Nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Với chúng tôi, 75 năm sẽ là dấu mốc chuyển mình cho thời kỳ mới

Đó là những câu chuyện được nhà báo Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội (21/4/1950-21/4/2025).

Tâm thế 75 năm…

+ Lật giở những trang sử vẻ vang của Hội Nhà báo Việt Nam trong dòng chảy lịch sử 75 năm qua, cảm xúc của ông trước dấu mốc đặc biệt này như thế nào, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi: Là người gắn bó cả quãng đời công tác với nghề báo thì với tôi rất khó tránh khỏi cảm giác bồi hồi, xao xuyến mỗi khi đến một cột mốc nào đó của nghề. Chính vì vậy trong những ngày này tôi, và có lẽ cũng nhiều anh em đồng nghiệp, đang sống trong cảm xúc bồi hồi và tất nhiên là cả niềm tự hào khi Hội Nhà báo của chúng ta sắp bước vào tuổi 75 và nền Báo chí Cách mạng của chúng ta cũng sắp bước vào tuổi bách niên.

Với hành trình 75 năm, trải qua 11 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam thực sự đã trở thành một tổ chức vững mạnh, một mái nhà ấm áp, thân ái của nhiều thế hệ người làm báo. Từ dấu mốc lịch sử 21/4/1950 - khi những người làm báo chính thức có một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, biết bao thế hệ người làm báo đắp bồi, gìn giữ để đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam đã không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Dòng chảy lịch sử ấy, với thế hệ chúng tôi hôm nay, đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của đời sống báo chí sẽ là động lực, là niềm tin cho mọi hoạt động, mọi đổi mới của Hội. Tất nhiên, chúng ta luôn hiểu rằng, trang sử càng đẹp, càng vẻ vang thì với thế hệ tiếp bước, trách nhiệm sẽ càng to lớn, nặng nề hơn. Với chúng tôi, 75 năm sẽ là dấu mốc chuyển mình cho thời kỳ mới.

cmyk3(3).jpg
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Hội Báo toàn quốc 2022. Ảnh: Sơn Hải

+ Đúng như ông nói “trách nhiệm tiếp bước” sẽ rất nặng nề. Nhưng nhìn vào những hoạt động trong gần một nhiệm kỳ qua, có thể thấy, Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với lợi ích hội viên, đạt được trong hành trình đổi mới. Ông đánh giá như thế nào về thành tựu chúng ta đã và đang đạt được, đặc biệt là việc đưa Nghị quyết Đại hội XI HNBVN vào hoạt động công tác Hội thời gian qua?

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi: Một chặng đường hơn 4 năm vừa qua, có lẽ chưa đủ hiện thực hoá những điều mà chúng tôi ấp ủ nhưng chúng ta có quyền tự hào bởi đã nỗ lực hết sức mình cho sự phát triển của Hội và sự phát triển chung của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong những năm đó không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng nhìn một cách khái quát có thể thấy rằng, chặng đường chúng ta đi qua, là một chặng đường đầy sổi nổi, đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả, đúng với phương châm Đại hội XI đã đặt ra: “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Chúng ta đã có một năm 2022 với sự bắt nhịp nhanh chóng nhiệm vụ, mang đến một “làn gió mới” cho hoạt động Hội, có một năm 2023 với sự bứt tốc mạnh mẽ và một năm 2024 – năm “bản lề” với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo đà cho năm 2025 hứa hẹn sẽ có nhiều dấu ấn đặc sắc, thiết thực hơn nữa. Với tất cả sự khiêm tốn, cẩn trọng vẫn có thể khẳng định chúng ta đã có một nhiệm kỳ thành công, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công chúng ghi nhận. Chúng ta đã xây dựng Điều lệ mới Hội Nhà báo Việt Nam; đã tổ chức cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; sự tham dự và động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các kỳ tổ chức các sự kiện trọng đại thường niên…

cmyk1(4).jpg
Giải Báo chí Quốc gia - một sự kiện thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam - được tổ chức ngày càng quy mô, đổi mới. Ảnh: Sơn Hải

Với việc cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội bằng những nhiệm vụ, phương thức sáng tạo, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức thành công rất nhiều hoạt động mang tính quy tụ sức mạnh đoàn kết của hội viên, được giới báo chí cả nước đánh giá cao; đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với địa phương với quyết tâm “hướng về cơ sở”, tháo gỡ những khó khăn cho các cấp Hội Nhà báo. Đặc biệt, việc tổ chức các sự kiện ngày càng thể hiện được sự đổi mới, sáng tạo như Hội báo toàn quốc, Giải Báo chí Quốc gia, Hội nghị tổng kết công tác Hội, Hội thảo quốc tế khu vực ASEAN, Liên hoan Tiếng hát người làm báo, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam.

Nổi bật như Hội Báo Toàn quốc 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại TP. HCM với tâm điểm là Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024 bàn về các vấn đề nghiệp vụ chuyên sâu của báo chí truyền thông được “hội tụ”, trở thành “điểm hẹn nghề nghiệp” đặc sắc, độc đáo, thiết thực, hữu ích; sự kiện khánh thành và bàn giao công trình tu bổ Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng mang ý nghĩa hướng về “cội nguồn” sâu sắc…

+ Thưa ông, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI bằng những nhiệm vụ và giải pháp thiết thực đã giúp Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ qua đạt được nhiều thành tựu. Đánh giá khách quan về những dấu ấn đó, theo ông, đâu là “chìa khoá” của những thành công này?

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi: Việc thực hiện một cách hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI, đưa vào thực tiễn hoạt động một cách hiệu quả, trước hết là bởi sự đổi mới trong tư duy, sự đoàn kết trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI. Đó là sự quyết liệt, quản trị khoa học trong công tác điều hành của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Đó cũng là sự “chung lưng, đấu cật” của 24.000 hội viên, nhà báo khắp mọi miền đất nước vì sự phát triển của nền báo chí nước nhà.

Các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo bước chuyển tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội. Nhờ vậy, những sự kiện trọng tâm và nổi bật trong nhiệm kỳ XI đều được tổ chức thành công tốt đẹp, hoạt động Hội ngày càng sáng tạo, đổi mới, có chiều sâu, vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng tăng cường trong đời sống báo chí và đời sống xã hội… Có thể thấy, với những nỗ lực ấy, thời gian qua chúng ta đã hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra với một tinh thần trách nhiệm, đổi mới, bứt phá, tạo đà cho nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam tới đây.

cmyk5(2).jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng các đại biểu tham dự lễ khánh thành và bàn giao Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Sơn Hải

Hội Nhà báo Việt Nam đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

+ Trong bối cảnh nhiều biến động của thời cuộc như hiện nay, hoạt động nghề nghiệp của chúng ta đang chịu nhiều sức ép. Thưa ông, kế hoạch cho năm 2025 sẽ được triển khai như thế nào sắp tới?

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi: Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ và cũng là năm thực sự đặc biệt với Hội ta, năm mà chúng ta kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động xứng tầm với những ngày lễ trọng này của giới báo chí. Cũng do là năm cuối của nhiệm kỳ, chúng ta cũng sẽ tiến hành Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Thời gian tới đây, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương sẽ bước vào một guồng quay công việc có thể nói là bộn bề. Các nhiệm vụ quan trọng đều phải bật chế độ “nước rút”, trong đó, chú trọng đến việc xây dựng Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Hội Nhà báo Việt Nam; sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18; các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Hội. Ngoài ra, chúng ta vẫn phải tiếp tục triển khai các công việc thường xuyên, thường niên như công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức hội viên, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN...

Song song với đó, các cơ quan báo chí, các cấp Hội vẫn tiếp tục chú trọng tới việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn cách mạng mới, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá của Báo chí Cách mạng khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

cmyk4(2).jpg
Các đại biểu thăm Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải
cmyk2(3).jpg
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm đền thờ Bác Hồ tại Điềm Mặc - Thái Nguyên trong chuyến “về nguồn” chào mừng 72 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022). Ảnh: Sơn Hải

+ Ngày 13/4/2025 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kí ban hành Nghị quyết 60/NQ-TW trong đó có quyết định về việc sắp xếp bộ máy tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với việc chính thức bước vào một lộ trình mới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ triển khai thực hiện như thế nào để “bắt nhịp” với bước chuyển lịch sử này, thưa ông?

- Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi: Chúng ta phải khẳng định rằng, việc sắp xếp tinh giản bộ máy tại các cơ quan báo chí, các tổ chức Hội là việc khó khăn, nhạy cảm nhưng không thể không làm. Báo chí không nằm ngoài dòng chảy chung của xã hội, của hệ thống chính trị nhưng điều quan trọng là việc này phải được thực hiện một cách khoa học, thấu tình đạt lý với mục tiêu cuối cùng là đất nước có được một nền báo chí thực sự trong sạch, mạnh, hiệu quả và hoạt động của Hội cũng vậy. Trung ương Hội và các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã và đang tiến hành thu gọn các đầu mối theo quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tôi phải nhấn mạnh rằng, cho đến thời điểm này, chúng ta đã và đang thực hiện nghiêm túc tinh thần của Nghị quyết 18.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Xem thêm

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Dấu mực trên mặt đá

Dấu mực trên mặt đá

(CLO) Phương pháp in trên mặt đá là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử nghề in ở Việt Nam, phản ánh sự sáng tạo của những người làm báo cách mạng trong điều kiện thiếu thốn mọi bề.

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Tôn vinh 85 năm Báo Việt Nam Độc lập và hành trình phát triển báo chí cách mạng

Tôn vinh 85 năm Báo Việt Nam Độc lập và hành trình phát triển báo chí cách mạng

(CLO) Nhân kỷ niệm 85 năm Báo Việt Nam Độc lập ra đời cùng các dấu mốc lịch sử trọng đại của đất nước, ngày 30/7 tại Cao Bằng đã diễn ra trưng bày chuyên đề và hội thảo khoa học về hành trình phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Sự kiện giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật quý, khẳng định giá trị lịch sử và tinh thần cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt nền móng từ năm 1941

Cỡ chữ bài viết: