Nhiều người cao tuổi tham gia thử nghiệm vắc xin Nanocovax giai đoạn 2

(CLO) Theo kế hoạch, sáng nay (26/2), tại Học viện Quân y, các cán bộ, nhân viên y tế của Học viện này sẽ tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax cho 35 người, cùng với khám sàng lọc cho 100 tình nguyện viên.

Sáng ngày 26/2, tại Viện mô phôi lâm sàng quân đội (Học viện Quân y) tiếp tục công đoạn thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax giai đoạn 2.

Theo kế hoạch, các cán bộ, nhân viên của Viện sẽ tiến hành khám sàng lọc 100 tình nguyện viên và thực hiện tiêm thử nghiệm 35 tình nguyện tiếp theo.

Nhóm 35 tình nguyện viên được chia làm 4 nhóm, 10 người nhóm 25 mcg, 10 người nhóm 50 mcg, 10 người nhóm 75 mcg, nhóm nữa là tiêm giả dược (tức không có vắc xin).

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viện các tình nguyện viên tham gia khám sàng lọc và tiêm thử nghiêm vắc xin Nanocovax tại Học viện Quân y (ảnh Trinh Phúc).

Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi, động viện các tình nguyện viên tham gia khám sàng lọc và tiêm thử nghiêm vắc xin Nanocovax tại Học viện Quân y (ảnh Trinh Phúc).

Những người được tiêm giả dược được lựa chọn ngẫu nhiên. Tức là có tiêm nhưng không được tiêm vắc xin. Nhóm nghiên cứu sẽ tiêm lại vắc xin cho những người này sau.

Theo quan sát của phóng viên, có nhiều người cao tuổi đến để tham gia khám sàng lọc trước khi tiêm. Đây là một sự khác biệt so với giai đoạn 1 tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc xin Nanocovax.

Ông Nguyễn Việt Hoàng 63 tuổi tham gia khám sàng lọc để tiêm vắc xin Nanocovax (ảnh TrinhPhúc).

Ông Nguyễn Việt Hoàng 63 tuổi tham gia khám sàng lọc để tiêm vắc xin Nanocovax (ảnh TrinhPhúc).

Trao đổi với phóng viên báo Công luận, ông Nguyễn Việt Hoàng 63 tuổi, nghề nghiệp nông dân chia sẻ, khi nắm được thông tin ông đã đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm.

Mọi người trong gia đình ông ủng hộ, nhất trí để ông tham gia. Ông rất tin tưởng vào độ chính xác của Học viện Quân y.

Hai vợ chồng ông Bùi Thế Biên ở Thái Bình (ảnh Trinh Phúc).

Hai vợ chồng ông Bùi Thế Biên ở Thái Bình (ảnh Trinh Phúc).

Đánh giá về công tác phòng chống COVID -19, ông Nguyễn Việt Hoàng cho rằng, so với nhiều quốc gia khác hùng mạnh hơn nhiều về kinh tế nhưng không làm tốt bằng Việt Nam. Ông rất ủng hộ và tin tưởng về công tác phòng chống COVID -19 của nước ta.

Cũng như ông Hoàng, hôm nay bà Hương, 50 tuổi, nghề nghiệp giáo viên ở Phú Xuyên, Hà Nội cũng đến từ sáng sớm để khám sàng lọc, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ tham gia tiêm phòng chống COVID -19. Khi biết bà tham gia vào tiêm thử nghiệm, mọi người trong gia đình đồng ý và ủng hộ.

Nhiều tình nguyện viên có mặt từ sớm để tiêm vắc xin Nanocovax (ảnh Trinh Phúc).

Nhiều tình nguyện viên có mặt từ sớm để tiêm vắc xin Nanocovax (ảnh Trinh Phúc).

Cũng như nhiều người cao tuổi đến khám sàng lọc hôm nay, hai vợ chồng ông Bùi Thế Biên ở Thái Bình có mặt từ sớm. Ông Biên là công nhân nghỉ hưu, năm nay đã 73 tuổi khi có thông tin tuyển tình nguyện viên, ông Biên đã cùng với vợ đăng ký tham gia.

Ông Biên cho rằng, ông đánh giá rất cao sự nhiệt tình và trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ. Trách nhiệm cao của Đảng, chính phủ và của nhân dân cao nên đến nay kết quả phòng dịch mới được như ngày hôm nay.

Các tình nguyện viên cao tuổi rất nhiệt tình (ảnh Trinh Phúc).

Các tình nguyện viên cao tuổi rất nhiệt tình (ảnh Trinh Phúc).

Khi tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax, ông Biên hy vọng Việt Nam sớm đạt thành tựu cao trong y học, có vắc xin tốt để phòng bệnh.

Ngồi bên cạnh bà Nguyễn Thị Lan, 71 tuổi (vợ ông Biên) cũng bày tỏ niềm tin lớn vào công cuộc phòng chống dịch COVID -19. Hai vợ chồng bà tham gia khám sàng lọc để tiêm vắc xin mong muốn được góp phần vào công tác phòng chống COVID -19.

Được biết, sáng 19/2, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế có cuộc họp cuối trước khi đưa ra quyết định chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc-xin Nanocovax do Công ty cổ phần Sinh học dược Nanogen nghiên cứu, sản xuất.

Sự tham gia của nhiều người cao tuổi sẽ có ý nghĩa lớn đối với công tác tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax (ảnh Trinh Phúc).

Sự tham gia của nhiều người cao tuổi sẽ có ý nghĩa lớn đối với công tác tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax (ảnh Trinh Phúc).

Theo báo cáo, kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm, vắc-xin Nano Covax, vắc-xin cho kết quả an toàn.

3 liều tiêm: 25mcg, 50mcg và 75mcg đều sinh miễn dịch tốt, trong đó, tỷ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch - hiệu quả bảo vệ người tiêm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lên đến 90%. Liều tối ưu là những người được tiêm ở mức liều 75mcg.

Trong giai đoạn 2, vắc-xin “made in Việt Nam” này sẽ được tiêm trên 560 tình nguyện viên, từ 18 - 65 tuổi và do Học viện quân y thực hiện tại Hà Nội, Viện Pasteur TPHCM thực hiện tại Long An.

Việc triển khai tiêm vắc-xin Nanocovax tại 2 điểm sẽ tiếp nhận tình nguyện viên nhanh hơn so với 1 điểm như giai đoạn 1. Dự kiến, ngày 26/2 sẽ triển khai tiêm mũi đầu tiên. 

Trong giai đoạn 2, vắc-xin Nanocovax sẽ chỉ tiêm 2 nhóm người tình nguyện, với 2 liều 50mcg và 75mcg.

Sang tháng 5, trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin Nanocovax có thể tiêm trong cộng đồng, cho những người có nguy cơ cao như: nhân viên cảng hàng không, tiếp viên, các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch…  

Trinh Phúc

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: