Nhiều chuyên mục về phòng, chống dịch COVID-19 có lượng khán giả tiếp cận cao

Thứ hai, 15/11/2021 21:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 10/2021. Theo đó, trong tháng 10 các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tin bài về phòng chống dịch bệnh chiếm 20-25% tổng số tin bài trên báo điện tử.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10/2021, Bộ TT&TT đã chỉ đạo điều hành các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho toàn ngành.

nhieu chuyen muc ve phong chong dich covid 19 co luong khan gia tiep can cao hinh 1

Nhiều chuyên mục truyền hình về phòng chống dịch COVID-19 có lượng khán giả tiếp cận cao. Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, số lượng tin bài chiếm 20-25% tổng số tin bài trên báo điện tử.

Các Đài Phát thanh và Truyền hình sản xuất, phát sóng gần 102 nghìn chương trình phát thanh và Truyền hình về COVID-19, với tổng thời lượng gần 270 nghìn phút. Đã duy trì các chuyên mục về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền về việc khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trong đó, có nhiều chuyên mục truyền hình có từ vài trăm nghìn đến hơn 2 triệu lượt khán giả tiếp cận. Như: “Phòng, chống dịch COVID-19”, “Khám phá Việt Nam: Không ai, không điều gì bị quên lãng"  trên VTV1, Đài truyền hình Việt Nam; Chương trình “Dr Khỏe”  trên THVL1 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long; “Bác sĩ của bạn” trên HTV9 của Đài Truyền hình TP.HCM; “An ninh toàn cảnh - Sức khỏe 365” trên  ANTV của Truyền Hình Công An Nhân Dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo toàn ngành TT&TT phải hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong năm 2021.

Trong đó, lĩnh vực báo chí và truyền thông phải xây dựng kế hoạch cho cả năm để tuyên truyền, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, góp phần tích cực phục hồi kinh tế phát triển. Đồng thời các đơn vị cần tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng hệ thống các cơ quan báo chí chủ lực của đất nước.

Vũ Phong

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo