Ngày bầu cử ở xã có dịch Covid-19

Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá công tác kiểm soát dịch bệnh cho người dân bỏ phiếu được giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Trần Đại

Khu vực bỏ phiếu số 04, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá công tác kiểm soát dịch bệnh cho người dân bỏ phiếu được giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: Trần Đại

Trưa ngày 23/5, PV Báo Nhà báo & Công luận có mặt tại làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, nơi vừa phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 5046. Đang mùa gặt và đúng vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhưng không khí khá trầm lắng. Đường vào cổng ngõ xóm Cổng càng không một bóng người, các gia đình hai bên đường đều cửa đóng then cài. Cơ quan chức năng đã lập chốt chống dịch, phong tỏa khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, dán thông báo ở các hộ lân cận để cảnh báo người dân.

Lối vào nhà bệnh nhân số 5046 ở làng Mật Thôn khá vắng vẻ. Ảnh: TĐ

Lối vào nhà bệnh nhân số 5046 ở làng Mật Thôn khá vắng vẻ. Ảnh: TĐ

Công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị bầu cử huyện Thiệu Hóa nói chung và xã Thiệu Phúc nói riêng được siết chặt. Lực lượng chức năng có mặt thường xuyên tại các điểm bầu cử để hỗ trợ, hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng với khuyến cáo 5K của ngành y tế.

Ngõ vào nhà bệnh nhân được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: TĐ

Ngõ vào nhà bệnh nhân được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: TĐ

Để bảo đảm quyền lợi cho cử tri trên địa bàn xã, đối với các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung theo quy định, tổ bầu cử đã chuyển danh sách để cử tri thực hiện bỏ phiếu ngay tại khu cách ly. Đối với các trường hợp F2 đang được cách ly tại nơi cư trú, các thành viên ban bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến từng nhà cho cử tri thực hiện quyền công dân.

Những gia đình có cử tri đang cách ly đều được các tổ bầu cử đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: QD

Những gia đình có cử tri đang cách ly đều được các tổ bầu cử đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà để thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Ảnh: QD

Cơ quan chức năng địa phương liên tục phát loa thông báo yêu cầu người dân, cử tri thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, như: Khử khuẩn hòm phiếu, phiếu bầu, mang theo dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, găng tay dự phòng phát cho cử tri.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Thiệu Hóa, mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch bệnh nhưng do đã chuẩn bị, tập huấn các phương án nên nhìn chung công tác bầu cử tại xã Thiệu Phúc, nơi phát hiện bệnh nhân Covid-19 cũng như các khu vực cách ly đều được thực hiện nghiêm túc, đúng luật, đảm bảo để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Các điểm bầu cử ở Thiệu Hóa được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là phương án phòng chống dịch. Ảnh: TĐ

Các điểm bầu cử ở Thiệu Hóa được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là phương án phòng chống dịch. Ảnh: TĐ

Thiệu Hóa quyết định tạm thời dừng, đóng cửa tất cả nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thị trấn Thiệu Hoá từ chiều tối 22/5. Huyện Thiệu Hoá đã huy động lực lượng xuyên đêm tập trung cao độ công tác truy vết. Đến thời điểm này cơ bản kiểm soát tình hình, huyện đã truy vết được 31 F1, 268F2, tổ chức cách ly theo quy định. Huyện đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan.

Các nhà hàng đã tạm thời đóng cửa sau khi có thông báo của chính quyền. Ảnh: TĐ

Các nhà hàng đã tạm thời đóng cửa sau khi có thông báo của chính quyền. Ảnh: TĐ

Trong ngày 23/5, các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đều chấp hành tốt quy định của chính quyền địa phương. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chủ động treo biển tạm nghỉ, đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời chia sẻ thông tin đến khách hàng qua mạng xã hội.

Nhà hàng Sen ở thị trấn Thiệu Hóa, nơi bệnh nhân số 5046 đến ăn lẩu trước đó đã tạm thời đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Ảnh: TĐ

Nhà hàng Sen ở thị trấn Thiệu Hóa, nơi bệnh nhân số 5046 đến ăn lẩu trước đó đã tạm thời đóng cửa, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Ảnh: TĐ

Tại nhà hàng Sen và nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa, nơi bệnh nhân số 5046 đến ăn, nghỉ, lực lượng chức năng đã khử khuẩn, cách ly tập trung những đối tượng có liên quan trực tiếp, đồng thời treo biển khuyến cáo người dân không đến sử dụng dịch vụ. Hai cơ sở này đều chấp hành nghiêm quy định, hiện đã tạm thời đóng cửa, cho đến khi có thông báo mới của chính quyền địa phương.

Quang Trần

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: