Sự thận trọng của ông Tập được đưa ra khi ông phát biểu khai mạc diễn đàn Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tại Bắc Kinh hôm thứ Tư. Ông cũng dùng bài phát biểu của mình để ca ngợi kế hoạch được đưa ra cách đây 10 năm với mục đích được tuyên bố là xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng và năng lượng để liên kết châu Á, châu Phi và châu Âu.
“Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, ép buộc kinh tế, tách rời và gián đoạn chuỗi cung ứng”, ông Tập nói, đáp trả những nỗ lực được cho là của phương Tây nhằm cản trở sự tăng trưởng của Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu trong lễ khai mạc Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba ở Bắc Kinh vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. ẢnhL Pedro Pardo/AFP.
Ông nói thêm: “Xem sự phát triển của nước khác như một mối đe dọa hoặc coi sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là một rủi ro sẽ không làm cho cuộc sống của mọi người tốt hơn.
“Trung Quốc chỉ có thể hoạt động tốt khi thế giới hoạt động tốt… Khi Trung Quốc hoạt động tốt, thế giới sẽ còn tốt hơn nữa”, ông nhấn mạnh.
Là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài, một trong những biện pháp đã chạm mức thấp nhất trong 25 năm vào đầu năm nay, ông Tập cũng cam kết sẽ giảm bớt các hạn chế đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quan hệ thương mại.
Ông Tập cho biết: “Chúng tôi sẽ loại bỏ toàn diện các hạn chế đối với việc tiếp cận đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất”, đồng thời mở cửa “thương mại và đầu tư xuyên biên giới vào dịch vụ cũng như mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm kỹ thuật số”.
Ông nói thêm rằng Trung Quốc có kế hoạch cải cách các công ty nhà nước, cũng như nền kinh tế kỹ thuật số, quyền sở hữu trí tuệ và chi tiêu của Chính phủ.
Đồng thời, Trung Quốc sẽ tiếp tục rót hàng tỷ USD vào nền kinh tế của các nước đang phát triển khi nước này xây dựng BRI.
Khánh Vy (Theo Al Jazeera)