Phấn đấu xây dựng CLB Ảnh Báo chí ngày một vững mạnh

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, ngày 1/7, tại Hà Nội, Đại hội Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Nhà Văn hoá- Hội Nhà báo Việt Nam) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2020) đã thành công tốt đẹp.

(CLO) Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, ngày 1/7, tại Hà Nội, Đại hội Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Nhà Văn hoá- Hội Nhà báo Việt Nam) lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2020) đã thành công tốt đẹp.Tham dự Đại hội có TS. Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Nhà văn hóa (Hội Nhà báo Việt Nam), Chủ tịch CLB Ảnh Báo chí; các thành viên Ban chủ nhiệm và đông đảo các hội viên CLB Ảnh báo chí.Câu lạc bộ Ảnh báo chí là một trong những CLB nghiệp vụ thuộc Nhà văn hóa- Hội Nhà báo Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự cân đối thu-chi tài chính và phi lợi nhuận. Qua 18 năm hoạt động, CLB đã thu hút được đông đảo hội viên ở Hà Nội và khu vực lân cận và một số tỉnh, thành phố phía Nam. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số hội viên là 467 hội viên (so với nhiệm kỳ 2014- 2017 số hội viên tăng khoảng 35%).

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Nhà Văn hoá (Hội Nhà báo Việt Nam), Chủ tịch CLB Ảnh Báo chí cho biết: Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2014- 2017), làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác nghiệp vụ ảnh báo chí, công tác hội viên và phong trào nhiếp ảnh của CLB nhiệm kỳ 2017- 2020.Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thế Dũng nhấn mạnh: “Trong nhiệm kì qua Câu lạc bộ ảnh báo chí đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ hội viên, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, yếu kém, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra. CLB đã tích cực duy trì công tác nghiệp vụ ảnh báo chí, xây dựng phát triển đông đảo hội viên và tổ chức Chi nhánh. Vận động hội viên tuyên truyền đăng tải các tác phẩm ảnh trên các ấn phẩm báo chí đồng thời tổ chức các cuộc Thi và Triển lãm ảnh báo chí. CLB đã từng bước trưởng thành và phát triển, xứng đáng với niềm tin của Hội Nhà báo và của đông đảo đội ngũ hội viên”.Trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V do nghệ sĩ Nhiếp ảnh Vũ Huyến- Phó Chủ nhiệm CLB Ảnh Báo chí trình bày cũng nêu rõ: nhiệm kỳ qua, anh chị em hội viên đa phần là rất hăng hái, nhiệt tình đóng góp cho hoạt động của CLB; Ban Chủ nhiệm tích cực, năng động, nên CLB đã đạt được những thành công đáng kể, được nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài ngành đánh giá cao, trở thành một CLB có uy tín trong hoạt động nhiếp ảnh nói chung và ảnh báo chí nói riêng. Những dịp kỉ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hoặc những dịp Hội Báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, CLB đã tham gia tổ chức triển lãm ảnh báo chí và đã được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc về hoạt động nghiệp vụ.Cụ thể, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ về ảnh báo chí. Nhiệm kỳ 2014- 2017, CLB đã tổ chức thành công 6 cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí và phối hợp tổ chức được 1 cuộc triển lãm ảnh của cá nhân, như: Triển lãm ảnh báo chí “ Sắc mầu cuộc sống; “ Chào mừng ngày 22/12”; “ Báo chí với cuộc sống đương đại”; “Trên những nẻo đường đất nước”…; Tổ chức được 5 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí; Tham gia tích cực các hoạt động hội thảo nghiệp vụ; tổ chức cho anh em hội viên đi thực tế tác nghiệp tại nhiều nơi…; Cùng với đó, công tác phát triển và quản lý hội viên được tiến hành nghiêm túc, đúng Quy chế của CLB.Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, TS. Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cũng như những thành quả mà CLB Ảnh Báo chí đã đạt được trong nhiệm kỳ V vừa qua; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch HNBVN đã gợi mở những ý tưởng hay để khuyến khích cũng như tạo động lực để CLB tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” vì sự nghiệp nhiếp ảnh báo chí. Phương hướng củ Đại hội CLB Ảnh báo chí lần thứ VI đã hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng tổ chức CLB vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Ban chấp hành, Chi hội và hội viên giỏi về nghiệp vụ, tích cực học tập, lao động sáng tạo cống hiến nhiều hình ảnh báo chí thiết thực vào đời sống xã hội. Thực hiện tốt mọi chủ trương, định hướng, nhiệm vụ của Hội nhà báo.Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động nghiệp vụ: cải tiến hình thức và nội dung sinh hoạt thiết thực và hiệu quả; Tăng cường giao lưu nghiệp vụ ảnh với CLB ảnh của các Hội Nhà báo địa phương và với phóng viên ảnh các cơ quan báo chí Trung ương; Quản lý và đẩy mạnh chất lượng ảnh báo chí để giới thiệu các tác phẩm ảnh báo chí của hội viên CLB đến những cơ quan báo chí. Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên. Thường xuyên tổ chức các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn từ cơ bản, nâng cao đến chuyên sâu cho hội viên tùy theo từng mức trình độ khác nhau; Liên hệ với các cơ quan báo chí để phối hợp thực hiện chuyên trang ảnh báo chí; Động viên hội viên tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia hằng năm trong lĩnh vực ảnh báo chí; Tăng cường việc tổ chức các cuộc thi và triển lãm ảnh.Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Điều lệ về tổ chức hoạt động của CLB Ảnh báo chí và bầu ra Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ VI (2017- 2020) gồm 11 đồng chí. Nhà báo Nguyễn Thế Dũng- Giám đốc Nhà văn hóa (Hội Nhà báo Việt Nam) tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Chủ tịch CLB Ảnh báo chí; cùng với 10 đồng chí uỷ viên: Vũ Huyến, Vũ Nhật Thăng, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Văn Hải, Hoàng Như Thính, Nguyễn Tất Lộc, Trần Tuấn, Tạ Quang Hậu, Nguyễn Thị Minh Phượng, Nguyễn Xuân Hiếu…PV

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: