“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

Giữa vùng miền núi còn nhiều khó khăn của xã Yên Thắng, vào mỗi dịp cuối tuần, trụ sở Công an xã lại trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói của các em học sinh. Tại đây, một “lớp học đặc biệt” được duy trì đều đặn, không có bảng đen phấn trắng như lớp học truyền thống nhưng lại mang đến nhiều bài học thiết thực về kỹ năng sống và hiểu biết pháp luật cho các em nhỏ.

1166211743798444811.jpg
Lớp học "đặc biệt" của Công an xã Yên Thắng

Lớp học do các cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp đứng lớp, với mục tiêu giúp học sinh nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm. Nội dung các buổi sinh hoạt xoay quanh những vấn đề gần gũi với đời sống hằng ngày như phòng chống bạo lực học đường, cách xử lý mâu thuẫn, sử dụng mạng xã hội an toàn, hay nhận diện và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Thay vì truyền đạt một chiều, các chiến sĩ lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, đưa ra các tình huống cụ thể để học sinh cùng thảo luận, bày tỏ quan điểm từ đó rút ra bài học cho bản thân.

97707172210050522.jpg
Các thành viên tham gia buổi tuyên truyền, giáo dục

Xuất phát từ thực tế tại địa phương, vẫn còn một số học sinh có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi, mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đã được triển khai như một giải pháp thiết thực.

Không chỉ thu hút các em học sinh, lớp học còn có sự tham gia của phụ huynh, đoàn viên thanh niên và người dân, tạo nên môi trường trao đổi cởi mở, gần gũi. Qua đó, mối quan hệ giữa lực lượng công an và nhân dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

617885634535009712.jpg
Lực lượng Công an xã công khai các số điện thoại đường dây nóng

Là người đề xuất ý tưởng, Đại uý Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Công an xã Yên Thắng chia sẻ, để lớp học thu hút được các em học sinh tham gia, ngoài câu chuyện bạo lực học đường, chúng tôi còn lồng ghép nhắc nhở về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; cảnh báo nguy cơ ma túy xâm nhập học đường, việc sử dụng, tàng trữ những đồ vật nguy hiểm trong học sinh.

Điểm đặc biệt của mô hình là tính linh hoạt trong cách tổ chức. Các buổi học không chỉ diễn ra tại trụ sở Công an xã mà còn được đưa đến trường học, nhà văn hóa thôn, bản, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận. Nhờ vậy, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật không còn khô khan mà trở nên sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

z7700584002567_7647b2d0f1c2336dab3b6eb8513659e2.jpg
Các em học sinh viết bài thu hoạch sau mỗi buổi học

Đằng sau những buổi học ý nghĩa ấy là sự tận tụy, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ công an. Dù công tác xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn nhưng họ vẫn dành thời gian ngày nghỉ để chuẩn bị nội dung, trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng các em nhỏ. Sự gần gũi, chân thành của các chiến sĩ đã giúp học sinh mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, khó khăn trong cuộc sống, từ đó nhận được sự định hướng kịp thời.

Có thể thấy, “lớp học đặc biệt” tại xã Yên Thắng không chỉ đơn thuần là hoạt động tuyên truyền pháp luật mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần hình thành ý thức sống tích cực cho thế hệ trẻ. Những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ công an nơi đây đang từng ngày gieo mầm tri thức, vun đắp tương lai, để các em nhỏ lớn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: