Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ IX- năm 2024

"Thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, Thưa các nhà báo lão thành, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên người lao động trong các cơ quan báo chí,

Thưa toàn thể các đồng chí, đồng bào!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của cả nước bước vào năm mới 2025 và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tôi rất vui mừng tới dự Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IX - năm 2024.

phat bieu cua tong bi thu to lam tai le trao giai bua liem vang lan thu ix nam 2024 hinh 1

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ IX- năm 2024

Bài liên quan

Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải B Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024

Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024: Báo chí dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng

Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí lời chào thân thiết, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu Xuân mới.

Thưa các đồng chí!

Năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi - một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt quá trình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đầu tiên và trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước.

Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo cách mạng đã viết về Đảng với tất cả tình cảm, trách nhiệm, và tâm huyết của mình; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” ra đời và phát triển nhằm ghi nhận và tôn vinh vai trò, đóng góp to lớn đó của báo chí cách mạng.

Qua 9 lần tổ chức, Giải ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng.

Những người làm báo đã thực sự nhập cuộc trách nhiệm và hòa mình vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh, phân tích hết sức đa dạng, phong phú mọi khía cạnh trên các mặt công tác xây dựng Đảng, ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắp mọi miền đất nước.

Thưa các đồng chí!

Tôi rất vui mừng khi được biết Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX - năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng. Điều đó thể hiện qua sự hưởng ứng tích cực, chủ động của các cơ quan báo chí, các hội, liên chi hội nhà báo, cùng sự tham gia nhiệt tình của đông đảo tác giả, tập thể tác giả từ trung ương đến địa phương.

Các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Báo chí đã thực sự khẳng định vai trò tiên phong khi kịp thời lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, báo chí cũng tích cực lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều tác phẩm không chỉ thu hút sự quan tâm của công chúng mà còn góp phần gợi mở, đề xuất các giải pháp thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt, báo chí đã làm tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, khơi dậy tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội trong mọi tầng lớp nhân dân.

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh của đội ngũ báo chí Việt Nam. Các tác phẩm không chỉ là thành quả lao động sáng tạo mà còn phản ánh trách nhiệm cao cả của báo chí cách mạng trong việc đồng hành cùng Đảng, cùng dân tộc trên con đường phát triển.

phat bieu cua tong bi thu to lam tai le trao giai bua liem vang lan thu ix nam 2024 hinh 2

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Giải A cho các tác giả đoạt giải.

Đặc biệt, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của đất nước... Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Những đóng góp ấy không chỉ là thành quả lao động sáng tạo mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của báo chí cả nước nói chung và báo chí viết về công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Xin chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả, các cơ quan, đơn vị xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung khảo và trao giải “Búa liềm vàng” lần thứ IX ngày hôm nay. Đây là các tập thể tiêu biểu nhất, các tác phẩm xuất sắc nhất, kết tinh quá trình lao động sáng tạo tâm huyết, tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ, sự nhiệt huyết và trách nhiệm xã hội cao cả của những người làm báo với đất nước, với dân tộc và với Ðảng ta.

Tôi xin biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Búa liềm vàng” đã làm việc tận tâm, khoa học và chuyên nghiệp, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô của giải qua từng năm.

Những thành tựu đạt được từ Giải “Búa liềm vàng” không chỉ là niềm tự hào của nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là sự khẳng định vai trò to lớn của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Những tác phẩm đoạt giải hôm nay không chỉ ghi dấu ấn cá nhân của các nhà báo, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí nước nhà với sự nghiệp chung của dân tộc.

Thưa các đồng chí!

Thành tựu của đất nước trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới là vĩ đại. Kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng.

Năm 2025 là năm then chốt để chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. Chúng ta cũng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025 là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo chí phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, vấn đề lớn của Đảng và đất nước để tập trung tuyên truyền toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Theo đó, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng… Đặc biệt, cần tập trung tuyên truyền phục vụ xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả. Đây là vấn đề khó, thậm chí rất khó, nhưng cũng là vấn đề rất cấp bách, bắt buộc phải làm, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước.

Bên cạnh đó, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất tư tưởng và hành động; phải phản ánh hào khí và sức vươn lên của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc muôn người như một cùng hướng đích quyết tâm đạt được mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, chia sẻ, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; tích cực, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Tôi đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - “Búa liềm vàng” tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, cải tiến công tác tổ chức, chỉ đạo hiệu quả, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của các cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí nước nhà; nâng cao hơn nữa chất lượng giải để ngày càng có nhiều tác phẩm xứng tầm với thành tựu vĩ đại của công cuộc đổi mới và tâm thế của dân tộc khi bước vào kỷ nguyên mới.

Thưa các đồng chí, thưa đồng bào, chiến sỹ cả nước,

Đất nước ta, dân tộc ta, cả hệ thống chính trị chúng ta đang có những chuyển động mạnh mẽ, vận hành với tinh thần mới, vận tốc mới, nhằm tạo ra những động lực mới, hiệu năng mới, sinh lực mới cho nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Sắc Xuân đang về trên mỗi góc phố, nẻo đường, mỗi ngôi nhà trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Xuân cũng rạng ngời trên mỗi khuôn mặt người Việt Nam đang tự hào về đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tự hào về Đảng quang vinh tròn 95 tuổi.

Nhân thời khắc quan trọng này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chúc các đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước, chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động dồi dào sức khỏe, thành công, đón năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  Báo Nhà báo & Công luận

Xem thêm

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Cỡ chữ bài viết: