Nhật Bản tưởng niệm 80 năm ngày đầu hàng trong Thế chiến II

(CLO) Ngày 15/8, Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 80 năm ngày đầu hàng trong Thế chiến II tại nhà thi đấu Nippon Budokan ở Tokyo.

Thủ tướng Shigeru Ishiba cam kết đất nước sẽ không bao giờ quay lại con đường chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh cần truyền lại ký ức “đau thương” cho các thế hệ mai sau khi những nhân chứng sống đang ngày càng ít đi.

Ông Ishiba trở thành lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 2012 sử dụng từ “hối hận” trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm. Dù vậy, ông không đề cập trực tiếp đến các cuộc xâm lược thời chiến hay những đau khổ mà Nhật Bản gây ra ở châu Á.

“Chúng ta không bao giờ nên lặp lại sự tàn phá của chiến tranh… Sự hối hận và bài học từ cuộc chiến đó một lần nữa phải được khắc sâu trong trái tim chúng ta”, ông nói.

untitled.png
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: X/shigeruishiba

Vào đúng buổi trưa, một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ thời khắc 80 năm trước, Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng qua sóng phát thanh. Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại lễ tưởng niệm cũng bày tỏ “lòng hối hận sâu sắc” và khẳng định thảm họa chiến tranh không bao giờ được phép tái diễn.

Lễ tưởng niệm có khoảng 3.400 người tham dự, chủ yếu là thân nhân của khoảng 3,1 triệu người Nhật thiệt mạng trong chiến tranh, bao gồm cả nạn nhân hai vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Lần đầu tiên, những người sinh sau khi Thế chiến II kết thúc chiếm hơn một nửa số người tham dự lễ tưởng niệm.

Khác với các thủ tướng Nhật Bản trước đây, ông Ishiba không đưa ra tuyên bố đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 80 năm, vốn từng được công bố vào các mốc 50, 60 và 70 năm và thường bị các nước châu Á từng chịu ảnh hưởng của Nhật Bản thời chiến theo dõi chặt chẽ.

Sau chiến tranh, Nhật Bản theo Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, chỉ cho phép sử dụng vũ lực để tự vệ. Tuy nhiên, lịch sử chiến tranh vẫn là nguyên nhân gây căng thẳng với Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, Mỹ – từng là đối thủ trong chiến tranh – đã trở thành đồng minh an ninh thân cận nhất của Nhật Bản.

Tuần trước, tại lễ kỷ niệm 80 năm vụ ném bom nguyên tử, ông Ishiba kêu gọi hướng tới một thế giới không có chiến tranh và vũ khí hạt nhân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: