Ninh Bình sẵn sàng cho ngày hội bầu cử ngay từ cơ sở

(CLO) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang đến gần. Tại tỉnh Ninh Bình, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ cấp xã đến từng khu dân cư, với sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ động chuẩn bị từ cơ sở
Xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ và minh bạch.

Ông Ngô Xuân Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lai Thành, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã, cho biết địa phương đã sớm triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

“Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chỉ đạo triển khai công tác bầu cử một cách đồng bộ, chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật”, ông Quyền nhấn mạnh.

Theo ông Quyền, xã đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban Bầu cử xã, các Ban Bầu cử và Tổ Bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm việc triển khai thống nhất.

z7611083154424_3740a655f89586d814342d51b6922f9d.jpg
Xã Lai Thành tập trung cao độ chuẩn bị cho bầu cử.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích và các nền tảng mạng xã hội của địa phương, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phục vụ bầu cử, rà soát cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình tổ chức bầu cử.

Tại xã Định Hóa, công tác chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai bài bản. Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt chi bộ và các kênh thông tin cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được giao chủ trì thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và chú trọng chất lượng đại biểu. Các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức đầy đủ để cử tri có điều kiện tìm hiểu chương trình hành động của các người ứng cử.

Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được ghi tên vào danh sách. Cùng với đó, các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu, phiếu bầu và các điều kiện cần thiết.

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường ở các xã Lai Thành, Phát Diệm hay Định Hóa, cờ đỏ, băng rôn và pano tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng, tạo không khí rộn ràng trước ngày hội lớn của toàn dân.

Phát huy vai trò của chi bộ ở khu dân cư

Không chỉ chính quyền địa phương, tại các khu dân cư, chi bộ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Ông Vũ Ngọc Bé, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận xóm 4 Thượng Kiệm (xã Phát Diệm), đồng thời là Tổ trưởng Tổ Bầu cử khu vực bỏ phiếu số 19, cho biết chi bộ đã ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác bầu cử tại địa bàn.

“Chi bộ xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của đất nước, vì vậy đã chỉ đạo các đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật Bầu cử, tiểu sử và chương trình hành động của các người ứng cử để hội viên, đoàn viên và Nhân dân hiểu rõ”, ông Bé chia sẻ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các lực lượng tại khu dân cư cũng tham gia dọn vệ sinh môi trường, treo cờ, băng rôn chào mừng, tạo không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

z7611128453726_effc98aab1e8183480c343309e42983b.jpg
Danh sách cử tri được treo rõ ràng, minh bạch.

Tại xã Lai Thành, ông Triệu Quang Khuyết, Bí thư Chi bộ xóm 4 Tân Thành, cho biết qua các buổi tiếp xúc, cử tri đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn đại biểu và chương trình hành động của các người ứng cử.

“Nhiều cử tri mong muốn những người được bầu làm đại biểu phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân và quan tâm đến các vấn đề thiết thực của địa phương như phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội”, ông Khuyết cho biết.

Theo ông Trần Xuân Nhâm, Bí thư Chi bộ xóm 4, xã Định Hóa, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên ban đầu một số cử tri còn băn khoăn về cơ cấu đại biểu. Tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền, cử tri đã hiểu rõ quy trình hiệp thương và tiêu chuẩn đại biểu.

“Đến nay, cử tri trong xóm đã nắm rõ quy định và sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao”, ông Nhâm cho biết.

Cử tri kỳ vọng vào thành công của cuộc bầu cử

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa trong Nhân dân. Ông Trần Văn Hùng, cử tri xã Phát Diệm, cho biết người dân rất quan tâm đến cuộc bầu cử và mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng.

“Chúng tôi mong muốn các đại biểu được bầu sẽ là những người có năng lực, tâm huyết, gần gũi với Nhân dân và thực sự lắng nghe ý kiến của cử tri”, ông Hùng chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Lan, cử tri xã Lai Thành, cho biết bản thân đã chủ động tìm hiểu thông tin về các người ứng cử cũng như quy định của Luật Bầu cử.

“Bầu cử là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi sẽ tham gia bỏ phiếu đầy đủ và mong rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp”, bà Lan nói.

Trao đổi về kỳ vọng đối với cử tri, ông Trần Anh Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phát Diệm, Phó Trưởng ban Bầu cử xã, cho rằng sự chủ động của mỗi cử tri sẽ góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

“Tôi hy vọng cử tri tham gia bầu cử với trách nhiệm cao, chủ động tìm hiểu kỹ người ứng cử và đi bỏ phiếu sớm để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Mỗi lá phiếu cần thể hiện sự gửi gắm niềm tin, trí tuệ để chọn người xứng đáng, đồng thời bảo đảm không khí dân chủ, đoàn kết và an toàn tại các điểm bỏ phiếu”, ông Khiêm cho biết.

z7611080336009_d811976e99310e6b277a9c5468b1016d.jpg
Ông Trần Anh Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phát Diệm, Phó Trưởng ban Bầu cử xã kiểm tra công tác trước bầu cử.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã, cho biết đối với địa phương, ngày bầu cử sắp tới không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn là minh chứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

z7611085952752_52f5fb450020df8ab9827f88487556ec.jpg
Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã (áo trắng đứng giữa) rà soát công tác trước bầu cử.

“Với sự chuẩn bị chu đáo cùng công tác tuyên truyền sâu rộng, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn xã sẽ đạt cao, tương đương hoặc vượt các kỳ bầu cử trước. Mỗi cử tri sẽ nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho Nhân dân”, ông Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: