơ hội nào cho thí sinh “trúng thành trượt”?

Lý giải về tình trạng nói trên, theo tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, để xác minh bản thân có nằm trong danh sách trúng tuyển có điều kiện, bản thân thí sinh cần lên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đăng ký đúng mã ngành, mã tổ hợp, mã phương thức của ngành học đó ở nguyện vọng 1.

ngo trung tuyen thi sinh hoang mang vi van khong thay ten trong danh sach hinh 3

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, nhà trường vẫn phải tạo điều kiện hết mức cho quyền lợi cho các thí sinh.

Song, nếu các em điền sai mã ngành, phương thức xét tuyển,… hệ thống sẽ xem như thí sinh tự thay đổi nguyện vọng và đưa danh sách những thí sinh này về trường để trường tiến hành lọc ảo, xét vào ngành mà các em đã đăng ký trên hệ thống, dẫn đến việc tên các em bị loại khỏi danh sách trúng tuyển trước đó.

Trong trường hợp này, nếu may mắn ngành học đó còn chỉ tiêu và điểm của thí sinh đạt mức điểm chuẩn thì sẽ trúng tuyển, nhưng điểm thấp hơn thì các em coi như trượt.

Được biết, phía nhà trường thông tin rằng trước thời điểm bắt đầu quy trình lọc ảo xét tuyển, trường đã rà soát và hỗ trợ thí sinh điều chỉnh sai sót gần 7.000 trường hợp. Trong đó, hầu hết là các thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào trường nhưng đăng ký nguyện vọng sai.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn cho biết, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, nhà trường vẫn phải giải quyết vấn đề trên tinh thần tạo điều kiện hết mức cho quyền lợi cho các thí sinh. Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm nhưng khi nhập nguyện vọng lên hệ thống của Bộ bị sai sót mã tổ hợp xét tuyển, sẽ được trường xem xét trúng tuyển trong đợt xét bổ sung tới mà không cần trải qua quá trình xét tuyển vì ở đợt 1 đã đủ điều kiện trúng tuyển.

Ngoài ra, thí sinh nào đăng ký sai mã ngành hay mã phương thức xét tuyển, nếu chưa xác nhận nhập học vào trường khác cũng sẽ được trường tạo điều kiện khi xét tuyển bổ sung vào những ngành còn chỉ tiêu.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: