Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

(CLO) Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” diễn ra ngày 10/6 tại Hà Nội, các đại biểu đã tập trung phân tích những thách thức mới đối với an ninh quốc gia, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn trong bảo vệ Tổ quốc.

Các tham luận và ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, bối cảnh trong nước và quốc tế đang xuất hiện nhiều yếu tố mới tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Hội thảo cũng góp phần bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa những nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn là yếu tố căn cơ, then chốt để đẩy lùi nguy cơ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá; tăng cường tiềm lực, sức mạnh an ninh, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống”.

luong-tam-quang-10062026-01.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Bộ trưởng, trong kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra nhiệm vụ tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế; trọng tâm là bảo vệ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lãnh tụ, yếu nhân, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; thực hiện nguyên tắc không chọn bên, không liên minh và chính sách quốc phòng “Bốn không”; đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, cần khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; xử lý dứt điểm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn; nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, quản lý viện trợ nước ngoài; tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công an đề cập yêu cầu bảo đảm an ninh đối với các không gian, lĩnh vực mới nổi như không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, kinh tế số; đồng thời chủ động ứng phó với các hình thái đe dọa an ninh mới như chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, các nguy cơ tổng hợp và tình huống khủng hoảng.

Bên cạnh đó, cần bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ; tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường; chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế và ứng phó hiệu quả với chiến tranh thương mại.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, cần xây dựng và triển khai lộ trình bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thực sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới; đồng thời đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh ở tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Để phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất nghiên cứu, xây dựng và trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia, xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện; làm cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan trong hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh quan điểm “phát triển là nền tảng của mọi an ninh bền vững”, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho rằng giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Theo đó, cần quán triệt tinh thần “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, tích hợp yêu cầu bảo đảm an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển.

Bộ trưởng cũng nêu rõ yêu cầu thực hiện chính sách ngoại giao chủ động; đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài; thúc đẩy chiến lược công nghệ cao, chuyển đổi số quốc gia; bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng cường sức chống chịu của xã hội. Trong đó, văn hóa và con người phải được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia.

luong-tam-quang-10062026-02.jpg
Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đặc biệt, yêu cầu bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, an ninh văn hóa tư tưởng được đặt ra ở mức độ cao hơn; gắn kết chặt chẽ giữa an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh logistics; giữa an ninh mạng, an ninh dữ liệu với an ninh công nghệ, tự chủ chiến lược về công nghệ lõi và công nghệ nguồn. Trong đó, an ninh con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Tham luận tại hội thảo với chủ đề “Phát triển văn hóa Việt Nam thực sự trở thành nền tảng vững chắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho rằng, trong tổng thể định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng xác định văn hóa và con người giữ vị trí trung tâm; văn hóa là nền tảng vững chắc, là sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Trần Thanh Lâm, bước ngoặt trong tư duy phát triển đã khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng, trụ cột mà còn là “lá chắn mềm” của an ninh quốc gia. Từ cả lý luận và thực tiễn, có thể thấy phát triển văn hóa và bảo vệ an ninh quốc gia có mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ với nhau trong chiến lược phát triển bền vững đất nước.

“Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho an ninh quốc gia bền vững. Phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người có đủ năng lực và sức miễn dịch trước các tác động tiêu cực chính là con đường căn cơ để gia tăng sức đề kháng của xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới”, ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp mới nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm an ninh toàn diện, an ninh chủ động, an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển; tăng cường tự chủ chiến lược về an ninh; lấy phát triển để tạo ổn định và lấy ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: