Phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” tỉnh Ninh Bình năm 2024

(CLO) Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng, mục tiêu của công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.

Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch của tỉnh về mục tiêu, định hướng xây dựng "Đô thị di sản thiên niên kỷ", Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng "Đô thị di sản thiên niên kỷ" tỉnh Ninh Bình năm 2024 tới cán bộ, hội viên.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.

phat dong cuoc thi bao chi ve cong tac sap xep don vi hanh chinh cac cap va xay dung do thi di san thien nien ky tinh ninh binh nam 2024 hinh 1

Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình phát động cuộc thi báo chí về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng "Đô thị di sản thiên niên kỷ" tỉnh Ninh Bình năm 2024.

Đồng thời, thúc đẩy hoạt động sáng tạo các tác phẩm báo chí nhằm tuyên truyền, cổ vũ, hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ” trên địa bàn tỉnh. Biểu dương những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô hình cần nhân rộng trong công cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.

Cũng như động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của đông đảo những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở Ninh Bình hưởng ứng Cuộc thi; sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, cung cấp cho độc giả một cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều địa phương, với những bài viết sâu sắc, có ý nghĩa lan tỏa tích cực, rộng rãi; góp phần tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức, khơi dậy tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn, cổ vũ mạnh mẽ các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng trong việc thực hiện mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ.

Theo thể lệ, các tác phẩm dự thi được đăng, phát trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 10/11/2024, trên các ấn phẩm, chương trình của cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi cần bám sát nội dung về tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến việc thực hiện mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tuyên truyền về chủ trương, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình trong việc xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ.Kết quả công tác bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị di sản; quản lý và phát triển đô thị ở các địa phương có di sản, sở hữu danh hiệu di sản thế giới của tổ chức UNESCO dựa trên tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của tỉnh Ninh Bình.

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 10 năm Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.Tập trung làm rõ về giá trị di sản Ninh Bình để làm cơ sở đánh giá, phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy giá trị nổi bật, riêng có về văn hóa - lịch sử của con người, vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tập trung tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong việc sắp xếp đơn vị hành chính gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế.

Phổ biến cách làm hay, mô hình hiệu quả; phản ảnh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của cán bộ, nhân dân trong quá trình thực hiện mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Phản ánh những khó khăn, bất cập; phê phán các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trong quá trình thực hiện mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ.

Cuộc thi dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 12/2024. Ban tổ chức sẽ trao 5 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 6 giải Khuyến khích cho các loại hình báo chí: Báo in, truyền hình, phát thanh, điện tử, ảnh báo chí.

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Cỡ chữ bài viết: