Những điều “kỳ lạ” trong dự án làm mất 2.000 ha rừng ở Đắk Nông

Xin 3.280 ha,"vô tình" được giao 4.724 ha?

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đã kết luận về việc Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Viện KHLN NTB-TN) đã để mất hơn 2.000 ha rừng được giao quản lý, bảo vệ và thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh tại tỉnh Đắk Nông.

nhung dieu ky la trong du an lam mat 2000 ha rung o dak nong hinh 1

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được giao hơn 3.280 ha đất rừng nhưng thiếu trách nhiệm làm mất 2.052 ha rừng.

Thanh tra Sở TNMT đề nghị UBND Đắk Nông giao Sở TNMT chuyển tin báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng của Viện KHLN NTB-TN khi để mất rừng.

Tại Kết luận thanh tra, lực lượng chức năng đã chỉ ra những điều "kỳ lạ” trong việc giao đất rừng phòng hộ xung yếu cho Viện KHLN NTB-TN thực hiện dự án thành lập Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Đắk P’lao, thực hiện dự án nghiên cứu lâm sinh.

Theo đó, tại biên bản thỏa thuận năm 2003 giữa Viện KHLN NTB-TN với đại diện Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, diện tích thống nhất giao cho Viện KHLN NTB-TN là 3.280 ha tại 4 tiểu khu. Trong đó, tiểu khu 1780 là 954 ha, tiểu khu 1788 là 594 ha, tiểu khu 1792 là 832 ha và tiểu khu 1802 là 900 ha.

Tờ trình ngày 26/12/2003 của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ, nay thuộc địa phần tỉnh Đắk Nông) về việc thu hồi và giao 3.280 ha cho Viện KHLN NTB-TN thì số liệu tăng lên đến 4.724 ha.

Cụ thể, các vị trí giao nằm tại 4 tiểu khu trên gồm: tiểu khu 1780 là 1.146 ha, tiểu khu 1788 là 924 ha, tiểu khu 1792 là 850 ha và tiểu khu 1802 là 1.803 ha.

Dựa vào tờ trình của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) ban hành 2 quyết định số 4459 và 4460 để thu hồi và bàn giao diện tích 3.280 ha cho Viện KHLN NTB-TN.

Tuy nhiên, Điều 1 tại quyết định số 4460 về số liệu diện tích vẫn ghi nhận theo tờ trình của liên Sở TNMT và Sở NN-PTNT, chênh lệch so với diện tích thu hồi - giao đất rừng lên đến 1.444 ha đất rừng nhưng… không ai hay biết.

Mất 2.052 ha, chỉ phát hiện được 6 ha rừng bị phá

Thanh tra Sở TNMT tỉnh kết luận, Viện KHLN NTB-TN để mất hơn 2.052 ha rừng. Trong đó giai đoạn từ năm 2003 đến tháng 1/2015 để mất 1.822 ha rừng và giai đoạn từ tháng 2/2015 đến tháng 12/2020 tiếp tục để mất 230 ha.

Theo hồ sơ do Viện KHLN NTB-TN cung cấp, từ năm 2013 đến tháng 3/2021 đơn vị đã phát hiện được 8 vụ phá rừng với tổng diện tích bị phá là 3,1 ha. Năm 2019, phát hiện và phối hợp với đoàn 12 của UBND huyện Đắk G’long giải tỏa là 11 vụ với tổng diện tích 2,9 ha.

Còn hồ sơ do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G'long cung cấp, tại lâm phần do Viện KHLN NTB-TN quản lý đã phát hiện 6 vụ phá rừng, với tổng diện tích rừng bị phá 2,1 ha.

Bên cạnh đó, dù là đơn vị được giao bảo vệ rừng nhưng từ năm 2017 trở về trước, Viện KHLN NTB-TN lại không có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. 

Thanh tra kết luận, giai đoạn từ khi được giao đất, rừng trên thực địa từ năm 2005 đến 2013, Viện KHLN NTB-TN không cung cấp được hồ sơ về việc xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng. Từ năm 2014 đến năm 2021, đơn vị lập phương án quản lý, bảo vệ rừng tập trung nhưng không xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 27 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

Giao đất, thu hồi đất tùy tiện

Ngoài việc giao đất rừng xung yếu một cách “thần tốc” cho Viện KHLN NTB-TN, cách quản lý đất rừng của các sở ngành và UBND tỉnh Đắk Nông trong vụ việc này cũng khiến dư luận cảm thấy khó hiểu vì sự tùy tiện.

Chỉ trong 12 ngày kể từ khi Viện KHLN NTB-TN có tờ trình xin được giao đất rừng làm dự án (17/12/2003), các sở ngành và UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã hoàn thành tất cả các bước thủ tục pháp lý và ra quyết định số 4460 giao 3.280 ha đất rừng cho đơn vị này.  

Trong suốt thời gian giao 3.280 ha đất lâm nghiệp và rừng giao cho Viện KHLN NTB-TN quản lý, có diện tích 359 ha được UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục giao cho các đơn vị khác sử dụng mà không ban hành quyết định thu hồi đất.

Cụ thể năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định số 535 về việc giao 3.607 ha đất thuộc xã Đắk P’lao cho UBND huyện Đắk G’long quản lý, bố trí sử dụng. Trong 3.607 ha này có 267 ha đất do Viện KHLN NTB-TN quản lý nhưng các đơn vị chức năng của tỉnh không ban hành quyết định thu hồi đất.

Có 92 ha đất vị trí tại tiểu khu 1802 thuộc diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 nhưng chưa được thu hồi đất để giao cho các đơn vị được sử dụng.

Diện tích 961 ha đất lâm nghiệp (đất có rừng) của Viện KHLN NTB-TN đã được Thủ tướng đưa vào diện tích đất Vườn quốc gia Tà Đùng tại quyết định số 185 năm 2018 nhưng đến nay Sở NN-PTNT, Sở TN-MT chưa tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của Viện KHLN NTB-TN để giao cho Vườn quốc gia Tà Đùng.

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

Cỡ chữ bài viết: