Ông Biden phê duyệt ngân sách 1,66 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2023

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm (29/12) đã ký dự luật ngân sách chi tiêu trị giá 1,66 nghìn tỷ USD để giúp chính phủ liên bang hoạt động cho đến hết năm tài chính sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2023, trong đó sẽ viện trợ thêm hàng chục tỷ USD cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Trước đó, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật với kết quả phiếu bầu là 225-201. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra chỉ một ngày sau khi Thượng viện, cũng do Đảng Dân chủ lãnh đạo, phê duyệt với tỷ lệ phiếu bầu là 68-29. Ông Biden đã nói rằng việc thông qua dự luật là bằng chứng cho thấy Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ có thể làm việc cùng nhau.

ong biden phe duyet ngan sach 166 nghin ty usd cho nam tai chinh 2023 hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy từ Đảng Cộng hòa, người gần như sẽ trở thành chủ tịch mới của Hạ viện Mỹ từ ngày 3 tháng 1 tới, đã lập luận trong cuộc tranh luận tại Hạ viện rằng dự luật chi quá nhiều và làm quá ít cho việc hạn chế nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Ngân sách tài trợ bao gồm khoản tăng khoảng 6% chi tiêu cho các sáng kiến trong nước, lên 772,5 tỷ USD. Chi tiêu cho các chương trình quốc phòng sẽ tăng khoảng 10%, lên 858 tỷ USD.

Dự luật ngân sách khổng lồ dày hơn 4.000 trang này bao gồm 12 dự luật phân bổ, gồm viện trợ cho Ukraine và cứu trợ thiên tai cho các cộng đồng đang khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp khoảng 45 tỷ USD cho Ukraine và các đồng minh NATO, nhiều hơn cả mức mà ông Biden yêu cầu.

Ngân sách chi tiêu mới của Chính phủ Mỹ này cũng bao gồm khoảng 40 tỷ USD chi tiêu khẩn cấp, chủ yếu là để giúp đỡ các cộng đồng trên khắp nước Mỹ khi họ phục hồi sau hạn hán, bão và các thảm họa thiên nhiên khác.

Hoàng Anh (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: