Nổ bom trong ngày đầu thực hiện lệnh ngừng bắn, 11 người Afghanistan thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong bốn vụ đánh bom riêng biệt ở Afghanistan hôm nay (13/5), vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày bắt đầu trên khắp đất nước, để đánh dấu lễ hội Hồi giáo Eid al-Fitr, các quan chức địa phương cho biết.
11 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các vụ đánh bom vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Taliban và quân chính phủ - Ảnh: Reuters

11 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong các vụ đánh bom vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn giữa Taliban và quân chính phủ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Taliban kiểm soát các quận quan trọng bên ngoài thủ đô Afghanistan

Mỹ triển khai lại lực lượng từ Afghanistan đến gần biên giới của Nga

Mỹ và NATO bắt đầu rút quân khỏi một số căn cứ ở Afghanistan

Mặc dù không có báo cáo nào về giao tranh trực tiếp giữa quân nổi dậy Taliban và lực lượng chính phủ khi hai bên thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời, các quả bom bên đường vẫn tiếp tục gây thương vong cho dân thường.

Jamal Naser Barekzai, phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Kandahar, cho biết một quả bom bên đường đã tấn công một chiếc xe hơi ở huyện Panjwai, phía nam tỉnh Kandahar, giết chết 5 thường dân, trong đó có một phụ nữ và trẻ em.

Trong một vụ việc khác, hai trẻ em thiệt mạng và ba người lớn bị thương khi một quả bom bên đường phát nổ bên dưới một chiếc taxi ở huyện Maiwand, cùng tỉnh, ông Barekzai cho biết thêm.

Enhamuddin Rahmani, phát ngôn viên của cảnh sát trưởng tỉnh phía bắc Kunduz, cho biết một quả bom gắn vào một chiếc ô tô dân sự đã phát nổ, giết chết 2 dân thường và 10 người khác bị thương.

Hai thường dân cũng thiệt mạng do một quả bom bên đường ở tỉnh Ghazni, các quan chức cho biết.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Taliban công bố và được chính phủ chú ý diễn ra vào thời điểm bạo lực gia tăng mạnh mẽ trên khắp Afghanistan sau tuyên bố của Washington vào tháng trước về kế hoạch rút toàn bộ quân đội Mỹ vào ngày 11 tháng 9.

Lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành một chiến dịch nhằm chiếm lại một quận do Taliban nắm giữ bên ngoài thủ đô Kabul ở tỉnh Wardak lân cận vào hôm thứ Tư (12/5), nhưng nó đã bị tạm dừng để tuân theo lệnh ngừng bắn.

Trước đó một ngày, quân nổi dậy Taliban đã giết hoặc bắt một số binh sĩ chính phủ và buộc những người khác phải rút lui sau khi tấn công quận Nerkh, cách thủ đô Kabul chưa đầy một giờ lái xe.

Tình hình an ninh tại Afghanistan đang trở nên nghiêm trọng và nhiều nhà quan sát cho rằng quyết định rút quân của Mỹ có thể đẩy nước này vào một cuộc xung đột đẫm máu khi mà Taliban và Tổ chức hồi giáo IS đang dần lớn mạnh. Hàng loạt vụ đánh bom xảy ra gần đây khiến hàng chục dân thường thiệt mạng. 

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: