Nhật Bản, Pháp và Mỹ chuẩn bị tập trận chung lần đầu tiên

Chủ nhật, 06/12/2020 18:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản, Pháp và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trên bộ và trên biển lần đầu tiên vào tháng 5 năm sau, trong bối cảnh mà quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động trong khu vực, tờ Sankei của Nhật sáng nay (6/12) cho hay. 

Nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Ảnh: Reuters

Nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Ảnh: Reuters

Các cuộc tập trận chung sẽ được tiến hành trên một trong những hòn đảo xa xôi, hẻo lánh của Nhật Bản và sẽ tập trung vào việc cung cấp các nỗ lực cứu trợ trong thảm họa thiên nhiên.

Tuy nhiên, một phần của cuộc tập trận này cũng có thể tập trung vào việc phòng thủ chống lại cuộc tấn công, tờ báo cho biết mà không trích dẫn nguồn.

Tờ báo cũng cho biết, các cuộc tập trận chung này được thực hiện nhằm mục đích chống lại Trung Quốc, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền với nhóm đảo do Nhật Bản kiểm soát ở Biển Hoa Đông.

“Chúng tôi muốn chứng tỏ sự hiện diện của mình với khu vực và gửi thông điệp về mối quan hệ hợp tác Nhật-Pháp”, Đô đốc Pierre Vandier, tham mưu trưởng hải quân Pháp, nói với tờ Sankei trong một cuộc phỏng vấn riêng.

“Đây là một thông điệp nhằm vào Trung Quốc. Đây là một thông điệp về quan hệ đối tác đa bên và quyền tự do đi lại”, ông cho hay.

Trung Quốc trước đó đã khẳng định mục tiêu của họ trong khu vực là hoà bình.

Dẫu vậy, phía Nhật Bản ngày càng đặc biệt lo ngại về sự gia tăng hoạt động của hải quân Trung Quốc xung quanh các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi chúng là Điếu Ngư.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa bình luận gì về tính xác thực của bài báo.

Hoàng Nam

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h