Phát động “Cuộc thi báo chí viêt về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017- 2020

Chiều 22/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo Việt Nam phát động “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới găn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

(CLO) Chiều 22/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), Hội Nhà báo Việt Nam phát động “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới găn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2017 đến 2020, được bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn, gắn với tổng kết phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.Đến dự buổi lễ có đồng chí Vương Đình Huệ- Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia ; ông Thuận Hữu- Uỷ viên TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; ông Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành TƯ và địa phương và đại diện cơ quan báo chí, truyền thông, Hội Nhà báo TƯ và địa phương.

Quang cảnh Lễ phát động.
Quang cảnh Lễ phát động.

Cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và phásp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong viêc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, bien tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại lễ phát động. Ảnh- Sơn Hải
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại lễ phát động. Ảnh- Sơn Hải

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng: xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chương trình kinh tế - xã hội tổng hợp, được thực hiện trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ 2010- 2015, giai đoạn 2 từ 2016- 2020. Đây cũng là lần đầu tiên việc xây dựng, phát triển nông thôn được lượng hóa bằng 19 tiêu chí cụ thể, việc triển khai được tổ chức rộng khắp trên 9.000 xã, 700 huyện của 63 tỉnh, thành phố. Sau một thời gian thực hiện, những kết quả mà chương trình XDNTM mang lại là rất to lớn, giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ, nhiều mô hình phát triển sản xuất mới xuất hiện, khẳng định thêm mối đoàn kết toàn dân.Trong đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, để đạt được kết quả đó, có vai trò quan trọng của công tác truyền thông, của các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh những kết quả quan trọng của chương trình, những nhân tố điển hình mới, đồng thời phản biện lại những gì còn hạn chế.“Trong cuộc thi sắp tới, tôi muốn báo chí tập trung vào 3 nhóm tiêu chí cơ bản của XDNTM là: Tái cơ cấu sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, coi đây mà một mục tiêu cốt lõi; quan tâm đến vấn đề môi trường để nâng cao chất lượng cuộc sống và cuối cùng là vấn đề an ninh khu vực nông thôn”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị.Đánh giá về ý nghĩa thiết thực và quan trọng của cuộc thi, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo cuộc thi cho biết, đối với nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ thực hiện những nội dung quan trọng như:

Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh- Sơn Hải
Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh- Sơn Hải

Thứ nhất, Hội tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục chính trị, góp phần tạo chuyển biến nhận thức của đội ngũ cán bộ, hội viên trong các cơ quan báo chí về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực, tự giác hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Đặc biệt, giúp hội viên nhà báo nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Thứ hai, Hội Nhà báo với chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật Báo chí 2016, có nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho hội viên. Đối với xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành Nông nghiệp, Hội sẽ mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trang bị kiến thức, tổ chức các hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, viết về đề tài xây dựng nông thôn mới.Thứ ba, Hội Nhà báo Việt Nam các cấp từ Trung ương Hội đến các cấp Hội nhà báo tỉnh, thành phố, các Liên chi hội, Chi hội trực thuộc phối hợp với các cơ quan báo chí phát động hội viên tích cực tham gia tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới; từ việc đăng tải tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động, các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới, nhằm nhân rộng các mô hình tốt, các phong trào thi đua có hiệu quả, đến việc kết hợp với các cơ quan liên quan, giám sát và phản biện xã hội trong việc xây dựng nông thôn mới.Và sau lễ phát động này, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có công văn gửi tới các cơ quan báo chí, các cấp hội cả nước tổ chức động viên nhà báo tham gia hưởng ứng tích cực cuộc thi.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí và những người làm báo trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Đồng thời, Phó Thủ tướng đã đánh giá cao việc Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức phát động cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017- 2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động.

Phó Thủ tướng cho biết: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn lúc nào cũng có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp là chủ trương, chính sách lớn, lâu dài của Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được thì không thể không nhắc tới những hạn chế, bất cập đang tác động không thuận tới công cuộc xây dựng nông thôn mới…Với mục tiêu đề ra đến năm 2020 có 50% số xã trong cả nước đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nặng nề.Từ thực tế cho thấy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, để thực hiện được thành công một phong trào, một chương trình phát triển kinh tế- xã hội như phong trào xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp thì yếu tố quyết định là sự đồng thuận, hợp tình, hợp lý, dân chủ công khai.Trong đó, ở đây, vai trò của truyền thông, báo chí là rất quan trọng trong việc thông tin, phản biện để ngày càng hoàn thiện chính sách cho sát đúng với thực tiễn. Bên cạnh đó, báo chí cũng là kênh thông tin quan trọng để tăng cường sự đối thoại giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền các cấp với nông dân- chủ thể của công cuộc xây dựng nông thôn mới…“Trong cuộc cuộc xây dựng NTM có rất nhiều mô hình tốt cách làm hay, tôi mong muốn và đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo dành tâm huyết, trách nhiệm với nông nghiệp, nông thôn và nông dân, tích cực tham gia cuộc thi. Hãy đến gần dân hơn, sống cuộc sống của người nông dân, những đòi hỏi nóng bỏng từ nông nghiệp, nông thôn; cùng nhau tạo ra nhiều tác phẩm thực sự chất lượng, chân thực, sinh động, sắc sảo, thấm đẫm hơi thở cuộc sống; góp phần làm giàu thêm cứ liệu để nghiên cứu, tìm ra những phương thức, giải pháp phù hợp phát triển nông thôn Việt Nam; khơi dậy sức mạnh lòng dân trong xây dựng nông thôn mới...” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nóiTheo Thể lệ của cuộc thi, các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” tập trung phản ánh những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp; những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước; gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 4 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung... Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu. Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/10/2020.Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020. Trong đó, các tác phẩm được xét chọn năm 2017 tính từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2017. Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018. Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019. Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 1/1/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.Lễ công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (ngày 14/11) tại Hà Nội. Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016- 2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm. Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017- 2020”.Cơ cấu giải thưởng, gồm 1 giải A (trị giá 15 triệu đồng và Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 2 giải B (mỗi giải trị giá 7 triệu đồng); 3 giải C (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và 5 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 3 triệu đồng).Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn. Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Ngọc Lành

Xem thêm

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ký kết hợp tác truyền thông với Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

Chiều 20-8, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ký thỏa thuận hợp tác truyền thông giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy thế mạnh đa nền tảng, lan tỏa thông tin chính thống và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

Đưa văn hóa giữ nước và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong kỷ nguyên số

(NB&CL) Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đang thể hiện một cách tiếp cận mới: dùng sức mạnh của truyền thông đa phương tiện để gìn giữ bản sắc và tạo dựng “sức mạnh mềm” từ hình tượng Bộ đội Cụ Hồ. Từ những câu chuyện về người lính trong đời sống hôm nay đến các sản phẩm số về lịch sử, di sản và văn hóa giữ nước, những giá trị ấy đang được kể lại bằng ngôn ngữ của kỷ nguyên số.

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

AI cần nội dung báo chí, nhưng đang kéo độc giả khỏi các tòa soạn

(CLO) AI đang ngày càng phụ thuộc vào những nội dung báo chí mới, đáng tin cậy và được kiểm chứng để tạo ra câu trả lời cho người dùng. Nhưng nghịch lý là, khi AI trở thành một giao diện mới để tiếp cận thông tin, độc giả có thể không còn trực tiếp tìm đến tòa soạn như trước.

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

Ba việc tòa soạn có thể làm ngay để sớm chinh phục độc giả trẻ

(CLO) Tháng 8 sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc năm 2026 chỉ còn vài tháng. Với các tòa soạn, đây không nhất thiết là thời điểm để chạy đua với những bảng kế hoạch hay mục tiêu năng suất, mà có thể nhìn lại những điều vẫn muốn làm nhưng chưa kịp bắt đầu.

Cỡ chữ bài viết: