Nhiều hiểm họa từ các loại rượu thuốc tự ngâm

(CLO) Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều, tuy nhiên tình trạng nhiều người ngâm rượu với các loại rễ, củ cây rừng, động vật… vẫn diễn ra phổ biến và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong khi sử dụng.

Hiện nay, nhiều gia đình thường có thói quen sử dụng các loại rượu tự ngâm với mong muốn điều trị bệnh tật hoặc bồi bổ sinh lực cho cơ thể. Với những kiến thức truyền miệng, ngâm vô tội vạ các loại cây, củ, động vật… nhiều sai lầm khi sử dụng rượu ngâm đã khiến cho nhiều người nhận về những hậu quả đáng tiếc.

Hiện nay, các loại rượu tự ngâm có rất nhiều kiểu khác nhau thông qua truyền miệng, kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, những loại động vật hay thực vật được ngâm đều dựa trên cơ sở truyền miệng, tự sử dụng chứ không theo bất kỳ một phương pháp khoa học nào.

nhieu hiem hoa tu cac loai ruou thuoc tu ngam hinh 1

Một loại rượu ngâm được rao bán trên mạng xã hội với những loại động vật, thực vật ngâm chung.

Theo đó, thực vật hay động vật khi đem ngâm rượu đều có những rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài thực vật, khi ngâm các loại động vật như rắn, tắc kè, kiến, ong, hươu… đều có thể gây ra rủi ro vì các loại sinh vật, vi khuẩn sinh sống trong các loài động vật tự nhiên.

Trên thị trường hiện nay, nhiều loại củ, cây, động vật sử dụng với mục đích ngâm rượu đang được truyền miệng, buôn bán rất đắt hàng. Bên cạnh đó, nhiều người còn ngâm thành phẩm các loại rượu đa dạng để bán. Với những loại rượu này, nguồn gốc và các loại đồ ngâm không được kiểm chứng, rất dễ dẫn tới rủi ro trong việc sử dụng.

nhieu hiem hoa tu cac loai ruou thuoc tu ngam hinh 2

Những loại rượu ngâm sẵn được bán nhiều tại các hội nhóm trên mạng.

Mới đây, vào ngày 4 - 5/4, ông Phan Văn C. (SN 1961, trú tại thôn Trò, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên) và ông Phan Văn Ch. (SN 1967, trú tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên) đã tử vong sau khi uống cùng một chai rượu thuốc tự ngâm. Đáng nói, trước đây đã có rất nhiều trường hợp tử vong sau khi sử dụng các loại rượu tự ngâm, tuy nhiên nhiều người vẫn còn rất chủ quan và sử dụng vô tội vạ.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo: “Người dân không nên tùy tiện ngâm theo lời mách mà phải có đơn của thầy thuốc nếu ngâm rượu để chữa bệnh”.

nhieu hiem hoa tu cac loai ruou thuoc tu ngam hinh 3

Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh Viện Bạch Mai.

Bác sĩ Nguyên cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, nguyên nhân của các vụ ngộ độc từ rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ chiếm khoảng 42%, rượu ngâm cây thuốc chiếm khoảng 36%, rượu ngâm động vật và phủ tạng chiếm khoảng 10%.

“Khi sử dụng rượu ngâm, cần phải biết rõ nguồn gốc và uống ở mức vừa phải, lạm dụng rượu dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể gây hại cho sức khỏe”, bác sĩ Nguyên khuyến cáo.

Chị Lương Thị Hường, một chủ cửa hàng bán các loại dược liệu Tây Bắc cho hay: “Thực vật hay động vật khi đem ngâm rượu đều có tác dụng và tác hại cho nên có loại dùng theo cách này thì chữa bệnh nhưng khi dùng cách khác thì trở thành tác hại, chẳng hạn rượu ngâm con rết nếu bôi ngoài da thì có thể dùng để trị phong thấp nhưng uống vào sẽ gây độc”.

Việc ngâm rượu sai cách gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đáng lo ngại, vì thiếu kiến thức về việc ngâm rượu thuốc cho nên nhiều người còn cho rằng ngâm càng nhiều loại chung với nhau càng phát huy tác dụng. Đây là điều hết sức sai lầm vì trong số những loại dùng ngâm rượu chung đó có thể có một số loại kỵ nhau nên khi ngâm chung thì chúng sẽ sản sinh ra độc tố, gây hại đến sức khỏe.

Vì vậy, khi có nhu cầu sử dụng các loại rượu ngâm dược liệu, người sử dụng nên tìm mua dược liệu ở các cơ sở dược liệu có uy tín và cần có sự tư vấn của thầy thuốc y học cổ truyền trước đó.

Lê Trang

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: