Nhà thầu quen mặt và những gói thầu “siêu khủng”, tiết kiệm “siêu thấp” tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên

(CLO) Nhiều năm qua, Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786, Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi là 3 nhà thầu thường xuyên trúng các gói thầu “siêu khủng” tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên nhưng với cùng kịch bản là tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Thời gian qua, công tác đầu thầu công khai, minh bạch cùng với đó là hiệu quả sau đấu thầu lớn đã giúp ngân sách Nhà nước tiết kiệm được những khoản tiền không nhỏ, từ đó có thể tiếp tục đầu tư cho các chương trình, mục tiêu khác.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác đấu thầu vẫn chưa đạt hiệu quả cao, điều này thể hiện qua số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất khiêm tốn, thậm chí ở nhiều gói thầu còn không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào sau đấu thầu. Cũng phải nói đến, tại một số chủ đầu tư có hiện tượng một số nhà thầu “thân quen” liên tục trúng các gói thầu sát giá khiến dư luận không khỏi hoài nghi về tính minh bạch trong đấu thầu.

Điển hình như tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên (GD&ĐT), thời gian vừa qua, hàng loạt các gói thầu từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng rơi vào tay các nhà thầu quen mặt như: Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786, Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi. Qua tìm hiểu, nhiều gói thầu khủng mà các nhà thầu này trúng có các dấu hiệu bất thường như tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu rất thấp, có biểu hiện của việc thông thầu, gian lận trong đấu thầu.

nha thau quen mat va nhung goi thau sieu khung tiet kiem sieu thap tai so gddt tinh hung yen hinh 1

Hàng loạt nhà thầu quen mặt trúng thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên suốt nhiều năm qua với tỉ lệ tiết kiệm siêu thấp.

Nhà thầu đầu tiên liên tiếp trúng nhiều gói thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đó là Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 (có địa chỉ tại Số 87 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên) do ông Trần Văn Chương là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu, nhà thầu này có tham gia 7 gói thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, trong đó đã trúng cả 7 gói thầu với tổng số tiền trên 160 tỷ đồng.

Các gói thầu có thể kể đến như: “Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học và trung học sơ sở, trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh”. Đây là một gói thầu siêu khủng có giá lên đến 44.693.101.800 đồng. Tại văn bản phê duyệt Số 2719/QĐ-SGDĐT ngày 15/8/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 đã trúng thầu với giá: 44.631.980.000 đồng. Tiết kiệm sau đấu thầu cực thấp, chỉ: 61.121.800 đồng.

Tại “Gói thầu mua sắm phần mềm ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017”, nhà thầu này cũng trúng thầu (theo văn bản phê duyệt số 2816/QĐ-SGDĐT ngày 29/9/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá 11.188.938.000 đồng. Trong khi đó, giá gói thầu là 11.223.300.000 đồng. Tiết kiệm vỏn vẹn: 44.362.000 đồng.

nha thau quen mat va nhung goi thau sieu khung tiet kiem sieu thap tai so gddt tinh hung yen hinh 2

“Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020” lên đến hơn 37 tỷ đồng nhưng tiết kiệm sau đấu thầu chỉ là 386 triệu đồng.

Trước đó, nhà thầu Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 trúng gói thầu “Mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh” (Văn bản phê duyệt số 1235/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá gói thầu là 39.834.902.500 đồng. Giá trúng thầu 39.764.379.600 đồng. Đây cũng là gói thầu “siêu khủng” nhưng sau đấu thầu lại có con số tiết kiệm “siêu thấp”, chỉ: 70.522.900 đồng.

Liên danh với Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên, Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 đã trúng được “Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 10 huyện, thành phố năm 2015 bằng nguồn ngân sách tỉnh Hưng Yên” (Văn bản phê duyệt số 891/QĐ-SGDĐT ngày 07/7/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá trúng thầu là 26.787.950.200 đồng. Trong khi giá gói thầu là 26.849.390.000 đồng. Tiết kiệm cho ngân sách cực thấp: 61.439.800 đồng.

Một gói thầu khác cũng có tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu thấp là “Gói thầu mua sắm phần mềm ngành giáo dục và đào tạo năm 2019” mà Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 trúng được (Văn bản phê duyệt: Quyết định số 2346/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên). Cụ thể, gói thầu này chỉ tiết kiệm được 69.301.000 đồng sau đấu thầu. Trong khi giá gói thầu là: 7.805.101.000 đồng và giá trúng thầu là: 7.735.800.000 đồng.

Vào năm 2020, nhà thầu này tiếp tục trúng một gói thầu siêu khủng khác là: “Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020” (Văn bản phê duyệt số 2854/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên). Đây được xem là gói thầu có con số tiết kiệm sau đấu thầu lớn nhất của nhà thầu này tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, đó là: 386.644.000 đồng. Nhưng trên thực tế, giá gói thầu lên đến 37.833.375.000 đồng thì việc nhà thầu này trúng thầu với giá 37.446.731.000 đồng vẫn là con số rất khiêm tốn.

nha thau quen mat va nhung goi thau sieu khung tiet kiem sieu thap tai so gddt tinh hung yen hinh 3

Đây là gói thầu gần nhất Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 trúng tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên mà không có đối thủ.

Đối với Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên (Số 120 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam, TP Hưng yên) có người đại diện pháp luật là ông Cao Xuân Đăng đã tham gia 5 gói thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, trong đó đã trúng cả 5 gói (1 gói liên danh cùng Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786) với tổng giá trị trên 130 tỷ đồng.

Cũng như Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786, nhà thầu này cũng trúng thầu với kịch bản “sát giá”.

Cụ thể,"Gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2018", nhà thầu này đã trúng thầu (văn bản phê duyệt số 2024/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng yên ngày 29/8/2018) với giá 24.561.588.500 đồng. Trong khi giá gói thầu là 24.604.401.000 đồng. Tiết kiệm vỏn vẹn: 42.812.500 đồng.

Tại một gói thầu khủng khác - “Gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019”, Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên cũng đã băng băng về đích (Văn bản phê duyệt số 2300/QĐ-SGDĐT ngày 08/11/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá trúng thầu là 32.482.005.000 đồng. Giá gói thầu: 32.605.002.000 đồng. Đây là gói thầu siêu lớn nhưng tiết kiệm sau đấu thầu chỉ: 122.997.000 đồng.

Liên danh với Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Đạo (địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên trúng hai gói thầu khủng trị giá gần 50 tỷ đồng. Cụ thể, tại “Gói thầu mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học cho các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc 10 huyện, thành phố” (Văn bản phê duyệt số 1239/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2016 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên); Liên danh này trúng với giá gói thầu: 19.935.220.000 đồng, giá trúng thầu 19.932.789.800 đồng. Tiết kiệm sau đấu thầu cho ngân sách với con số vô cùng khiêm tốn: 2.430.200 đồng.

Gói thầu tiếp theo là “Gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc 10 huyện, thành phố” (Văn bản phê duyệt số 2718/QĐ-SGDĐT ngày 15/8/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá trúng thầu: 29.702.700.000 đồng. Trong khi giá gói thầu là: 29.721.476.500 đồng. Tiết kiệm chỉ: 18.776.500 đồng.

nha thau quen mat va nhung goi thau sieu khung tiet kiem sieu thap tai so gddt tinh hung yen hinh 4

Ông Đỗ Văn Khải - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ký Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi.

Nhà thầu tiếp theo là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi. Nhà thầu này có tham gia 4 gói thầu tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, trong đó đã trúng cả 4 gói thầu.

Điển hình, tại “Gói thầu mua sắm nước uống, đồ uống, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ bồi dưỡng thường xuyên năm 2020”, nhà thầu này trúng với giá 1.132.321.500 đồng, trong khi giá gói thầu là 1.148.868.000 đồng, tiết kiệm được 16.546.500 đồng.

Tại “Gói thầu mua sắm nước uống, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ bồi dưỡng thường xuyên năm 2019”, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi cũng trúng tiếp (Văn bản phê duyệt số 433/QĐ-SGDĐT ngày 13/6/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) với giá gói thầu 1.130.692.000 đồng, giá trúng thầu là 1.120.859.500 đồng. Tiết kiệm “nhỏ giọt”: 9.832.500 đồng.

Có thể thấy, qua 7 gói thầu Công ty TNHH thiết bị Phố Hiến 786 trúng có tổng giá trị trên 160 tỷ đồng tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên nhưng qua đấu thầu chỉ tiết kiệm được hơn 700 triệu đồng là một con số cực kỳ thấp.

Trong khi đó, với 5 gói thầu có tổng giá trị trên 130 tỷ đồng mà Công ty cổ phần đầu tư Sơn Tùng Hưng Yên “ẵm” được tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 250 triệu đồng.

Còn đối với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Lợi, 4 gói thầu nhà thầu này trúng tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên có giá từ 400 triệu đến hơn 1 tỷ đồng cũng chỉ tiết kiệm cho ngân sách vài chục triệu đồng.

Từ những con số tiết kiệm sau đấu thầu “nhỏ giọt” của 3 nhà thầu được gọi là quen tại Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên nêu trên, dư luận không khỏi nghi ngờ có sự gian lận trong đấu thầu.

Thời gian vừa qua, nhiều lãnh đạo, cán bộ tại các Sở GD&ĐT trong đó có các tỉnh như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Điện Biên liên tiếp bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; dư luận mong mỏi có sự vào cuộc điều tra công tâm, khách quan từ cơ quan Công an để làm sáng tỏ những bất thường nêu trên.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: