Những tiến bộ mới trong điều trị viêm khớp tự miễn và thay khớp háng tại Việt Nam

(CLO)Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Hồng Hoa - Trưởng khoa Nội cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, huyết tương giàu tiểu cầu hay tế bào gốc được chiết xuất từ máu và mô dây rốn- duy nhất tại BVĐK Tâm Anh, có thể được ứng dụng trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh tự miễn…

Bằng kiến thức và phương pháp chẩn đoán hiện đại, các chuyên gia khẳng định, viêm khớp không chỉ là bệnh của xương khớp, mà có thể là biểu hiện bệnh tự miễn, bệnh mang tính hệ thống gây ảnh hưởng tới nhiều bộ phận trong cơ thể. Nếu không phát hiện sớm và điều trị đúng cách, người bệnh sẽ bị tàn phế và có thể gặp những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ ở tim, tăng huyết áp, tổn thương viêm phổi kẽ và xơ phổi...

Sau khi sinh con gái đầu lòng được 2 tháng, chị N.T.P (Hưng Yên) thấy khớp tay có biểu hiện sưng đỏ nhưng do còn đang cho con bú nên chị chưa đi khám. Khi con được 10 tháng, cơ thể chị bắt đầu suy nhược, đi lại khó khăn, không thể tự tắm gội, buộc tóc, càng đau đớn hơn khi không thể ẵm bồng, chăm sóc con. Chị được bác sĩ chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp, dùng thuốc một thời gian không cải thiện mà tình trạng ngày càng nặng, toàn bộ các khớp ở bàn tay, bàn chân, khớp gối, khớp khuỷu… đau buốt khiến chị không thể đi lại, phải ngồi xe lăn.

Cũng như chị P., sau khi cưới được 3 tháng, chị T.T.D.T (Hải Dương) đã có thai nhưng chỉ được 7-8 tuần thì bị thai lưu buộc chị phải bỏ thai. Sau đó chị có vài lần mang thai nữa nhưng vẫn chưa có con do bị thai lưu. Hai vợ chồng chạy chữa nhiều nơi mà vẫn chưa có con. Đến khi chị có biểu hiện cứng ngón tay, không thể cầm lược để chải tóc, và hoàn toàn bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán chị mắc phải căn bệnh hiếm gặp: xơ cứng bì.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Hồng Hoa - Trưởng khoa Nội Cơ xương khớp, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, người trực tiếp khám cho chị P. và chị T. cho biết: “Qua thăm khám và xét nghiệm miễn dịch, tôi phát hiện bệnh nhân bị lupus ban đỏ hệ thống. Do không điều trị đúng và đủ liệu trình, khi đến với tôi bệnh đã trở nặng, không chỉ gây đau khớp mà còn ảnh hưởng đến thận, khó thở, thiếu máu, sụt cân. Việc điều trị cho bệnh nhân này, không chỉ giải quyết vấn đề đau khớp, hồi sinh vận động cho bệnh nhân mà chúng tôi còn hướng đến nguyên tắc bảo tồn sức khỏe sinh sản để bệnh nhân có thể mang thai sau này”.

Với trường hợp chị T., theo Phó Giáo sư Hồng Hoa, tình trạng xơ cứng bì không chỉ tác động lên hệ cơ xương khớp làm giảm khả năng vận động mà còn gây xơ cứng toàn bộ cơ quan nào có tế bào biểu mô lót, đặc biệt là tế bào biểu mô ở buồng trứng, tử cung. Đây là một trong những nguyên nhân cản trở việc chị mang thai, giữ thai.

“Cơ xương khớp là bệnh lý mang tính hệ thống, nên để chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, toàn diện cần có sự phối hợp giữa các chuyên khoa như: nội khoa, sản khoa, ngoại khoa cùng hệ thống phòng xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh… với trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là ứng dụng công nghệ chẩn đoán tiên tiến giúp phát hiện sớm các bệnh liên quan đến miễn dịch. Từ đó, ứng dụng công nghệ phân tích hệ thống miễn dịch, giải pháp sinh học, giải pháp tế bào gốc… để điều trị nội khoa hiệu quả trước khi chỉ định can thiệp ngoại khoa”, Phó Giáo sư Hồng Hoa nhấn mạnh.

Trung tâm Tế Bào Gốc - Bệnh viện Tâm Anh đã sẵn sàng nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh tự miễn…

Trung tâm Tế Bào Gốc - Bệnh viện Tâm Anh đã sẵn sàng nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh tự miễn…

Trước đây, việc chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm khớp liên quan đến bệnh tự miễn thường mất nhiều thời gian, không thể điều trị sớm và triệt để. Ngày nay, với sự phát triển các công nghệ chẩn đoán gen, phân tích hệ thống miễn dịch… giúp chẩn đoán sớm và chính xác các bệnh tự miễn. Thêm vào đó, sự phát triển công nghệ sinh học đã hỗ trợ ngành dược sản xuất các thuốc sinh học giúp điều trị nhắm đích để quản lý tốt các bệnh khớp viêm do miễn dịch và một số bệnh cơ xương khớp khác. Ngoài ra, một giải pháp điều trị nhằm hồi phục và tái tạo mô tổn thương bằng ứng dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân hoặc sử dụng tế bào gốc tự thân hoặc ghép tế bào gốc đồng loài cũng đang được ứng dụng ngày một phổ biến trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp dai dẳng, phức tạp như thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp…

Theo Phó Giáo sư Hồng Hoa, huyết tương giàu tiểu cầu hay tế bào gốc, có thể được chiết xuất từ mô mỡ, tế bào máu, thậm chí từ máu và mô dây rốn - duy nhất tại BVĐK Tâm Anh. Ngân hàng Tế bào gốc BVĐK Tâm Anh đã sẵn sàng nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, bệnh tự miễn…

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Trung Hiếu, Trung tâm Phẫu thuật khớp - Y học thể thao, BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết, với một số tổn thương cơ xương khớp do bệnh tự miễn, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc can thiệp nội khoa có thể phát huy hiệu quả giúp hạn chế can thiệp phẫu thuật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, khi bệnh đã trở nặng khiến bệnh nhân đau đớn, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng vận động, có nguy cơ tàn phế thì phẫu thuật thay khớp được xem là “cứu cánh” hồi sinh vận động cho bệnh nhân.

Bệnh nhân mắc viêm khớp dạng thấp gây biến dạng khớp đã được phẫu thuật thay 8 khớp nhân tạo tại BVĐK Tâm Anh, Hà Nội

Bệnh nhân mắc viêm khớp dạng thấp gây biến dạng khớp đã được phẫu thuật thay 8 khớp nhân tạo tại BVĐK Tâm Anh, Hà Nội

Bác sĩ Trung Hiếu dẫn trường hợp tháng trước, BVĐK Tâm Anh từng thực hiện thành công ca phẫu thuật thay 8 khớp bàn tay cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp - một dạng bệnh tự miễn nhưng không được điều trị triệt để suốt 20 năm dẫn đến khớp bàn - ngón tay cong vẹo, biến dạng, mất gần như hoàn toàn chức năng cầm nắm.

Không chỉ phẫu thuật thay thế toàn bộ các khớp bị hỏng cho bệnh nhân bằng khớp nhân tạo, các bác sĩ còn tạo hình lại bao khớp, định hướng lại trục và chuyển động của các ngón, đảm bảo cân bằng phần mềm quanh khớp để phục hồi chức năng của bàn tay.

Bác sĩ Trung Hiếu cảnh báo, các bệnh lý khớp viêm tự miễn như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp… cũng có thể dẫn đến viêm khớp háng, về lâu dài sẽ gây thoái hóa, tổn thương khớp háng khó phục hồi. Hàng năm có hàng nghìn bệnh nhân được chỉ định thay khớp háng do các bệnh lý tự miễn và tình trạng chấn thương gây gãy cổ xương đùi, hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi… Tuy nhiên, đây vẫn là một phẫu thuật lớn, ẩn chứa nhiều rủi ro và không phải cơ sở y tế nào cũng đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện một ca thay khớp háng hoàn hảo.

“Các biến chứng mà cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều lo lắng khi thay khớp đó là trật khớp nhân tạo sau mổ hoặc khớp nhân tạo bị lỏng theo thời gian, và cả những kết quả không mong muốn như dáng đi khập khiễng, biên độ vận động bị hạn chế hay đau đớn, nhiễm trùng khớp sau mổ”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh - Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, một trong số ít chuyên gia tại Đông Nam Á được cấp chứng chỉ thế giới của kỹ thuật này cho biết, hơn 90% bác sĩ phẫu thuật có lựa chọn ban đầu là thay khớp háng lối sau vì phẫu trường rộng rãi, dễ quan sát. Phương pháp truyền thống này có đặc điểm vết mổ dài thường trên 10cm, cắt qua nhiều cơ và gân, mất máu nhiều, do đó ảnh hưởng lớn đến kết quả phục hồi sau mổ. Hơn nữa, việc cắt một phần hay toàn bộ bao khớp và nhóm gân cơ phía sau nên dễ xảy ra tình trạng trật khớp háng sau mổ, bệnh nhân không được ngồi xổm hay bắt chéo chân. Do đó, kỹ thuật thay khớp háng Superpath tại BVĐK Tâm Anh với đường mổ nhỏ, mở vào bao khớp phía trên có thể đảm bảo các yếu tố: thao tác thuận lợi, ít tàn phá phần mềm, giảm đau tối đa và vẫn đạt được yếu tố thẩm mỹ. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau đớn và có thể xuất viện chỉ sau 2- 3 ngày.

Kỹ thuật thay khớp háng Superpath với đường mổ nhỏ, không cắt gân cơ giúp bệnh nhân có thể đi lại chỉ 24 tiếng sau mổ

Kỹ thuật thay khớp háng Superpath với đường mổ nhỏ, không cắt gân cơ giúp bệnh nhân có thể đi lại chỉ 24 tiếng sau mổ

Bên cạnh đó, theo bác sĩ Trung Hiếu, cấu trúc giải phẫu và bệnh lý của mỗi người hoàn toàn khác nhau nên cần phải có 1 “bản thiết kế” dành riêng cho từng ca mổ. Tại BVĐK Tâm Anh, mỗi bệnh nhân được chụp quét 3 chiều khớp háng với hệ thống máy CT Cắt lớp vi tính 128 lát cắt hiện đại. Sau đó, dữ liệu khớp háng của bệnh nhân sẽ được số hóa và đưa vào hệ thống máy tính, để các bác sĩ tiến hành đo đạc, tính toán và lên kế hoạch phẫu thuật chi tiết. Phần mềm tính toán áp dụng trí tuệ nhân tạo sẽ mô phỏng các tình huống trong mổ và cả lựa chọn loại khớp, vị trí đặt khớp phù hợp nhất. Từ “bản thiết kế” này, trong quá trình mổ, phẫu thuật viên tiếp tục sử dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại khác như hệ thống Robot chụp hình 3 chiều Siemens Pheno Artis, hệ thống định vị 3D đảm bảo độ chính xác tối đa cho các ca mổ, sai số trên thực tế so với thiết kế chỉ lệch khoảng tối đa từ 2-3 độ.

Việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, sau 24 tiếng phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng, bệnh nhân đã có thể tập đi; sau 3-5 ngày đã có thể tự phục vụ các sinh hoạt cá nhân và xuất viện; và chỉ sau khoảng 3-6 tuần có thể trở về cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong điều trị y học hiện đại về cơ xương khớp, việc phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên ngành  nội khoa và ngoại khoa vô cùng quan trọng giúp duy trì chức năng ổn định lâu dài cho hệ cơ xương khớp của bệnh nhân sau phẫu thuật. Bệnh nhân cần tìm hiểu các thông tin đầy đủ để chuẩn bị tốt cho quá trình điều trị có hiệu quả cao nhất.

20h tối nay, 27/11, các chuyên gia hàng đầu về nội cơ xương khớp, phẫu thuật khớp - chấn thương chỉnh hình của BVĐK Tâm Anh gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Hồng Hoa; Tiến sĩ, Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh và Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Trung Hiếu sẽ tham gia chương trình tư vấn trực tuyến “Viêm khớp do các bệnh tự miễn & Thay khớp háng bằng kỹ thuật hiện đại” nhằm giải đáp thắc mắc của độc giả về Bệnh viêm khớp tự miễn và kỹ thuật thay khớp háng nhân tạo tiên tiến nhất hiện nay.

Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ngay từ bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp trong chương trình.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội

Hotline: 1800 6858

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: